TTVH Online

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh: 'Cuộc đua giành suất trụ hạng V-League rất khó lường'

22/10/2019 06:14 GMT+7

Theo chuyên gia Nguyễn Thành Vinh, cuộc đua chạy trốn suất xuống hạng đang diễn ra rất gay cấn và khó lường. Cả Thanh Hóa và Khánh Hòa đều đang có những cơ hội trụ hạng nhất định.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo chuyên gia Nguyễn Thành Vinh, cuộc đua chạy trốn suất xuống hạng đang diễn ra rất gay cấn và khó lường. Cả Thanh Hóa và Khánh Hòa đều đang có những cơ hội trụ hạng nhất định.

Trước vòng 25, trên sân Thanh Hóa, đội bóng xứ Thanh buộc phải thắng Viettel thì họ mới sáng cửa trụ hạng. Tuy nhiên, thực lực và phong độ của thầy trò HLV Mai Xuân Hợp không tốt khiến họ không thể làm nên điều bất ngờ trước Viettel.

Chung cuộc, Thanh Hóa để thua Viettel với tý số 3-1. May cho đội bóng xứ Thanh là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ trong cuộc đua trụ hạng là Khánh Hòa đã không có được chiến thắng trước Sài Gòn FC. Điều này giúp Thanh Hóa nắm được một chút lợi thế so với Khánh Hòa trước lượt trận cuối cùng.

Sau vòng 25, Thanh Hóa đang có 25 điểm, bằng với Khánh Hòa. Thanh Hóa hiện vẫn đang xếp trên Khánh Hòa nhờ chỉ số đối đầu. Ở trận lượt đi, Thanh Hóa cầm hòa đội chủ nhà Khánh Hòa với tỷ số 2-2. Còn ở trận lượt về, đội bóng xứ Thanh đánh bại đội khách đội bóng phố Biển với tỷ số 3-2.

Như vậy, Thanh Hóa đang là đội nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành suất đá play-off. Tức là Thanh Hóa chỉ cần giành chiến thắng ở vòng đấu cuối trước Bình Dương là sẽ tiễn Khánh Hòa xuống chơi ở giải hạng Nhất.

HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định, cuộc đua trụ hạng giữa Thanh Hóa và Khánh Hòa phụ thuộc rất lớn vào thái độ thi đấu của Bình Dương và HAGL. “Ở vòng đấu cuối, Thanh Hóa sẽ làm khách trên sân của Bình Dương, còn Khánh Hòa phải đá trên sân của HAGL.

Trên thực tế, cả Bình Dương và HAGL đều đã hết mục tiêu ở vòng đấu cuối nên rất khó để có thể dự đoán diễn biến cũng như kết quả của 2 cặp đấu kể trên. Một đội bóng mà không còn nhiều động lực thi đấu thì không thể đá hết khả năng được.

Chú thích ảnh
Tình cảnh của Thanh Hóa đang rất khó khăn nhưng họ vẫn được nắm quyền tự quyết.
Ảnh: Hoàng Linh

HAGL đã bung hết sức ở trận đấu với TP.HCM ở vòng 25 đề giành vé trụ hạng. Vì thế, đương nhiên HAGL không việc gì phải dốc toàn lực để đá trận cầu vô thưởng vô phạt ở vòng cuối trong bối cảnh những Văn Thanh, Tuấn Anh hay Hồng Duy suy giảm thể lực sau quãng thời gian dài tập trung cùng đội tuyển quốc gia.

Đây cũng có thể xem là cơ sở để người hâm mộ bóng đá Khánh Hòa tin rằng, thầy trò HLV Võ Đình Tân sẽ đánh bại HAGL. Từ chỗ cầm chắc suất xuống hạng, Khánh Hòa đã vùng dậy mạnh mẽ và cơ hội trụ hạng đang vẫn còn với đội bóng phố Biển”.

HLV Nguyễn Thành Vinh phân tích thêm: “Trong khi đó, Thanh Hóa đang lâm vào tình cảnh bi đát khi tinh thần các cầu thủ bị ảnh hưởng sau chuỗi trận không tốt. Tuy nhiên, Thanh Hóa đang có lợi thế hơn Khánh Hòa khi họ nắm quyền tự quyết trong tay.

Mục tiêu phải thắng Bình Dương sẽ khiến các cầu thủ Thanh Hóa gặp áp lực tâm lý không nhỏ. Thế nhưng, khi bị dồn vào đường cùng, các cầu thủ Thanh Hóa lại rất có khả năng vùng lên mạnh mẽ.

Bất lợi cho Thanh Hóa ở chỗ là Bình Dương vẫn còn mục tiêu cạnh tranh vào Top 3 chung cuộc. Bình Dương chỉ còn kém đội xếp thứ 3 Than Quảng Ninh đúng 1 điểm. Chính vì vậy, so với HAGL, Bình Dương có động lực thi đấu nhiều hơn.

Chắc chắn trận đấu giữa Bình Dương và Thanh Hóa sẽ rất hay và hấp dẫn. Có thể nói, mùa giải năm nay diễn ra rất kịch tính và khó đoán định, đặt biệt là ở nhóm đua trụ hạng.

Trước vòng 25, có tới 4-5 đội bóng đối mặt với nguy cơ rớt hạng. Và chỉ khi vòng đấu cuối cùng khép lại, người hâm mộ mới biết được đâu là cái tên phải nói lời chia tay sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam ở cấp độ CLB”.

Sau khi đội bóng xuống hạng được xác định, Thanh Hóa hoặc Khánh Hòa sẽ phải đá trận play-off với đội á quân hạng Nhất 2019 là CLB Phố Hiến để giành quyền chơi ở mùa giải V-League 2020.

Cựu HLV SLNA nhận định, việc chỉ phải thi đấu với đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất sẽ giúp Thanh Hóa hoặc Khánh Hòa có nhiều hơn cơ hội để giành chiến thắng: “Dẫu sao trình độ, kinh nghiệm, bản lĩnh của các cầu thủ thi đấu ở giải hạng Nhất chưa thể ngang bằng với các đồng nghiệp chơi ở V-League. Các cầu thủ Thanh Hòa và Khánh Hòa đã có nhiều năm chinh chiến tại đầu trường V League nên bản lĩnh trận mạc của họ dày dạn hơn.

Việc không được sử dụng ngoại binh khi đá play-off cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới sức mạnh của Thanh Hóa hay Khánh Hòa. Tôi có niềm tin, các đội bóng đã chơi V-League sẽ biết cách vượt qua khó khăn để giành thắng lợi ở trận play-off”.

Mạnh Đức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN