TTVH Online

Tuần Văn hóa Du lịch Bắc Giang - Miền đất thiêng Tây Yên Tử

19/10/2019 08:05 GMT+7

Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang 2020 chính thức khai mạc vào 20 giờ ngày 29/1/2020 (tức mùng 5 tháng Giêng) tại Khu Di tích Chiến thắng Xương Giang (thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

(Thethaovanhoa.vn) - Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang 2020 sẽ chính thức khai mạc vào 20 giờ ngày 29/1/2020 (tức mùng 5 tháng Giêng) tại Khu Di tích Chiến thắng Xương Giang (thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Sôi nổi hoạt động 'Ngày hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp' tại Bắc Giang

Sôi nổi hoạt động 'Ngày hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp' tại Bắc Giang

Ngày 1/10, tại tỉnh Bắc Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bắc Giang phối hợp với Hội LHPN các tỉnh trong cụm thi đua trung du và miền núi phía Bắc tổ chức Ngày hội Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, hội thảo xúc tiến thương mại năm 2019.

Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang 2020 với chủ đề "Bắc Giang - Miền đất thiêng Tây Yên Tử" diễn ra trong thời gian từ 29.1 - 12.2.2020 (tức ngày mùng 05 tháng Giêng đến hết ngày 19 tháng Giêng năm Canh Tý) với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch hấp dẫn: Tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Xương Giang tại Thành Xương Giang và Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang năm 2020 tại thành phố Bắc Giang; Lễ hội Xuân Tây Yên Tử năm 2020 và Lễ khánh thành Tòa Thượng điện chùa Hạ thuộc Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử tại huyện Sơn Động.

Chú thích ảnh
Chùa Hạ (Bắc Giang)

Bên cạnh đó, Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang năm 2020 còn được tổ chức gắn liền với nhiều hoạt động văn hóa tại các huyện: Lục Nam, Lục Ngạn, Yên Dũng, Lạng Giang, Sơn Động và thành phố Bắc Giang.

Thông qua Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang 2020 nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc hấp dẫn, giá trị nổi bật về tài nguyên du lịch của tỉnh Bắc Giang, đặc biệt là không gian văn hóa - Phật giáo Trúc Lâm vùng Tây Yên Tử; qua đó nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân về công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Thảo Nhi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN