TTVH Online

'Bông hồng lai' Alize Lim và Thái Sơn Kwiatkowski vào bán kết

24/10/2019 08:58 GMT+7

Giải quần vợt VĐQG – Cúp Hưng Thịnh 2019 tiếp tục chứng kiến sự áp đảo của hai tay vợt Việt kiều ở những nội dung họ tham dự. Ngày thi đấu thứ 4 của giải (23/10) trên cụm sân quần vợt Phú Thọ - TP.HCM ghi nhận các vé vào bán kết của Alize Lim và Thái Sơn.

(Thethaovanhoa.vn)- Giải quần vợt VĐQG – Cúp Hưng Thịnh 2019 tiếp tục chứng kiến sự áp đảo của hai tay vợt Việt kiều ở những nội dung họ tham dự. Ngày thi đấu thứ 4 của giải (23/10) trên cụm sân quần vợt Phú Thọ - TP.HCM ghi nhận các vé vào bán kết của Alize Lim và Thái Sơn.

Khởi tranh Giải Quần vợt Vô địch Nam – Nữ quốc gia năm 2019

Khởi tranh Giải Quần vợt Vô địch Nam – Nữ quốc gia năm 2019

Ngày 12/8, Giải Quần vợt Vô địch Nam – Nữ quốc gia lần thứ 3 năm 2019 (VTF Pro Tour 200 – 3 – Sunworld Cup 2019) đã chính thức khởi tranh tại Làng thể thao Tuyên Sơn thành phố Đà Nẵng. Giải do Liên đoàn Quần vợt Việt Nam phối hợp Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Đà Nẵng và Liên đoàn Quần vợt thành phố Đà Nẵng tổ chức.

Ở trận tứ kết đơn nam trong ngày, do gặp vấn đề thể lực từ trước trận đấu, Minh Tuấn đã xin bỏ cuộc ngay sau khi để thua 0-6 ở set đầu tiên trước Thái Sơn. Chiến thắng này giúp tay vợt Việt kiều có vé vào bán kết gặp hạt giống số 4 Nguyễn Đắc Tiến.

Ở trận đấu cùng ngày, tay vợt Hà Nội đã có trận thắng khá chật vật trước Huỳnh Minh Thịnh (B.Bình Dương) với tỷ số 2-1 (6-4, 4-6 và 2-0). Minh Thịnh sau khi thua 0-2 set 3 đã bỏ cuộc do chấn thương.

Thái Sơn cũng giành quyền lọt vào bán kết đôi nam khi cùng người đồng đội ở Hưng Thịnh TP.HCM là Lê Quốc Khánh đánh bại cặp Trần Văn Chất/ Văn Hữu Nguyên Vũ (Đà Nẵng) với tỉ số 6-3 6-1. Họ sẽ chạm trán cặp đôi hạt giống số 3 là Nguyễn Đắc Tiến/ Lã Xuân Hậu (Hà Nội) ở trận bán kết diễn ra trong ngày 24/10.

Thái Sơn tỏ ra quá vượt trội so với các tay vợt trong nước. Ảnh: TT
Thái Sơn tỏ ra quá vượt trội so với các tay vợt trong nước. Ảnh: TT

Ở nội dung đơn nam, VĐV vào bán kết khác là Từ Lê Khánh Duy (B. Bình Dương) khi đánh bại Thành Trung 2-1 ở tứ kết. Khánh Duy sẽ gặp lại người đồng đội cũ của B.Bình Dương đang khoác áo Tây Ninh là hạt giống số 2 Nguyễn Văn Phương.

"Bóng hồng lai" Alize Lim cũng đang băng băng về đích. Ảnh: TT
"Bóng hồng lai" Alize Lim cũng đang băng băng về đích. Ảnh: TT

Tại nội dung đơn nữ, Alize Lim cũng không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Sỹ Bội Ngọc 2-0 và vào bán kết gặp Đặng Thị Hạnh (Hải Dương. Trận bán kết còn lại sẽ là cuộc so tài của Phan Thị Thanh Bình (Đà Nẵng) và Trần Thụy Thanh Trúc (Hưng Thịnh TP.HCM).

Từ 9h sáng ngày 24/10, giải sẽ tiếp tục với các trận Bán kết nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Các trận đấu trên sân Trung tâm sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh Thể thao TV/ Thể thao Tin tức HD, Ứng dụng VTV CabON/ OnMe.

Bình Minh

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN