TTVH Online

Bình Dương : Nghi can giết người ra đầu thú

23/10/2019 23:26 GMT+7

Tối 23/10, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đối tượng Chu Văn Thảo (sinh năm 1981, ngụ phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), là nghi phạm gây ra vụ giết người xảy ra ngày 20/10/2019 tại hẻm số 60 đường Lê Thị Trung, khu phố 4, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã đến Cơ quan Công an đầu thú.

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 23/10, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đối tượng Chu Văn Thảo (sinh năm 1981, ngụ phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), là nghi phạm gây ra vụ giết người xảy ra ngày 20/10/2019 tại hẻm số 60 đường Lê Thị Trung, khu phố 4, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã đến Cơ quan Công an đầu thú.

Công khai xin lỗi những người bị oan sai trong vụ án giết người 40 năm trước

Công khai xin lỗi những người bị oan sai trong vụ án giết người 40 năm trước

Ngày 9/10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc, UBND xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô tổ chức buổi xin lỗi và cải chính công khai đối với các ông: Khổng Văn Đệ, Trần Ngọc Chinh, Trần Trung Thám, đều ở xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo điều tra ban đầu, Chu Văn Thảo và vợ là chị Đặng Thị Thanh Nguyên (sinh năm 1982, ngụ khu phố 4, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) hiện đang sinh sống và làm nghề vá vỏ xe tại địa chỉ 27/9 đường Mỹ Phước - Tân Vạn, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. 

Chú thích ảnh
Đối tượng Chu Văn Thảo là nghi can trong vụ án ra đầu thú tại cơ quan công an. Ảnh : Nguyễn Văn Việt -TTXVN

Quá trình sinh sống giữa Nguyên và Thảo thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên Nguyên đang làm thủ tục ly hôn. Thời gian gần đây, Nguyên có quen biết với anh Võ Nhất Thiên ( sinh năm 2002, ngụ tỉnh Lâm Đồng).

Ngày 20/10, Thiên hẹn Nguyên đi uống nước. Khi Thiên đi đến hẻm 60 Lê Thị Trung, khu phố 4, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để đón Nguyên, bất ngờ Chu Văn Thảo xuất hiện xông vào đánh Thiên. Sau đó, Thảo dùng dao mang theo người đâm nhiều nhát vào người Thiên khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Thảo đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sáng 23/10, Công an tỉnh Bình Dương ra thông báo truy tìm Thảo. Chiều cùng ngày, nghi phạm đã đến Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội sau 3 ngày gây án.

Hiện vụ việc vẫn đang được Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Văn Việt/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN