TTVH Online

Hà Nội: Thau rửa bể nước, một người tử vong do ngạt khí

23/10/2019 14:23 GMT+7

Ngày 23/10, Cơ quan Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, nguyên nhân ban đầu khiến anh Nguyễn Viết Anh, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai tử vong sau khi thau rửa bể nước do bị ngạt khí.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 23/10, Cơ quan Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, nguyên nhân ban đầu khiến anh Nguyễn Viết Anh, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai tử vong sau khi thau rửa bể nước do bị ngạt khí.

Bình Dương: 3 công nhân tử vong do ngạt khí trong lò nấu phôi thép

Bình Dương: 3 công nhân tử vong do ngạt khí trong lò nấu phôi thép

Ngày 27/9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, Sở đang kết hợp với cơ quan công an điều tra về vụ việc 3 công nhân tử vong do ngạt khí trong lò nấu phôi thép tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thép Samina, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Trước đó, vào tối 22/10, tại ngõ 172 Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội, ông Nguyễn Văn Lập cùng con trai Nguyễn Viết Anh (31 tuổi) thau rửa bể nước dùng của gia đình. Trong quá trình thau rửa bể, anh Viết Anh bị ngạt khí tử vong.

Ngay sau khi phát hiện con trai gặp nạn, ông Lập đã hô hoán người đến ứng cứu nhưng không kịp. Bản thân ông cũng bị ngất đi nhưng được cấp cứu kịp thời.

Chú thích ảnh
Ngõ phố nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Internet

Theo lãnh đạo Công an phường Đại Kim, nạn nhân Nguyễn Viết Anh đã tử vong do ngạt khí từ bể nước ngầm trong lúc thau rửa. Nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong ngoài lí do ban đầu là ngạt khí, rất có thể nạn nhân chạm phải phao điện bơm nước bị hở nên dẫn tới bị điện giật.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, hiện nay các quận: Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai...  (trừ khu vực đã được cấp từ nguồn do Công ty Nước sạch Hà Nội cung cấp) đang tập trung thau rửa toàn bộ bể ngầm, bể chứa nước, sau sự cố Nhà máy nước sạch sông Đà nhiễm dầu thải.

Nguyễn Hoàng/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN