TTVH Online

Thanh Hoá lo khi đá play-off với phố Hiến

24/10/2019 16:25 GMT+7

HLV Mai Xuân Hợp của đội bóng xứ Thanh đã phát biểu dù có lợi thế hơn khi chơi ở đẳng cấp V-League nhưng Thanh Hoá cũng đầy lo lắng trước trận đấu play-off với Phố Hiến vì cầu thủ của ông dứt điểm không tốt và sức ép đè nặng.

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Mai Xuân Hợp của đội bóng xứ Thanh đã phát biểu dù có lợi thế hơn khi chơi ở đẳng cấp V-League nhưng Thanh Hoá cũng đầy lo lắng trước trận đấu play-off với Phố Hiến vì cầu thủ của ông dứt điểm không tốt và sức ép đè nặng.

VIDEO bóng đá: Becamex Bình Dương 1-1 Thanh Hóa: Thanh Hóa đá play-off để tranh vé trụ hạng V-League

VIDEO bóng đá: Becamex Bình Dương 1-1 Thanh Hóa: Thanh Hóa đá play-off để tranh vé trụ hạng V-League

Trong trận đấu cuối cùng của V-League 2019, CLB Becamex Bình Dương chia điểm cùng Thanh Hóa với tỉ số hòa 1-1. Người mở tỉ số cho đội bóng xứ Thanh là Hoàng Đình Tùng và người gỡ hòa cho đội chủ sân Gò Đậu là Wander Luiz.

Thanh Hoá đã tự định đoạt số phận của mình trong mùa giải năm nay khi họ khiến B.Bình Dương vất vả cầm hoà 1-1 trên sân Gò Đậu vòng cuối cùng V-League chiều tối 23/10.

Thầy trò HLV Mai Xuân Hợp có 26 điểm, hơn Sanna Khánh Hoà BVN đúng 1 điểm và sau rất nhiều năm, V-League mới chứng kiến cảnh đua tranh khốc liệt vé trụ hạng đến vòng cuối.

Với sự trợ giúp của hàng ngàn CĐV xứ Thanh, đội bóng của Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ đã tiếp sức cho các cầu thủ có thể lấy nửa vé trụ lại V-League 2020.

Sau trận đấu, HLV Mai Xuân Hợp nói: “Chúng tôi đá bóng vì người hâm mộ Thanh Hóa và cảm ơn các CĐV đã đến sân hôm nay. Chúng tôi gặp tình cảnh cầu thủ trụ cột không thể thi đấu.

Suốt 10 vòng, Thanh Hóa chỉ đá với một đội hình. Các cầu thủ gặp nhiều sức ép lớn từ thành tích nên bỏ lỡ nhiều cơ hội, may mắn là Thanh Hóa có được trận hòa", ông Hợp nói thêm.

Đình Tùng toả sáng kịp thời giúp Thanh Hoá giật nửa vé trụ hạng. Ảnh: VPF
Đình Tùng toả sáng kịp thời giúp Thanh Hoá giật nửa vé trụ hạng. Ảnh: VPF

Đội bóng của HLV Mai Xuân Hợp sẽ gặp đội bóng hạng Nhất Phố Hiến vào ngày 29/10 trong trận play-off. VPF cũng thông báo trọng tài người Singapore sẽ bắt chính ở trận cầu này.

HLV Xuân Hợp nói: “Phố Hiến sẽ là đối thủ rất khó khăn vì đội tôi sẽ chỉ dùng nội binh, không còn các ngoại binh trên sân nữa. Tôi sẽ nhắc nhở cầu thủ gỡ bỏ tâm lý. Hàng công vẫn là nỗi lo của đội bóng”.

Sở dĩ ông Xuân Hợp lo lắng vì ở trận hoà B.Bình Dương, Thanh Hoá đã bỏ qua hàng loạt cơ hội có thể đánh bại chủ nhà đã hết động lực thi đấu. Ngoài ra, việc “run chân” khi đối đầu với đội bóng dưới cơ và phải chịu sức ép thắng đối thủ cũng là vấn đề của thầy trò HLV Xuân Hợp.

CĐV xứ Thanh vui mừng trên sân Gò Đậu. Ảnh: VPF
CĐV xứ Thanh vui mừng trên sân Gò Đậu. Ảnh: VPF

Trong lịch sử V-League, dù các đội bóng ở sân chơi cao nhất quốc gia có nhiều lợi thế ở lại giải đấu này hơn các đội hạng Nhất nhưng vẫn có không ít ngoại lệ. Đó là trường hợp Hà Nội ACB (2002, thắng Huế khi đó đang chơi ở V-League).

Năm 2006, Hải Phòng cũng chính thức rớt hạng sau thất bại trước Huế. Năm 2014, An Giang cũng không thể vượt qua XSKT Cần Thơ ở trận play-off.

Tuy nhiên, kết quả này đã được nhiều người đoán trước do An Giang không có nhà tài trợ “mạnh vì gạo” để tiếp tục cuộc chơi.

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN