TTVH Online

Tổ chức Tuần 'Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam'

11/11/2019 21:51 GMT+7

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 11/11 cho biết: Tuần “Đại đoàn kết toàn dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2019 sẽ diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) từ ngày 18 - 23/11.

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 11/11 cho biết: Tuần “Đại đoàn kết toàn dân tộc - Di sản Văn hóa Việt  Nam” năm 2019 sẽ diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) từ ngày 18 - 23/11.

Tuần Văn hóa Du lịch Bắc Giang - Miền đất thiêng Tây Yên Tử

Tuần Văn hóa Du lịch Bắc Giang - Miền đất thiêng Tây Yên Tử

Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang 2020 chính thức khai mạc vào 20 giờ ngày 29/1/2020 (tức mùng 5 tháng Giêng) tại Khu Di tích Chiến thắng Xương Giang (thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Đây là chuỗi hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp thực hiện nhằm tôn vinh truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; thiết thực chào mừng Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019) và kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11).

Thông qua các hoạt động, Ban Tổ chức mong muốn khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc thông qua các hoạt động phát huy bản sắc văn hóa trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn dân trong bảo vệ các di sản văn hóa, bản sắc dân tộc, truyền thống dân gian, tạo cơ sở củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Mặt khác, các hoạt động sẽ góp phần kết nối địa phương, dân tộc trong quảng bá di sản văn hóa, phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại “ngôi nhà chung” Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Internet

Đêm hội khai mạc Tuần “Đại đoàn kết toàn dân tộc - Di sản Văn hóa Việt  Nam” năm 2019 diễn ra tối 18/11. Đây sẽ là hoạt động điểm nhấn, là dịp để cộng đồng các dân tộc Việt Nam sum vầy, giao lưu, giới thiệu những vẻ đẹp độc đáo, đặc trưng của văn hóa quý báu cần gìn giữ, bảo tồn tại và phát huy. Đêm hội khẳng định ý nghĩa sâu sắc của việc tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” và Tuần “Di sản Văn hóa Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Trong khuôn khổ Tuần “Đại đoàn kết toàn dân tộc - Di sản Văn hóa Việt  Nam” năm 2019, nhiều hoạt động thiết thực sẽ diễn ra. Đó là tọa đàm “Truyền thông với bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc”; tọa đàm “Xây dựng sản phẩm du lịch tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam”; diễn đàn “Thanh niên với đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam”; Triển lãm ảnh với chủ đề: “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam”

“Hành trình về với xứ dừa Bến Tre” sẽ giới thiệu các sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng của Bến Tre, trong đó có diễn xướng Hát sắc bùa Phù Lễ và dân ca Bến Tre; trưng bày, giới thiệu “Đồng Khởi năm 1960 và công cuộc Đồng Khởi mới qua 23 năm xây dựng và phát triển tỉnh Bến Tre”; văn hóa, danh lam thắng cảnh và du lịch gắn với xứ dừa Bến Tre...

Đồng bào 13 dân tộc đang hoạt động thường xuyên tại Làng, gồm: Mông, Khơ Mú, Thái, Tày, Mường, Dao, Tà Ôi, Cơ Tu, Xơ Đăng, Ba Na, Raglai, Ê Đê, Khmer sẽ tái hiện các nét sinh hoạt cộng đồng, dân ca, dân vũ, ẩm thực, trang phục, phong tục tập quán…ở không gian ngôi làng của dân tộc mình tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Ngoài ra, du khách còn được thưởng thức Ngày hội Văn hóa dân tộc các vùng miền: Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Trung Bộ, Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và các hoạt động trải nghiệm thú vị.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày hội Di sản văn hóa, Du lịch Việt Nam năm 2019 từ ngày 21-26/11 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

Ngày hội hứa hẹn sẽ là sự kiện văn hóa, du lịch quan trọng, nhằm giới thiệu, quảng bá và tôn vinh các giá trị di sản văn hóa đặc sắc của Việt Nam, đặc biệt là các di sản được UNESCO công nhận. Đồng thời, đây là là cơ hội để giới thiệu, quảng bá tiềm năng văn hóa, thương mại và du lịch, liên kết phát triển du lịch di sản văn hóa bền vững giữa các vùng miền. Ngày hội năm nay có sự tham gia của các địa phương như Hà Nội, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk lắk, Thành phố Hồ Chí Minh…

Thanh Giang - TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN