TTVH Online

'Someone You Loved' của Lewis Capaldi: Một Ed Sheeran thứ hai?

04/11/2019 18:58 GMT+7

Vượt qua nhiều ca khúc mới đình đám, Someone You Loved của Lewis Capaldi - vốn đã có mặt trên BXH Billboard Hot 100 suốt 24 tuần qua - vừa lần đầu leo lên vị trí No.1 sau khi đã chinh chiến thành công ở nhiều BXH khác trên thế giới.

(Thethaovanhoa.vn) - Vượt qua nhiều ca khúc mới đình đám, Someone You Loved của Lewis Capaldi - vốn đã có mặt trên BXH Billboard Hot 100 suốt 24 tuần qua - vừa lần đầu leo lên vị trí No.1 sau khi đã chinh chiến thành công ở nhiều BXH khác trên thế giới.

'Someone Like You' của Adele: Ca khúc của mối tình tan vỡ

'Someone Like You' của Adele: Ca khúc của mối tình tan vỡ

Có những ca khúc sinh ra từ một khoảnh khắc lóe sáng của cảm hứng ngẫu nhiên, nhưng cũng có những ca khúc là máu rỉ trong tim cả một thời tan nát của nghệ sĩ. Someone Like You của Adele chính là trường hợp thứ hai này.

Someone You Loved đã tăng vọt về cả lượt người nghe trên đài phát thanh và qua stream cũng như về doanh số sau khi được phát trên chương trình Dancing With the Stars của đài ABC hôm 21/10.

Rơi rớt của một cuộc tình tan vỡ

Một bản nhạc buồn đã mang tới tin vui cho ca sĩ – nhạc sĩ mới 23 tuổi người Scotland!

Someone You Loved, phát hành thông qua Vertigo/Capitol Records, trước đó đã thống trị nhiều BXH khắp thế giới, trong đó có BXH Đĩa đơn Anh trong suốt bảy tuần. Đáng chú ý, trước khi leo lên No.1 Billboard Hot 100, ca khúc chưa từng đứng đầu bất kỳ tiêu chí thành phần nào (đài phát thanh, trực tuyến, doanh số) tạo nên BXH, khác hẳn với Senorita hay Bad Guy trước đó.

Chú thích ảnh
Bìa đơn giản của đĩa đơn "Someone You Loved"

Mất 24 tuần để leo lên No.1, tuy nhiên, ca khúc vẫn mới chỉ nằm thứ 5 trong danh sách “ngủ đông” lâu nhất của Billboard. Kỷ lục giờ đang thuộc về Amazed của Lonestar, mất tới 31 tuần để lên đỉnh vào năm 2000.

Someone vốn tăng đều đặn trên Hot 100, khi nó lần đầu ra mắt vào ngày 23/5, lọt top 40 vào ngày 20/7 và top 10 vào 21/9, rõ ràng nhờ xuất hiện trên đài ABC. Gần đây, ca khúc Truth Hurts của Lizzo cũng có cú lội ngược dòng ngoạn mục tương tự nhờ màn biểu diễn bùng nổ của cô trên VMAs.

Trong một buổi phỏng vấn với NME, Capaldi tiết lộ rằng anh mất tới sáu tháng để hoàn thành ca khúc. “Nhiều người nói rằng “những ca khúc hay nhất đều bỗng dưng rơi vào lòng bạn” và rằng chúng là dễ viết nhất, mất ít thời gian nhất để hoàn thành. Tôi hoàn toàn không đồng ý với điều này”- anh nói – “Tôi nghĩ những ca khúc hay nhất của tôi tới khi tôi ngồi bên dương cầm, đập đầu vào tường hết giờ này qua giờ khác để có được giai điệu đẹp”.

Tuy nhiên, trên thực tế, đúng là Capaldi đã “nảy mầm “ra Someone chỉ trong 10 phút, trong giai đoạn vẫn còn tan nát sau cuộc chia tay đau đớn. Nhưng thật ra, trước đó, anh đã có tới hai năm viết về nỗi đau này, đủ cho cả một album và Someone chỉ là “để xem tôi có thể quất một con ngựa chết thêm nữa với mối tình cũ mà tôi đã cố viết về nó”. Chính nhờ tâm trạng “tôi không còn quan tâm nữa. Tôi sắp vượt qua”, Someone tuy có vẻ nằm trên cùng mạch tan vỡ nhưng thật ra ở “một phổ rộng hơn”. Nó không chỉ còn là những dằn vặt về tình yêu, mà mở rộng ra là nỗi chia xa giữa người với người nói chung.

Ed Sheeran thứ hai hay Adele phiên bản nam?

Lewis Marc Capaldi sinh năm 1996 tại Glasgow, Scotland. Anh học chơi trống và guitar từ năm lên hai và bắt đầu đi hát ở các quán từ năm lên chín. Capaldi được quản lý Ryan Walter phát hiện thông qua một bản ghi bằng iPhone trong phòng ngủ mà anh đăng tải lên tài khoản SoundCloud. Năm 17 tuổi, anh chính thức theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

Chú thích ảnh
Lewis Capaldi không thích bị gọi là Ed Sheeran mới, dù có nhiều tương đồng về sự nghiệp và ngoại hình của hai người

Con đường sau đó của Capaldi trải toàn hoa hồng: anh ra nhạc và được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Trước thành công của Someone trên Billboard, anh đã được đề cử giải Critics’ Choice danh giá của Anh, album đầu tay Divinely Uninspired to a Hellish Extent gây bão toàn cầu, và anh là nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử thông báo và bán cháy vé một chuyến lưu diễn sân vận động từ trước cả khi tung album đầu. Capaldi thường được ví như một Ed Sheeran mới bởi cả tài năng, thành công và vẻ ngoài.

Thành công mới của Capaldi tại Mỹ đang là chủ đề thảo luận của giới phê bình. Anh đã nổi lên như thế nào và có thể thành công tới đâu?

Về thời gian “ngủ đông” hơn 20 tuần, các nhà phê bình Billboard không thấy có gì lạ vì trước đó, đã có nhiều nghệ sĩ, trong đó có Sheeran, đã đình đám từ rất lâu phía bên kia Đại Tây Dương trước khi bùng nổ ở Mỹ. Nhất là với một nghệ sĩ mới, phải có một cú bê bối như Lil Nas X, thì mới có cơ bắn thẳng lên No.1 Hot 100. Khi Someone hiện đã bắt đầu tạo tiếng vang, các đài phát thanh sẽ tiếp tục phát và nhiều sao đã nhảy vào, nó sẽ tiếp tục lớn mạnh.

Còn về bản thân Capaldi, tương lai của anh sẽ ra sao?

Các nhà phê bình đều đồng tình là anh, dù còn ít tuổi, nhưng đã là bậc thầy về truyền thông. Từ liếm bánh rồi mang bán làm từ thiện, hài hước mua hàng nhái của mình trên đường, gây chú ý với Noel Gallagher,… tất cả tạo nên một hình ảnh Capaldi thú vị, nổi bật.

Tuy nhiên, sẽ rất khó để thành Ed Sheeran thứ hai. Dù Capaldi có giọng hát tốt, một lượng không lồ người hâm mộ điềm đạm và bền vững, nhưng anh không chắc có được tài năng sáng tác và nhất là khả năng linh hoạt của Sheeran. Ed Sheeran (sinh năm 1991), từng có đĩa đơn "Thinking Out Loud" nằm trong album x đã giúp anh đạt được 2 giải thưởng Grammy vào năm 2016: Bài hát của năm và Trình diễn đơn ca pop xuất sắc nhất.

Tất cả phải chờ vào album thứ hai, để xem anh có khả năng thoát khỏi những rền rĩ thất tình (Adele nam là hình ảnh không hợp với tính cách hài hước của anh), làm một album sôi động, cuốn hút như Sheeran đã từng. Một đột phá, đó là cái Capaldi cần lúc này để đảm bảo một sự nghiệp chắc chắn và lừng lẫy.

Nhưng nói gì thì nói, anh mới 22 tuổi. Còn quá sớm để quá quả quyết điều gì.

Top 10 ca khúc trên BXH Billboard Hot 100 tuần qua:

1. Someone You Loved – Lewis Capaldi
2. Truth Hurts – Lizzo
3. Senorita – Shawn Mendes, Camila Cabello
4. Circles – Post Malone
5. No Guidance – Chris Brown, Drake
6. Panini – Lil Nas X
7. Highest In The Room – Travis Scott
8. Ran$om – Lil Tecca
9. Bad Guy – Billie Eilish
10. 10.000 Hours – Dan + Shay, Justin Bieber

Thư Vĩ (Tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN