TTVH Online

Phó tổng thư ký FIFA: 'Việt Nam đang tiến gần các đội tuyển mạnh trên thế giới'

08/11/2019 15:09 GMT+7

Trước thềm buổi lễ AFF Awards 2019, Phó tổng thư ký FIFA – Mattias Grafstrom và Chủ tịch LĐBĐ Đông Nam Á – Khiev Sameth đã đưa ra nhận xét về sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây.

(Thethaovanhoa.vn) - Trước thềm buổi lễ AFF Awards 2019, Phó tổng thư ký FIFA – Mattias Grafstrom và Chủ tịch LĐBĐ Đông Nam Á – Khiev Sameth đã đưa ra nhận xét về sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 8/11. Trực tiếp U19 Việt Nam đấu với U19 Guam. Trực tiếp HTV thể thao, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 8/11. Trực tiếp U19 Việt Nam đấu với U19 Guam. Trực tiếp HTV thể thao, BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá U19 châu Á. Trực tiếp U19 Việt Nam đấu với U19 Guam. Trực tiếp Ngoại hạng Anh vòng 12, La Liga vòng 12, Serie A vòng 11, Bundesliga vòng 11, Ligue 1 vòng 13. Lịch bóng đá ngày 8/11, rạng sáng 9/11.

Lễ trao giải AFF Awards 2019 sẽ diễn ra vào tối nay 8/11 tại Hà Nội. Giải thưởng này diễn ra theo chu kỳ 2 năm nhằm vinh danh những thành tựu, đóng góp của cá nhân, tập thể của bóng đá khu vực. HLV Park Hang Seo được đề cử ở hạng mục "HLV hay nhất năm" còn Quang Hải cũng nằm trong danh sách rút gọn cho danh hiệu "Cầu thủ nam hay nhất năm".

Chú thích ảnh
Chủ tịch LĐBĐ Đông Nam Á – Khiev Sameth hy vọng bóng đá Việt Nam có giải thưởng

Trong cuộc phỏng vấn trước thềm buổi lễ, Chủ tịch LĐBĐ Đông Nam Á – Khiev Sameth đã khẳng định rằng: "Bóng đá Việt Nam phát triển nhanh trong những năm vừa qua. Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, giành ngôi Á quân U23 châu Á 2019, vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019. Gần đây nhất, đội tuyển futsal Việt Nam cũng góp mặt tại VCK châu Á 2019".

"Chúng tôi rất vui về những thành quả đó. Việt Nam chắc chắn là tấm gương điển hình để các nước Đông Nam Á cùng học tập, phát triển. Chúng ta có thể trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, cùng phát triển bóng đá".

"Lúc này, tôi chưa biết kết quả cụ thể của AFF Awards 2019. Tuy nhiên, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, cống hiến chắc chắn sẽ giành giải. Việt Nam có những thành tích tốt trong thời gian qua. Tôi hy vọng các bạn sẽ có giải thưởng".

Chú thích ảnh
Phó tổng thư ký FIFA – Mattias Grafstrom ghi nhận sự phát triển của bóng đá Việt Nam

Bên cạnh đó, Phó tổng thư ký FIFA – Mattias Grafstrom cho biết trong thời gian vừa qua, bóng đá Đông Nam Á đã có sự phát triển tốt, đồng thời đánh giá cao Việt Nam với những bước phát triển rõ rệt. 

Phó tổng thư ký FIFA – Mattias Grafstrom chia sẻ: "Tôi đã từng có mặt trong trận chung kết AFF Cup 2018 và chứng kiến không khí tuyệt vời trên sân Mỹ Đình, khi đội tuyển Việt Mam đánh bại Malaysia. Khoảng cách từ sân Mỹ Đình đến khách sạn chúng tôi ở rất ngắn nhưng chúng tôi phải mất 30-40 phút mới có thể về đến nơi. Không khí CĐV Việt Nam rất tuyệt vời, cuồng nhiệt.

Nhìn chung bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á đang phát triển tốt. Sức mạnh của Việt Nam đang xích lại gần hơn so với các đội tuyển mạnh trên thế giới.

FIFA cũng có những kế hoạch đầu tư, chương trình hỗ trợ cụ thể với bóng đá Đông Nam. Như các bạn đã biết, sắp tới đây Indonesia sẽ đăng cai U20 FIFA World Cup 2021. Đây là tín hiệu đáng mừng. Chúng tôi sẽ cố gắng để các quốc gia Đông Nam Á đăng cai các giải đấu mang tầm cỡ quốc tế.

Việt Nam đã là quốc gia luôn nỗ lực, chăm chỉ, các bạn dùng nhưng thứ mình đang có từ những chuyên gia đang làm việc trong nước để này để phát triển. Thật ra, các bạn không cần quá nhiều sự giúp đỡ. Các bạn hãy tận dụng ngay từ chính các CLB của mình. Khi các CLB phát triển từ các đội trẻ thì bóng đá cũng sẽ phát triển. Sắp tới sẽ có giải đấu của cá CLB vô địch. Đây là cơ hội để các CLB, các cầu thủ trẻ cọ xát ở các giải đấu quốc tế. Chúng tôi cũng sẽ có sự quan tâm hỗ tợ trong tương lai".

Thành Đạt

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN