TTVH Online

Quốc hội Hàn Quốc xem xét ‘Đạo luật Sulli’ chống bình luận ác ý sau sự ra đi của nữ thần tượng

17/10/2019 07:38 GMT+7

Nữ ca sĩ Sulli, cựu thành viên nhóm nhạc F(x) qua đời do chứng trầm cảm đã gây nên một làn sóng phẫn nộ với các bình luận ác ý đã "tấn công" các nghệ sĩ. Vì vậy, 9 thành viên Quốc hội Hàn Quốc đã xem xét và đề xuất dự thảo luật mới về chống bình luận độc hại đó có tên “Đạo luật Sulli”.

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ ca sĩ Sulli, cựu thành viên nhóm nhạc F(x) qua đời do chứng trầm cảm đã gây nên một làn sóng phẫn nộ với các bình luận ác ý đã "tấn công" các nghệ sĩ. Vì vậy, 9 thành viên Quốc hội Hàn Quốc đã xem xét và đề xuất dự thảo luật mới về chống bình luận độc hại đó có tên “Đạo luật Sulli”.

T.O.P (Bigbang) lên án những bình luận ác ý, liên quan đến Sulli tự vẫn

T.O.P (Bigbang) lên án những bình luận ác ý, liên quan đến Sulli tự vẫn

T.O.P của Bigbang là nghệ sĩ tiếp theo lên án những bình luận ác ý, một trong những nguyên nhân khiến Sulli rơi vào trầm cảm và đi đến tự vẫn.

Dự thảo luật này nhằm thực thi các quy tắc chống lại những người sử dụng chế độ ẩn danh đăng bình luận ác ý.

Chú thích ảnh
Nữ ca sĩ Sulli mới đây đã qua đời do chứng trầm cảm kéo dài

Đại diện của nhiều tổ chức, bao gồm Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia, Hiệp hội Bóng đá Người nổi tiếng, Liên đoàn Lao động Giải trí Quốc gia, Hiệp hội Nhân viên Chính phủ Hàn Quốc, cùng 200 người nổi tiếng khác từng là nạn nhân của những bình luận ác ý hoặc quen biết Sulli thông qua công việc cũng sẽ tham gia đóng góp cho dự luật.

Lễ ra mắt tiểu ban sẽ được tổ chức vào tháng 12 tại Hội trường Hiến pháp Quốc hội Hàn Quốc.

Quỳnh Trang (Theo Koreaboo)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN