TTVH Online

Hải Dương: Xe ô tô con đột nhiên bốc cháy khi đang chạy

20/10/2019 22:18 GMT+7

Khoảng 18 giờ ngày 20/10, một chiếc xe ô tô bốn chỗ ngồi nhãn hiệu Kia Cerato mang biển kiểm soát 34A – 225.29 đang lưu thông trên đường Trường Chinh (thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đột nhiên bốc cháy.

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng 18 giờ ngày 20/10, một chiếc xe ô tô bốn chỗ ngồi nhãn hiệu Kia Cerato mang biển kiểm soát 34A – 225.29 đang lưu thông trên đường Trường Chinh (thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đột nhiên bốc cháy.

Hà Nội: Khách sạn phố cổ bốc cháy, nhiều người mắc kẹt

Hà Nội: Khách sạn phố cổ bốc cháy, nhiều người mắc kẹt

Vào lúc 6 giờ 30 sáng nay, người dân phố Hàng Than quận Ba Đình, Hà Nội hốt hoảng vì tiếng kêu cháy.

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô do anh Tô Văn Hào (sinh năm 1983, trú tại số 33 Trần Văn Giáp, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương) điều khiển, lưu thông trên đường Trường Chinh theo hướng Cầu Cất đến khu đô thị phía Tây thành phố thì bốc cháy dữ dội.

Người dân có mặt tại hiện trường cho biết, ngọn lửa xuất hiện từ phía gầm trước của xe ô tô nhưng do bị khuất tầm nhìn nên lái xe không biết. Khi xe chạy thêm một đoạn thì ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến lái xe chỉ kịp mở cửa chạy ra ngoài thoát thân.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TTXVN

Ngay sau đó, các chiến sỹ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Hải Dương) đã kịp thời đến dập tắt đám cháy. Hậu quả, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ phần đầu xe và nội thất bên trong, không gây thiệt hại về người.

Chủ chiếc xe là anh Tô Giang Nam (sinh năm 1990, trú tại 217 Hoàng Quốc Việt, thành phố Hải Dương).

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

 TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN