TTVH Online

MU vs Liverpool: Những câu hỏi lớn cần MU trả lời

17/10/2019 07:12 GMT+7

Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra cho MU ở trận đấu sắp tới với Liverpool. “Quỷ đỏ” đang trong cơn khủng hoảng, và đây là lúc mà họ cần phải giành được kết quả tích cực trước đội bóng đang dẫn đầu BXH Premier League.

(Thethaovanhoa.vn) - Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra cho MU ở trận đấu sắp tới với Liverpool. “Quỷ đỏ” đang trong cơn khủng hoảng, và đây là lúc mà họ cần phải giành được kết quả tích cực trước đội bóng đang dẫn đầu BXH Premier League.

Bóng đá hôm nay 17/10: VTV có bản quyền phát sóng U23 châu Á, Allegri đưa 2 cầu thủ Juventus tới MU

Bóng đá hôm nay 17/10: VTV có bản quyền phát sóng U23 châu Á, Allegri đưa 2 cầu thủ Juventus tới MU

Bóng đá hôm nay 17/10: VTV sở bản quyền truyền thông của VCK U23 châu Á 2020, Allegri đưa 2 cầu thủ Juventus tới MU. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Có bao nhiêu cầu thủ chấn thương của MU bình phục?

MU đã bị bão chấn thương tàn phá trong thời gian qua và điều này đã ảnh hưởng lớn tới kết quả gần đây của “Quỷ đỏ”. Do vậy, MU rất cần sự trở lại của các cầu thủ chấn thương trong trận đấu với Liverpool sắp tới. Nhưng câu hỏi được đặt ra là có bao nhiêu người sẽ bình phục và góp mặt trong trận đấu ở sân Old Trafford vào ngày 20/10 tới?

Tin tích cực với MU là Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka và Paul Pogba đã bình phục và sẽ có mặt trong trận đấu với Liverpool. Trong đó, sự trở lại của Pogba là rất quan trọng khi mà tuyến giữa của MU đã thi đấu thiếu sáng tạo trong thời gian qua. Cầu thủ người Pháp hứa hẹn sẽ tạo ra sự khác biệt trong trận đấu với Liverpool.

Liệu Solskjaer sẽ chuyển sang sơ đồ chiến thuật khác?

Rất có thể HLV người Na Uy sẽ tiếp tục sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 dù cho sơ đồ này đã không đem lại hiệu quả. Tuy nhiên, MU có thể chuyển sang đá với sơ đồ 3-5-2. Họ cần sự thay đổi ở trận gặp Liverpool và khoảng thời gian nghỉ thi đấu quốc tế sẽ cho Solskjaer thời gian để điều chỉnh chiến thuật của đội bóng.

Bộ ba tấn công của Liverpool là rất đáng sợ ở thời điểm này và MU sẽ cần 3 trung vệ để đối phó. Trong khi đó, 2 tiền đạo sẽ giúp MU có nhiều cơ hội hơn để xuyên phá hàng thủ của Liverpool.

bong da, bóng đá, truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá,  bong da hom nay, lich thi dau bong da, MU, Liverpool, MU vs Liverpool, MU đấu với Liverpool, Solskjaer
Có quá nhiều cầu thủ của MU đang chấn thương

Chuyện gì xảy ra nếu MU thất bại?

Tờ báo của Anh, The Times, cho biết dù MU có thua ở trận đấu tới, Solskjaer vẫn không bị sa thải. Tuy nhiên, nhiều người thì nghĩ ngược lại. Người tiền nhiệm của Solskjaer, HLV Mourinho, đã bị sa thải sau trận thua Liverpool. Một kịch bản có thể lập lại khi mà MU có kết quả tồi tệ trong thời gian qua và đang nằm gần nhóm “cầm đèn đỏ”. Nếu mọi chuyện ngày càng xấu hơn, ban lãnh đạo của MU có thể sẽ phải ra quyết định “trảm tướng”.

Còn nếu như MU thua mà Solskjaer vẫn không bị sa thải, HLV người Na Uy sẽ đối mặt với sức ép cực lớn ở trận đấu gặp Norwich vào ngày 27/10. Tóm lại, MU cần phải đánh bại Liverpool, còn thua thì mọi thứ sẽ thêm tệ hại.

Câu hỏi lớn nhất: Rashford có ghi bàn ở trận đấu tới?

Khi mà Lukaku và Sanchez đã sang Inter, Martial chấn thương, niềm hy vọng trên hàng công của MU lúc này dồn vào Rashford, cầu thủ mới 21 tuổi. Điều đáng buồn là trong thời gian qua, Rashford đã không ghi bàn cho MU vì nhiều lý do khác nhau: thiếu những cầu thủ chất lượng hỗ trợ anh, bị chấn thương cản trở, phong độ đi xuống… Lần gần nhất Rashford ghi bàn cho MU là vào ngày 14/9 năm nay khi “Quỷ đỏ” thắng Leicester 1-0. Nhưng đó là pha lập công trên chấm 11m. Còn lần gần nhất mà Rashford ghi bàn từ tình huống mở là hồi đầu mùa giải, khi MU thắng Chelsea 4-0.

Chân sút 21 tuổi này đã bị hoài nghi về khả năng xướng lĩnh hàng công của MU. Jose Mourinho thì tin rằng anh không phù hợp với vị trí tiền đạo cắm.

Một tín hiệu tích cực với MU là Rashford đã ghi bàn vào lưới Bulgaria trong chiến thắng 6-0 của tuyển Anh ở vòng loại EURO 2020. Đó là pha lập công đẹp mắt của Rashford. Anh đi bóng vào vòng cấm từ cánh trái rồi tung cú sút hiểm hóc hạ gục thủ môn đối phương. Bàn thắng này có thể giúp Rashford lấy lại sự tự tin khi mà MU sắp bước vào trận đấu với Liverpool. Nhưng bàn thắng đó cũng chỉ ra rằng Rashford chỉ nguy hiểm khi đá cánh trái, điều mà Mourinho đã nhắc tới.

Nếu như Martial kịp bình phục và góp mặt ở trận đấu với Liverpool, Rashford có thể sẽ được đưa sang đá cánh trái để chân sút người Pháp chơi ở vị trí tiền đạo cắm.

Còn nếu không, Rashford sẽ phải tiếp tục chơi ở vị trí tiền đạo cắm của MU. Nhiều chuyên gia tin rằng cầu thủ người Anh cần phải cải thiện khả năng di chuyển của mình ở trong vòng cấm cũng như khâu dứt điểm để trở thành một tiền đạo cắm hiệu quả.

Rashford mới 21 tuổi và có thể tiến bộ hơn trong tương lai. Cầu thủ này có rất nhiều điều phải chứng minh và đó sẽ là nguồn động lực để anh phấn đấu. Trước mắt, nhiệm vụ của Rashford là xé lưới Liverpool ở trận đấu tới và anh cần phải làm được điều này nếu không muốn tiếp tục gây thất vọng cho CĐV của MU.

Sơn Tùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN