TTVH Online

Khởi động Liên hoan phim sinh viên TP.HCM 'Khát vọng xanh'

23/10/2019 19:49 GMT+7

Chiều 23/10, Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Hãng phim Trẻ đã khởi động Liên hoan phim sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4 – năm 2019, với chủ đề “Khát vọng xanh”.

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 23/10, Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Hãng phim Trẻ đã khởi động Liên hoan phim sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4 – năm 2019, với chủ đề “Khát vọng xanh”.

Phim Việt hy vọng gì ở Liên hoan phim Busan?

Phim Việt hy vọng gì ở Liên hoan phim Busan?

Liên hoan phim quốc tế Busan (LHP Busan) lần thứ 24 sẽ khai mạc vào hôm nay (3/10) và kéo dài đến 12/10) với 303 phim từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Trong những giải thưởng chính thức được trao, vinh dự nhất là người thắng giải ở hạng mục New Currents (Những trào lưu mới).

Nét mới của Liên hoan phim lần này là từ ngày 30/10 - 10/11, Ban Tổ chức sẽ thực hiện các chuyên đề tập huấn tại 5 cụm trường đại học trên địa bàn nhằm trang bị kiến thức, hướng dẫn phương pháp làm phim chuyên nghiệp cho sinh viên. Sau đó, Ban Tổ chức sẽ nhận tác phẩm dự thi từ ngày 18-25/11/2019 để chấm sơ khảo và chọn ra 20 tác phẩm vào chung kết.

Chú thích ảnh
Ông Phan Văn An giới thiệu những nét mới của Liên hoan phim sinh viên lần 4   Ảnh: Báo Văn hóa

Đối tượng tham dự Liên hoan là sinh viên hoặc nhóm sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn thành phố và một số đơn vị ngoài. Các tác phẩm tham dự liên hoan phim gồm 2 thể loại: Phóng sự (không quá 8 phút) và phim ngắn (không quá 15 phút).

Anh Phạm Kiều Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, với chủ đề “Khát vọng xanh”, Liên hoan phim thể hiện khát vọng, hoài bão, niềm tin của sinh viên Thành phố vào sự phát triển của đất nước và Thành phố. Những câu chuyện đẹp của sinh viên sẽ khơi gợi nhiều thông điệp cổ vũ tinh thần yêu nước, xây dựng thói quen tốt, lối sống trách nhiệm, văn minh, chủ động học tập, sáng tạo và ý chí vươn lên của sinh viên trong thời kỳ mới. Liên hoan tạo sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp, lành mạnh cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn Thành phố; tìm kiếm các sản phẩm truyền thông sáng tạo góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong sinh viên.

Ban Tổ chức yêu cầu thí sinh phải người giữ bản quyền hợp pháp của tác phẩm dự thi và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tác quyền cũng như nội dung tác phẩm. Tác phẩm dự thi phải là sản phẩm mới được thực hiện (trong năm 2019), đảm bảo chủ đề, tiêu chí, nội dung, kỹ thuật; chưa được nhận giải thưởng, chưa công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng hoặc các loại ấn phẩm nào khác.

Theo chương trình, Gala trao giải Liên hoan phim sẽ diễn ra ngày 28/12. Mười tác phẩm xuất sắc nhất tại Liên hoan sẽ được công chiếu phục vụ khán giả.

T.Hoài/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN