TTVH Online

HLV Park Hang Seo chọn Ngọc Hải cho U22 Việt Nam đấu SEA Games?

01/11/2019 15:55 GMT+7

Với việc Tấn Sinh bị chấn thương và vắng mặt thời gian qua ở CLB Quảng Nam, nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ phải sử dụng Ngọc Hải để giúp hàng thủ U22 Việt Nam vững vàng hướng tới chiến dịch SEA Games 30.

(Thethaovanhoa.vn)- Với việc Tấn Sinh bị chấn thương và vắng mặt thời gian qua ở CLB Quảng Nam, nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ phải sử dụng Ngọc Hải để giúp hàng thủ U22 Việt Nam vững vàng hướng tới chiến dịch SEA Games 30.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 1/11. Trực tiếp U21 Việt Nam đấu với U19 FK Sarajevo. Trực tiếp VTV6

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 1/11. Trực tiếp U21 Việt Nam đấu với U19 FK Sarajevo. Trực tiếp VTV6

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá U21 quốc tế. Trực tiếp bóng đá Pháp vòng 12. Trực tiếp bóng đá Đức vòng 10. Trực tiếp bóng đá U17 thế giới. Lịch bóng đá ngày 1/11, rạng sáng 2/11.

Trước khi chốt danh sách sơ bộ 27 cầu thủ trong độ tuổi U22 hướng tới SEA Games 30, thầy Park đã gọi lại nhiều cái tên mà nhiều người biết chắc như đinh đóng cột sẽ có mặt ở đội hình chính thức của ông như Tấn Sinh. Trường hợp trung vệ thuộc biên chế Quảng Nam có mặt ở U22 Việt Nam không khó đoán khi hồi tháng 3 năm nay, Tấn Sinh đã có lúc đeo băng đội trưởng U22 Việt Nam chơi vòng loại U23 châu Á ở Mỹ Đình.

Tấn Sinh chỉ nhường chiếc băng thủ quân đội tuyển cho Quang Hải khi cầu thủ Hà Nội trở lại sau chấn thương. Trong sơ đồ 3 trung vệ của thầy Park khi đó, Tấn Sinh cùng Đình Trọng và Thành Chung là ba cái tên chắc chắn nhất. Phong độ ấn tượng của trung vệ trẻ Quảng Nam đã giúp U22 Việt Nam lọt đến VCK U23 châu Á khá dễ dàng. Và thậm chí Tấn Sinh đã được thầy Park lựa chọn là cầu thủ sút 11m số 1 của U22 Việt Nam.

Ngọc Hải cho thấy sự chắc chắn ở hàng thủ đội tuyển. Ảnh: Hoàng Linh
Ngọc Hải cho thấy sự chắc chắn ở hàng thủ đội tuyển. Ảnh: Hoàng Linh

Cầu thủ sinh năm 1998 thậm chí còn được nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá là sự chuẩn bị cho tương lai khi gọi Tấn Sinh lên ĐTQG tập trung. Ở tuổi 21, Tấn Sinh có sự nghiệp đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, chấn thương rạn xương mà cầu thủ này gặp phải từ trận giao hữu với U22 UAE đã khiến Tấn Sinh nhiều nguy cơ phải ở nhà thay vì dự SEA Games 30. Tấn Sinh đã vắng mặt cả tháng qua ở CLB.

Điều này khiến HLV Park Hang Seo phải lên kế hoạch thay thế. Ngoài Tấn Sinh, trung vệ được đánh giá rất cao khác là Đình Trọng dù đang chạy đua với thời gian để hồi phục nhưng không nhiều người tin tưởng trung vệ Hà Nội sẽ trở lại với 100% khả năng. Đình Trọng chưa thi đấu nhiều tháng qua và dù năng lực có thừa, nhưng rất khó để một HLV tin dùng tuyệt đối trung vệ này.

Tấn Sinh là trung vệ triển vọng của thầy Park. Ảnh: Hoàng Linh
Tấn Sinh là trung vệ triển vọng của thầy Park. Ảnh: Hoàng Linh

Đình Trọng và Tấn Sinh là 2/3 trung vệ hay nhất mà thầy Park sở hữu ở U22 Việt Nam cách đây không lâu và mất cùng lúc hai cái tên hứa hẹn sẽ khiến đội tuyển suy yếu. Đó chính là lý do nhiều người tin rằng HLV Park Hang Seo sẽ gọi Quế Ngọc Hải là một trong hai sự bổ sung nhân sự quá tuổi cho U22 Việt Nam dự SEA Games 30.

Đẳng cấp của Ngọc Hải là không cần bàn cãi cho U22 Việt Nam hiện tại. Và với thầy Park, ông có thể xoay chuyển con người để thay đổi chiến thuật trên hàng công, nhưng hiếm khi xoay vòng các hậu vệ.

Với HLV Park Hang Seo, sự ổn định của hàng thủ luôn là ưu tiên số 1. Ngọc Hải không cần thời gian để hiểu thêm thầy Park và hứa hẹn sẽ duy trì sự cứng cáp cho hàng thủ đội tuyển hiện tại. Kinh nghiệm của Ngọc Hải sẽ thay thế xứng đáng vị trí của Tấn Sinh lẫn Đình Trọng.

Hai vị trí trung vệ còn lại nhiều khả năng sẽ là suất của của ba cái tên có thể hình rất lý tưởng là Đức Chiến, Thành Chung và Tấn Tài. Trong số này, thầy Park từng công khai ủng hộ Thành Chung khi Đình Trọng gặp chấn thương trước đó.

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN