TTVH Online

Sir Alex giải nghệ, Arsenal suy tàn, Ngoại hạng Anh từ 'Big Six' thành 'Big Two' như thế nào?

09/11/2019 16:14 GMT+7

‘Big Six’ là một khái niệm thường thấy ở giải Ngoại hạng Anh khi chúng ta nói về top 6 CLB hàng đầu. Nhưng kể từ khi Sir Alex Ferguson ra đi, Arsenal suy tàn, Chelsea và Tottenham đánh mất phong độ, giải đấu này chỉ còn là cuộc đua song mã giữa hai đội ‘Big Two’, Liverpool và Man City.

(Thethaovanhoa.vn) – ‘Big Six’ là một khái niệm thường thấy ở giải Ngoại hạng Anh khi chúng ta nói về top 6 CLB hàng đầu. Nhưng kể từ khi Sir Alex Ferguson ra đi, Arsenal suy tàn, Chelsea và Tottenham đánh mất phong độ, giải đấu này chỉ còn là cuộc đua song mã giữa hai đội ‘Big Two’, Liverpool và Man City.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 9/11. Trực tiếp Chelsea vs Crystal Palace, Heerenveen vs Sparta Rotterdam. K+, K+PM, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 9/11. Trực tiếp Chelsea vs Crystal Palace, Heerenveen vs Sparta Rotterdam. K+, K+PM, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 2. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vòng 13, bóng đá Ý vòng 12, bóng đá Đức vòng 11, bóng đá Pháp vòng 13, bóng đá Hà Lan vòng 13, bóng đá Bỉ vòng 15. Trực tiếp bóng đá nữ U19 châu Á. Lịch bóng đá ngày 9/11, rạng sáng 10/11.

Nhóm ‘Big Six’ đã phát triển cũng như có rất nhiều thay đổi hơn một thập kỷ qua. Trong 10 mùa giải gần nhất, chỉ có 6 lần các đội khác ngoài Man City, Liverpool, MU, Chelsea, Arsenal, Tottenham kết thúc ở 6 vị trí hàng đầu tại Premier League.

Nổi tiếng nhất trong số đó là chức vô địch kỳ diệu của Leicester ở mùa giải 2015-16. Chen chân được vào top 6 cùng “Bầy cáo” trong khoảng thời gian này còn có Southampton (vị trí 6, 2015-16), Everton (vị trí 5, 2013-2014 và 6, 2012-13), Newcastle (vị trí 5, 2011-12) và Aston Villa (vị trí 6, 2009-10).

Tuy nhiên, cũng không ít lần chúng ta thấy những cuộc đua song mã và giải đấu chỉ còn là “Big Two” khi 4 đội bóng khác đánh mất phong độ. Đó là câu chuyện ở thời điểm hiện tại, khi người ta chỉ còn thấy Liverpool và Man City đủ khả năng cạnh tranh chức vô địch với nhau.

Mùa giải trước, đội thứ nhì Liverpool hơn đội thứ ba Chelsea tới 25 điểm trên BXH. Đó là một khoảng cách không thể tin nổi. Mùa giải này, đội thứ nhì Man City đang hơn đội thứ ba Leicester chỉ 2 điểm, nhưng chả ai dám đặt cược “Bầy cáo” hay bất kỳ đội bóng nào khác ngoài Liverpool và The Citizens cho cửa vô địch.

Cùng xem những yếu tố nào đã khiến trật tự thay đổi trong suốt thời gian qua.

Man City được tiếp quản bởi tập đoàn Abu Dhabi United

Man City là mảnh ghép cuối cùng của “Big Six” khi họ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6 vào năm 2010. Tỷ phú Sheik Mansour đã tiếp quản CLB vào năm 2008 và ngay lập tức đặt ra một dự án đầu tư lớn biến Man City trở thành tinh hoa của Premier League và châu Âu.

Từ đó đến nay, họ đã 4 lần vô địch giải Ngoại hạng, bao gồm 2 mùa giải gần nhất, và các CĐV Man City nên cảm ơn Sheik vì điều đó.

Bằng cách dùng tiềm lực tài chính để rút ngắn con đường vươn tới đỉnh cao Premier League, Man City cũng đá văng các đối thủ khác trên con đường thống trị của họ. Không có dấu hiệu cho thấy sự thống trị đó sẽ tan biến trong khi Pep Guardiola vẫn còn đang nắm quyền.

truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, Ngoại hạng Anh, Big Six, Big Two, MU, Arsenal, Liverpool

Arsenal sa sút dưới thời Wenger

Khi đội hình bất bại của Arsenal lên ngôi vô địch năm 2004, không một ai nghĩ rằng “Pháo thủ” sẽ trải qua 15 năm tiếp theo mà không giành thêm một danh hiệu Premier League nào.

Trên thực tế, Arsenal cũng không một lần nào tiến gần tới việc giành danh hiệu kể từ đó. Chỉ có 2 mùa giải họ về đích ở vị trí thứ hai (2005 và 2016) với khoảng cách lần lượt 12 và 10 điểm so với đội vô địch.

Việc Wenger giành được 3 chức vô địch trong khoảng từ năm 1998 đến 2004 đã khiến Arsenal không dám sa thải ông dù họ đã bước vào cuộc khủng hoảng từ cách đây khá lâu và không tài nào thoát ra được.

Từng là một phần trong hai CLB thống trị bóng đá Anh bên cạnh MU, Arsenal đã trải qua nhiều biến động trong thập kỷ qua và giờ đã không thể kết thúc mùa giải trong top 4 ở 3 mùa gần nhất.

truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, Ngoại hạng Anh, Big Six, Big Two, MU, Arsenal, Liverpool

Sir Alex rời MU

Đây được cho là yếu tố quyết định khiến trật tự mới giữa Liverpool và Man City được thiết lập. MU đã vô địch Premier League 13 lần sau 21 mùa giải dưới thời Sir Alex Ferguson. Kể từ khi ông nghỉ hưu năm 2013, họ đã không giành được thêm bất kỳ danh hiệu nào trong 6 năm tiếp theo. Chuỗi ngày đáng quên đó chắc chắn sẽ lên đến con số 7 năm khi đoàn quân của HLV Solskjaer đang kém Liverpool tới 18 điểm chỉ sau 11 trận.

Yêu hay ghét thì chúng ta vẫn phải công nhận Sir Alex từng giúp MU thống trị Premier League. Dưới thời chiến lược gia người Scotland, các cầu thủ MU thi đấu thăng hoa với tinh thần rực lửa. Rõ ràng ánh hào quang mà “Quỷ đỏ” có đều là nhờ Sir Alex.

Khi ông ra đi, ánh hào quang đó cũng đi theo và Man City cùng Liverpool bắt đầu bước ra ánh sáng.

truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, Ngoại hạng Anh, Big Six, Big Two, MU, Arsenal, Liverpool

Klopp tới Liverpool

Cho đến khi Klopp tiếp quản Liverpool, đây luôn được coi là đội bóng yếu nhất trong “Big Six”. Một phần là vì họ chưa từng vô địch Premier League lần nào.

Mùa 2013-2014, Brendan Rodgers suýt chút nữa đã đem về danh hiệu đầu tiên cho đội chủ sân Anfield. Nhưng đó cũng là lần duy nhất Liverpool kết thúc mùa giải trong top 2 kể từ năm 2009.

Kể từ khi khái niệm “Big Six” ra đời vào mùa giải 2009-2010, Liverpool thực tế đã nằm ngoài top 6 bốn lần. Và Klopp đang thay đổi tất cả điều đó.

Sau mùa giải đầu tiên gặp khó khăn với phương pháp mới (xếp thứ 8 năm 2016), Liverpool giờ đang bay cao với những cầu thủ đẳng cấp thế giới như Mo Salah, Sadio Mane và Virgil van Dijk.

Trong 49 trận đấu ở Premier League mùa trước và mùa này, Liverpool mới chỉ thua đúng 1 trận, trước Man City. Và trong hai mùa Champions League gần nhất, họ vô địch 1 lần và 1 lần giành ngôi á quân.

truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, Ngoại hạng Anh, Big Six, Big Two, MU, Arsenal, Liverpool

Chelsea không thể tìm được HLV phù hợp

Nhìn vào thập kỷ vừa qua, Chelsea đã trải qua nhiều biến động. Họ đã giành được 3 danh hiệu Premier League kể từ mùa giải 2009-2010, nhưng cũng tặc lưỡi ở vị trí thứ 10 và thứ 6 cùng với việc trải qua 8 HLV khác nhau. Frank Lampard đang là người thứ 9.

Không có HLV nào đủ an toàn để đặt ra các kế hoạch dài hạn nhưng cũng đã có những chiến thắng ngắn hạn, bao gồm chức vô địch Champions League năm 2012. Carlo Ancelotti, Jose Mourinho và Antonio Conte là những người đã đem về chức vô địch giải Ngoại hạng cho Chelsea, và họ đều bị sa thải 1 năm sau đó.

truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, Ngoại hạng Anh, Big Six, Big Two, MU, Arsenal, Liverpool

Tottenham tự ném đi cơ hội

Kể từ khi Pochettino đến và xây dựng một đội hình trẻ năm 2014, Tottenham đã không ít lần có cơ hội vô địch. Họ đã có một cuộc đua căng thẳng với Leicester vào năm 2016. Nhưng cuối cùng, “Gà trống” lại trượt ngã rồi sau đó còn phải nhường vị trí á quân cho kình địch Arsenal trong ngày cuối cùng của mùa giải.

Đến năm 2017, họ một lần nữa chịu thua Chelsea của Conte. Cho đến khi mùa giải trước bước sang năm mới, họ đã cạnh tranh với Liverpool và Man City, trước khi sa sút phong độ thảm hại rồi để thua 7 trong số 12 trận cuối cùng ở Premier League. Kết thúc mùa giải, nỗi đau của Tottenham càng lớn hơn khi để thua Liverpool ở chung kết Champions League.

Việc thiếu đầu tư đã khiến Tottenham trở nên quen thuộc với các đối thủ. Ở mùa giải này, họ thi đấu rất tệ và đang xếp ở vị trí thứ 11 trên BXH. Sẽ rất bất ngờ nếu HLV Pochettino vẫn còn gắn bó với đội bóng vùng Bắc London ở mùa giải sau.

truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, Ngoại hạng Anh, Big Six, Big Two, MU, Arsenal, Liverpool

Pep gia nhập Man City

Man City đã gặt hái được một vài thành công dưới thời Roberto Mancini và sau đó là Manuel Pellegrini. Nhưng những tiêu chuẩn trên sân của họ mới thực sự được nâng cao khi Pep Guardiola tới vào năm 2016.

Trong mùa giải đầu tiên dưới thời HLV người Tây Ban Nha, Man City đã trắng tay. Nhưng hai mùa giải sau đó, họ trở thành một trong những chuẩn mực của bóng đá thế giới.

Trong một khoảng thời gian dài, Man City đã được coi là CLB giàu nhất và nhiều tiềm năng nhất thế giới. Dưới thời Pep, họ có thể tự tin tuyên bố mình là đội bóng mạnh nhất nước Anh. Điều khiến họ còn thiếu để khẳng định đẳng cấp ở châu Âu là một chức vô địch Champions League.

truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, Ngoại hạng Anh, Big Six, Big Two, MU, Arsenal, Liverpool

Trung Phạm
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN