TTVH Online

Vụ 39 thi thể trong xe tải ở Anh: Nhiều người dân Anh cầu nguyện cho các nạn nhân

26/10/2019 21:50 GMT+7

Sau vụ việc 39 thi thể được phát hiện trong xe container tại khu công nghiệp Waterglade ở thị trấn Grays, hạt Essex, cách thủ đô London 32 km về phía Đông, nhiều người dân Anh đã thắp nến cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau vụ việc 39 thi thể được phát hiện trong xe container tại khu công nghiệp Waterglade ở thị trấn Grays, hạt Essex, cách thủ đô London 32 km về phía Đông, nhiều người dân Anh đã thắp nến cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số.

Vụ 39 thi thể trong xe tải ở Anh: Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam làm việc với cảnh sát, chính quyền hạt Essex

Vụ 39 thi thể trong xe tải ở Anh: Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam làm việc với cảnh sát, chính quyền hạt Essex

Theo phóng viên TTXVN tại London, sáng 26/10 (giờ địa phương), đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã đến hiện trường, làm việc với cảnh sát và cơ quan chính quyền địa phương hạt Essex, nhằm tìm hiểu và chuyển tiếp các thông tin của các gia đình người Việt Nam có người thân bị mất tích trong thời gian xảy ra vụ 39 người thiệt mạng trong một xe tải tại khu công nghiệp Waterglade thuộc hạt Essex, phía Đông Bắc London.

Theo Skynews ngày 26/10, các lễ cầu nguyện đã diễn ra tại thủ đô London, Brighton và Belfast. Trong khi đó, giới chức hạt Essex đã bày tỏ chia buồn trong một cuốn sổ tang. Người dân địa phương cũng đã đặt hoa tại lối vào khu công nghiệp Waterglade.

39 người chết, người dân anh cầu nguyện, essex, 39 người tử vong trong container, 39 thi thể trong container, 39 nạn nhân
Người dân Anh thắp nến, chắp tay cầu nguyện. Theo nguồn tin của Mirror, khi mở cửa container đông lạnh có nhiệt độ xuống đến âm 25 độ C, nhân viên phản ứng khẩn cấp bị sốc khi thấy "hàng chục thi thể chồng chất lên nhau". Những người bị nhốt trong container có thể đã đập tay dữ dội vào cửa với mong muốn được thoát ra, để lại những dấu tay đẫm máu

Skynews cũng cho biết cảnh sát Anh đã đưa một số trong số 39 thi thể được tìm thấy trong xe tải tại nước này đến bệnh viện Broomfiled tại Chelmsford để bắt đầu tiến trình khám nghiệm tử thi. 11 trong số 39 thi thể trong xe tải ở Anh đã được xe cứu thương chuyển từ cảng Tilbury đến bệnh viện Broomfiled tại Chelmsford, hạt Essex. Xe cảnh sát đã hộ tống các xe cứu thương này. Dự kiến việc chuyển các thi thể tới bệnh viện sẽ hoàn tất vào cuối tuần này.

Thủ tướng Anh - ông Vladimir Boris Johnson gọi đây là "thảm kịch kinh hoàng", ông cũng bày tỏ rất sốc trước vụ việc này.

Thủ tướng Anh - ông Vladimir Boris Johnson gọi đây là "thảm kịch kinh hoàng", ông cũng bày tỏ rất sốc trước vụ việc này.
Thủ tướng Anh - ông Vladimir Boris Johnson gọi đây là "thảm kịch kinh hoàng", ông cũng bày tỏ rất sốc trước vụ việc này

Trước đó, ngày 23/10, các thi thể đã được chuyến đến một khu vực kín đáo ở gần cảng Tilbury trong khi cảnh sát Anh nỗ lực tiến hành thủ tục nhận diện các nạn nhân.

Cảnh sát hạt Essex cũng thông báo đang hợp tác điều tra chặt chẽ với các cơ quan chức năng khác trong nước như Bộ Nội vụ, Cơ quan Phòng chống tội phạm, Bộ Ngoại giao, Cơ quan Nhập cư và biên phòng để mở rộng điều tra về khả năng dính líu của các băng đảng tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong vụ việc. Đến thời điểm này các cơ quan chức năng đã bắt giữ tổng cộng 4 người bị tình nghi phạm tội ngộ sát và âm mưu buôn người.

Thanh Hương/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN