TTVH Online

Điều tra, xử lý hai vụ án nghiêm trọng ở Bình Dương và vụ chồng giết vợ ở Cà Mau

20/10/2019 19:49 GMT+7

Ngày 20/10, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các bên liên quan điều tra hai vụ án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 20/10, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các bên liên quan điều tra hai vụ án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Gây tai nạn liên hoàn làm nhiều người bị thương nghi do 'ngáo đá'

Gây tai nạn liên hoàn làm nhiều người bị thương nghi do 'ngáo đá'

Vào khoảng 13 giờ ngày 14/3, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương, năm chiếc xe máy và ba chiếc ô tô bị hư hại nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 20/10, một thanh niên có biểu hiện ngáo đá đã xông vào một nhà dân tại ấp Bàu Cỏ (xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, Bình Dương), ra tay sát hại ông Lê Văn Đường (sinh năm 1953).

Nghe tiếng động bất thường, người dân ở gần đó đến kiểm tra. Tại hiện trường, ông Đường đã tử vong trên giường ngủ với nhiều vết máu, còn nam thanh niên gây án đang định bỏ trốn. Người dân đã tri hô, đồng thời vây bắt nam thanh niên, giao nộp cho Cơ quan công an.

Chú thích ảnh
Thanh niên nghi ngáo đá đang được đưa lên bệnh viện. Ảnh: TTXVN 

Đối tượng gây án có biểu hiện ngáo đá, liên tục trào bọt mép và đang được cấp cứu tại bệnh viện để khi tỉnh lại sẽ xác định danh tính và điều tra vụ việc. Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an huyện Phú Giáo đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Cũng trong buổi trưa cùng ngày, một nam thanh niên (khoảng 30 tuổi) bị một nhóm người truy đuổi vào con hẻm trên đường Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương), sau đó bị đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân gục xuống đất.

Gây án xong, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân đã cố di chuyển ra đầu đường để cầu cứu thì gục xuống đất bất tỉnh, cơ thể đẫm máu. Phát hiện sự việc, người dân gần đó đã đưa nam thanh niên đi cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. Tại hiện trường, nhiều vết máu của nạn nhân kéo dài trên đường. Khu vực này vắng người qua lại, xung quanh có một số camera an ninh.

Lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra vụ việc.

* Ngày 20/10, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đang tích cực điều tra nghi án chồng giết vợ rồi tự sát.

Theo thông tin ban đầu, ông Trần Văn Thắng (ngụ ấp Cây Khô, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) do ghen tuông với vợ là bà Sơn Thị Phượng nên đã đâm bà Phượng tử vong tại chỗ. Sau khi phát hiện vợ tử vong, ông Trần Văn Thắng đã uống thuốc diệt chuột và tự đâm vào ngực mình tự sát. Người thân trong gia đình phát hiện vụ việc đã đưa ông Thắng đến Trung tâm Y tế huyện Thới Bình cấp cứu nhưng tình trạng quá nặng nên tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Cà Mau điều trị.

Cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi của nạn nhân Sơn Thị Phương để điều tra vụ việc. Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy, nạn nhân tử vong so sốc mất máu với 11 vết dao đâm ở lưng và ngực. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Huyền Trang & Huỳnh Anh - TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN