TTVH Online

Ở Tây Ban Nha, các đội đang nhường nhau La Liga?

05/11/2019 06:32 GMT+7

Đó là giải đấu mà dường như cả Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid đều không muốn giành chức vô địch, họ đã bỏ lỡ những cơ hội để làm điều đó theo những cách tồi tệ khác nhau.

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là giải đấu mà dường như cả Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid đều không muốn giành chức vô địch, họ đã bỏ lỡ những cơ hội để làm điều đó theo những cách tồi tệ khác nhau.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 5/11. Kết quả Jong Heerenveen vs Jong Go Ahead Eagles

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 5/11. Kết quả Jong Heerenveen vs Jong Go Ahead Eagles

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp giải đội dự bị Hà Lan. Trực tiếp Văn Hậu khoác áo Jong Heerenven.  Trực tiếp bóng đá Ý vòng 10. Trực tiếp bóng đá Cúp C1 châu Âu. Lịch bóng đá ngày 5/11, rạng sáng 6/11.

Barcelona đang có khởi đầu tệ hại nhất kể từ mùa bóng 2002/03, mùa bóng mà Louis Van Gaal quay trở lại Camp Nou và trở thành thảm họa ở sân đấu này, cũng như chôn vùi danh tiếng của chính mình. Thua đến 3 trận trong vòng 11 trận đã qua là vấn đề quá lớn với Ernesto Valverde, ông đang khiến những niềm tin cuối cùng của các cầu thủ bị mất đi vì không thể giải quyết được những rắc rối nảy sinh trong lòng đội bóng, từ chiến thuật cho đến các quyết định nhân sự gây tranh cãi. Nhà đương kim vô địch đánh rơi đến 11 điểm sau thất bại trước Bilbao, Granada, Levante và trận hòa trước Osasuna.

Real Madrid trồi sụt bất thường, và việc đánh rơi những điểm số trở thành thói quen của họ vào lúc này, đội bóng Hoàng gia cũng đánh rơi những điểm số tương tự vì thất bại trước Mallorca, cùng các trận hòa như thua trước Valladolid, Betis, Villarreal và Atletico Madrid. Trong khi Atletico Madrid đã không thể tận dụng được cơ hội từ các đối thủ, vì điệp khúc hòa đơn điệu đến dễ sợ.

ket qua bong da hôm nay, kết quả bóng đá, ket qua bong da, truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, Barcelona, Real Madrid, La Liga
Mùa này, cả ba đại gia Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid đều rất bất ổn

Và người ta tính rằng, với tình thế hỗn loạn này, một đội bóng muốn vô địch La Liga, sẽ có số điểm thấp nhất kể từ mùa bóng 2006/07, vào khoảng 79 điểm, nếu một trong hai đội là Real Madrid và Barcelona giành chiến thắng trong trận Kinh điển lượt đi, nếu không, họ sẽ lên ngôi với chỉ 73 điểm. Con số này so với mùa bóng mà HLV Fabio Capello giúp Real đăng quang ở La Liga cách đây 13 năm là thảm họa (76 điểm).

Những con số vô địch mà hai đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha này tạo ra là 100 điểm trong quá khứ sẽ trở thành sự mỉa mai với hiện tại. Thậm chí, cách đây vài mùa bóng, họ còn giành đến 93 điểm để vô địch ở xứ đấu bò.

Cách biệt giữa những đội đầu bảng với nhóm đội ở vị trí thứ 7 hoặc thứ 8 chỉ là 4 điểm, và ba đội xếp đầu tiên có cùng 22 điểm không phải là một mùa giải cạnh tranh như chờ đợi, mà nó đơn giản chỉ là sự thể hiện sự bất ổn của Barcelona hay Real Madrid. Họ đã không tạo ra được sức bật và sự ổn định như chờ đợi sau 12 vòng đấu, và khiến cho những đối thủ như Sociedad hay Granada cũng tìm thấy cơ hội của mình. Phải chăng, họ đang nhường nhau vô địch La Liga?

Trần Dũng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN