TTVH Online

Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, Tây Nam Bộ đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh

21/10/2019 19:19 GMT+7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 21/10, khu vực Bắc Bộ có mưa rải rác; miền Tây Nam Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

(Thethaovanhoa.vn) -  Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 21/10, khu vực Bắc Bộ có mưa rải rác; miền Tây Nam Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.  

Bắc Bộ sáng có sương mù, ngày nắng, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông

Bắc Bộ sáng có sương mù, ngày nắng, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/10 các tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, ngày có nắng hanh. Khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh có thể xảy ra.

Thời tiết các khu vực đêm 21 và ngày 22/10 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 29 - 32, có nơi trên 32 độ C.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa TTXVN

Hà Nội có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C; cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; cao nhất từ 29 - 32, có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 56 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C; cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 95%.Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; cao nhất từ 31 - 34, có nơi trên 34 độ C.

VH - TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN