TTVH Online

Tuyết Ngân sánh vai cùng các sao trẻ châu lục

28/10/2019 10:50 GMT+7

Hôm qua, VCK U19 nữ châu Á 2019 đã chính thức khởi tranh tại Chonburi (Thái Lan), và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã giới thiệu 7 gương mặt trẻ đáng chú ý nhất, trong đó có chân sút hàng đầu Nguyễn Thị Tuyết Ngân của đội tuyển U19 nữ Việt Nam.

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, VCK U19 nữ châu Á 2019 đã chính thức khởi tranh tại Chonburi (Thái Lan), và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã giới thiệu 7 gương mặt trẻ đáng chú ý nhất, trong đó có chân sút hàng đầu Nguyễn Thị Tuyết Ngân của đội tuyển U19 nữ Việt Nam.

Nữ U19 Việt Nam đả bại Thái Lan ngay trên đất khách

Nữ U19 Việt Nam đả bại Thái Lan ngay trên đất khách

Tình huống đá phạt 11m của Tuyết Ngân và pha lập công muộn của Ngân Thị Vạn Sự đã giúp đội tuyển bóng đá nữ U19 Việt Nam đánh bại chủ nhà Thái Lan 2-0 ngay tại Chonburi, qua đó có sự khởi đầu thuận lợi tại VCK U19 châu Á 2019.

VCK năm nay có sự hiện diện của 8 đội tuyển. Top 3 năm 2017 là Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc cùng với chủ nhà Thái Lan có vé vào thẳng VCK. 4 đội còn lại vượt qua vòng loại là Australia, Myanmar (nhất nhì bảng A), Hàn Quốc, và Việt Nam (nhất nhì bảng B). Trước thềm giải đấu, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã giới thiệu 7 gương mặt trẻ đáng chú ý, hứa hẹn sẽ tỏa sáng tại VCK lần này.

Kim Kyong-yong (Triều Tiên)

Niềm hy vọng số một của U19 nữ Triều Tiên ở giải lần này là Kim Kyong-yong. Đây là một gương mặt khá quen thuộc với bóng đá trẻ nữ châu Á bởi hai năm trước, cô từng tỏa sáng rực rỡ ở VCK U16 nữ châu Á khi giành cú đúp Nữ hoàng phá lưới (9 bàn) kiêm Cầu thủ xuất sắc nhất ở giải đấu. Giải đấu này cũng diễn ra ở Chonburi, và U16 nữ Triều Tiên đã lên ngôi vô địch cực kỳ thuyết phục. Cá nhân Kim đã ghi 5 bàn ở trận mở màn gặp U16 nữ Bangladesh, cú đúp vào lưới U16 nữ Australia, 1 bàn vào lưới U16 nữ Nhật Bản, và 1 bàn ở chung kết gặp U16 Hàn Quốc.

U19 Triều Tiên có nòng cốt là các cầu thủ của CLB Naegohyang mà Kim đang khoác áo, trong đó có một đối tác khá ăn ý với cô là Ri Su-gyong, người cũng ghi 5 bàn ở VCK U16 châu Á 2017. Bộ đôi này hứa hẹn sẽ gây nhiều khó khăn cho các hàng phòng ngự ở Chonburi.

Ploychompoo Somnonk (Thái Lan)

Dù là chủ nhà và có suất trực tiếp, song Thái Lan vẫn đá vòng sơ loại để tập dượt, và giành vị trí nhất bảng B, ghi 21 bàn và chỉ thủng lưới có một. Thành tích phòng ngự ấn tượng ấy có công lớn của trung vệ 17 tuổi Ploychompoo Somnok, người đang thi đấu cho đội tuyển trường trung học Khon Kaen. Ngoài nhiệm vụ phòng ngự, Somnonk còn đóng góp 2 bàn thắng khi U19 nữ Thái Lan đè bẹp U19 nữ Pakistan đến… 18-0. Tại VCK, người hâm mộ Thái Lan hy vọng Somnonk sẽ tiếp tục phong độ ấn tượng ấy.

Mary Fowler và Princess Ibini (Australia)

Thành tích tốt nhất của Australia ở giải đấu này là vị trí thứ ba năm 2006. Young Matildas đang quyết tâm lặp lại chiến tích ấy, và họ đang đặt kỳ vọng ghi bàn vào bộ đôi Mary Fowler (Adelaide United) và Princess Ibini (Sydney United). Tại vòng loại, cả Fowler và Ibini đều đã ghi 7 bàn thắng, và họ đều là những trụ cột ở VCK lần này.

Mặc dù mới 16 tuổi (sinh năm 2003), nhưng hè vừa rồi, Mary Fowler đã vinh dự được triệu tập vào đội tuyển Australia tham dự World Cup 2019. Trong khi đó, Ibini – 19 tuổi, cũng đã ra mắt ĐTQG, và là gương mặt hết sức quen thuộc ở lứa U20 (đá 30 trận, ghi 16 bàn).

Chú thích ảnh
Tuyết Ngân là đồng Vua phá lưới vòng loại, với 10 bàn thắng

Nguyễn Thị Tuyết Ngân (Việt Nam)

Việt Nam chưa bao giờ vượt quá vòng tứ kết U19 châu Á, trong 5 lần tham dự trước đây, nhưng bây giờ, họ đang rất kỳ vọng sẽ đạt được thành tích đó nhờ vào phong độ rực sáng của đội trưởng Nguyễn Thị Tuyết Ngân. Với 10 bàn thắng đã ghi được, Tuyết Ngân chính là đồng Vua phá lưới ở vòng loại (cùng với Shahnoza Kurbonova của U19 Uzbekistan), bỏ xa những chân sút kế tiếp như Mary Fowler, Princess Ibini, Kang Ji-woo, và Anupha Noiueai (cùng 7 bàn).

Các HLV Việt Nam không còn lạ gì Tuyết Ngân, bởi cô đang là gương mặt sáng giá nhất trong thế hệ kế cận của đội tuyển nữ Việt Nam. Sinh năm 2000 tại Long An, Tuyết Ngân là thành viên đội TPHCM I vô địch quốc gia năm 2017, á quân năm 2018, và là thành viên U19 nữ Việt Nam từ năm 2016. Cô cũng từng được HLV Mai Đức Chung triệu tập lên đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 2017.

Shen Menglu và Han Xuan (Trung Quốc)

Từng góp mặt ở cả 9 VCK U19 nữ châu Á, nhưng đã 13 năm nay, Trung Quốc chưa từng vô địch, và họ đang rất quyết tâm phá cái dớp này.

Niềm hy vọng của HLV Peter Bonde ở giải lần này được đặt vào bộ đôi Shen Menglu và Han Xuan, những người đã chơi rất xuất sắc giúp Trung Quốc vô địch giải đấu giao hữu quốc tế ở Phúc Kiến hồi tháng Ba. Đây là giải đấu mà U19 nữ Việt Nam cũng tham dự, cùng với sự góp mặt của U19 Thái Lan và U19 Nam Phi. Shen và Han Xuan được xem là những cầu thủ tấn công giàu sức sáng tạo, và có thể mở khóa bất cứ hàng phòng ngự nào.

Tuấn Cương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN