TTVH Online

MU: Không Pogba, Quỷ đỏ dường như sẽ đá hay hơn?

12/11/2019 07:49 GMT+7

Việc Paul Pogba vẫn chưa thể trở lại sau chấn thương tưởng như sẽ làm MU tiếp tục sống trong những ngày khủng hoảng. Chiến thắng trước Brighton chỉ ra thầy trò Ole Gunnar Solskjaer không gặp vấn đề khi thiếu vắng ngôi sao người Pháp.

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Paul Pogba vẫn chưa thể trở lại sau chấn thương tưởng như sẽ làm MU tiếp tục sống trong những ngày khủng hoảng. Chiến thắng trước Brighton chỉ ra thầy trò Ole Gunnar Solskjaer không gặp vấn đề khi thiếu vắng ngôi sao người Pháp.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs UAE, Việt Nam vs Thái Lan

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs UAE, Việt Nam vs Thái Lan

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Lịch bóng đá WC 2022 VN. Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs UAE, Việt Nam vs Thái Lan. Trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay trên VTV6, VTV5, VTC1, VTC3.

Sẽ là điên rồ nếu đề cập đến khả năng MU sẵn sàng để Pogba ra đi trong tương lai gần. Tuyển thủ người Pháp là gương mặt đại diện của sân Old Traff

ord thời điểm hiện tại, trong hoàn cảnh MU đang trẻ hóa mạnh mẽ dưới thời Solskjaer.

Pogba vẫn chưa là chính mình ở Old Trafford

Tiền vệ 26 tuổi này vẫn có những màn trình diễn đủ để chứng minh đẳng cấp của mình. Mặt khác, anh chưa thể đạt đến vị thế như đã từng có ở Juventus. Một trong những lời giải thích quen thuộc là Pogba đang chưa được sử dụng đúng chức năng. Để giải quyết vấn đề này, MU đã mang về thêm những tân binh nhằm tạo ra bệ phóng cho tuyển thủ người Pháp tỏa sáng.

Rốt cuộc, phong độ của Pogba vẫn chưa hề cải thiện rõ rệt. Qua hai đời HLV, từ Jose Mourinho cho đến Solskjaer, tuyển thủ người Pháp chưa thể rực sáng như mong đợi. Những gì Pogba làm được từ đầu mùa tới giờ gói gọn trong 5 lần ra sân ở Premier League, đóng góp vỏn vẹn 2 đường kiến tạo thành bàn trong khi chưa một lần sút tung lưới đối phương.

Vào thời điểm Pogba liên tục vắng mặt vì chấn thương, còn Nemanja Matic luống tuổi và không còn đảm bảo thể lực, HLV Solskjaer bắt đầu định hình bộ đôi tiền vệ trung tâm: Scott McTominay-Fred. Họ không phải những lựa chọn tốt nhất, nhưng việc kết hợp cùng nhau đều đặn mỗi tuần để tạo ra sự ăn ý cần thiết. McTominay ngày càng cho thấy sự chững chạc, bằng chứng rõ nhất là bàn mở tỷ số vào lưới Brighton, trong khi bàn thứ hai cũng có công sức của tuyển thủ 22 tuổi này. Fred, dù vẫn chưa thoát khỏi cái mác bản hợp đồng thảm họa, đã hạn chế tối đa những sai lầm và làm tốt nhiệm vụ luân chuyển bóng cho hàng công. Solskjaer vì thế không cần phải tìm ra những diễn viên đóng thế ở hàng tiền vệ.

MU, tin tức MU, tin tuc bong da MU, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, Paul Pogba, Manchester United, lịch thi đấu MU, trực tiếp bóng đá, lịch thi đấu ngoại hạng Anh
Thời gian trôi qua sẽ cho thấy, MU có thể sống tốt mà không cần đến Pogba hay không

Một lời chia tay sẽ tốt cho đôi bên

Trở lại với trường hợp của Pogba. Đã hơn một lần tiền vệ người Pháp trở thành mục tiêu theo đuổi của các ông lớn. Anh đã từng bày tỏ mong muốn khoác áo Real Madrid mùa hè này, nhưng mọi chuyện không diễn ra theo ý muốn. Những chấn thương liên tiếp không làm giảm đi khát khao hiện diện ở sân Bernabeu của Pogba. Ngoài Real Madrid, Juventus cũng khao khát đem Pogba trở lại Italy, sau khi bán anh cho MU với mức giá 89 triệu bảng hồi mùa hè 2016. Theo tiết lộ từ trang Tuttosport, nhà vô địch Serie A đã gửi lời đề nghị tiền kèm một trong số những cái tên bao gồm Mario Mandzukic, Blaise Matuidi, Daniele Rugani hay Emre Can để thuyết phục đội chủ sân Old Trafford nhả người.

Chưa ai dám chắc Pogba đang nghĩ gì. Liệu có phải tiền vệ người Pháp đang ở tình trạng “thân một đằng, hồn một nẻo” hay không? Những kế hoạch của MU dưới thời Solskjaer liệu có còn chỗ cho Pogba?

Mất đi một ngôi sao tất nhiên là điều không một cổ động viên nào ở sân Old Trafford mong muốn. Tên tuổi của MU đã bị ảnh hưởng đáng kể vì thành tích yếu kém ở Premier League những mùa gần đây, hệ quả là Qủy đỏ thường xuyên phải làm khán giả tại sân chơi Champions League, cũng như vị thế ứng viên vô địch Premier League như một món ăn xa xỉ. Không nói đâu xa, MU vừa mới giữ chân thành công David De Gea, sau khi thủ thành người Tây Ban Nha từng úp mở ý định rời khỏi Old Trafford.

Mặt khác, tình trạng mập mờ về Pogba càng kéo dài, cơ hội để Solskjaer tái thiết lại MU càng gặp nhiều trở ngại. Thay thế trực tiếp tiền vệ người Pháp không phải là nhiệm vụ dễ dàng, nhưng vị HLV người Na Uy có thể tận dụng số tiền thu được từ việc bán Pogba để đầu tư cho những vị trí MU đang cần đầu tư. Lúc này, MU đang gặp khó khăn trong khâu ghi bàn, khi mới chỉ có được 16 bàn sau 12 trận, thua kém thành tích ghi bàn của tất cả các đội bóng trong Top 4 gồm Liverpool, Leicester, Chelsea lẫn Man City. Những dấu hỏi về quyết định để cả Romelu Lukaku lẫn Alexis Sanchez ra đi là điều dễ hiểu.

Còn với cá nhân Pogba, chiếc áo MU đang quá tù túng và ngột ngạt. Tiền vệ 26 tuổi này đang thèm khát cơ hội được ra sân ở Champions League, chơi bóng cho một đội bóng sẵn sàng hướng tới các danh hiệu lớn, điều mà Juventus lẫn Real Madrid thừa sức mang lại. Mối tình Pogba-MU kết thúc phải chăng sẽ tốt hơn cho cả hai?

Đức Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN