TTVH Online

Đêm 20/10 Bắc Bộ trời lạnh, Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác

20/10/2019 19:05 GMT+7

Hà Nội có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C; cao nhất từ 29-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm 20/10 Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời lạnh; Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác; Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

Từ 19-22/10, Bắc Bộ trời lạnh về đêm và sáng sớm; Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa, dông

Từ 19-22/10, Bắc Bộ trời lạnh về đêm và sáng sớm; Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa, dông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 19-22/10, khu vực Bắc Bộ không mưa, ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Nhiệt độ cao nhất khoảng 28-32 độ C, thấp nhất khoảng 20-23 độ C, riêng vùng núi cao dưới 18 độ C. Trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Thời tiết đêm 20 và ngày 21/10 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa

Hà Nội có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C; cao nhất từ 29-31 độ, có nơi trên 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 64 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C; cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-97%.Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C; cao nhất từ 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; cao nhất từ 30 – 33 độ C.

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN