TTVH Online

Làm rõ vụ đánh người, tự xưng lái xe của lãnh đạo Bộ Công an

16/10/2019 12:44 GMT+7

Ngày 16/10, Công an phường Láng Hạ cho biết: Khoảng 15 giờ ngày 15/10, anh Lê Sinh Tuấn (sinh năm 1977, trú tại số nhà 1, ngõ 45 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) đến Công an phường trình báo về việc bị một thanh niên tự xưng là lái xe của Bộ trưởng Bộ Công an, đánh gây thương tích tại ngõ 47 Nguyên Hồng.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 16/10, Công an phường Láng Hạ cho biết: Khoảng 15 giờ ngày 15/10, anh Lê Sinh Tuấn (sinh năm 1977, trú tại số nhà 1, ngõ 45 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) đến Công an phường trình báo về việc bị một thanh niên tự xưng là lái xe của Bộ trưởng Bộ Công an, đánh gây thương tích tại ngõ 47 Nguyên Hồng.

Xử lại vụ nguyên Cảnh sát giao thông 'gọi bạn' đánh người vi phạm

Xử lại vụ nguyên Cảnh sát giao thông 'gọi bạn' đánh người vi phạm

Ngày 20/3, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần hai đối với các bị cáo gồm: Phạm Sỹ Hoài Như (38 tuổi, nguyên cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Minh Chung (sinh năm 1991, ngụ quận Tân Phú), Ngô Thành Vương (sinh năm 1996, ngụ quận Tân Bình), Trần Đức Vững (sinh năm 1996, quê Quảng Ngãi) và Phạm Thanh Kim Hạnh (sinh năm 1997, ngụ Đắk Nông) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Công an phường Láng Hạ đã xác minh, đưa những người liên quan về trụ sở để làm rõ. Tại đây, anh Lê Sinh Tuấn xác định Phạm Quốc Nam Anh (sinh năm 1985, trú tại số nhà 42, ngõ 26 Kim Hoa, phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội; nghề nghiệp tự do) là người đánh mình tại ngõ 47 Nguyên Hồng.

Nam Anh khai nhận do mâu thuẫn khi tham gia giao thông nên đã đánh anh Tuấn. Bản thân Nam Anh không có bất kỳ mối quan hệ nào với lãnh đạo Bộ Công an và không phải là lái xe của Bộ trưởng Bộ Công an.

Chú thích ảnh
Sau va chạm giao thông, anh Lê Sinh Tuấn, điều khiển xe máy Honda SH, bị Phạm Quốc Nam Anh, lái xe ô tô Maybach, hành hung. Ảnh: hanoimoi.com.vn

Trước đó, chiều 15/10, một số tài khoản Facebook đăng tải thông tin anh Lê Sinh Tuấn bị "lái xe của Bộ trưởng Bộ Công an" hành hung, tạo dư luận xấu trên mạng xã hội.

Qua sự việc trên, Công an thành phố Hà Nội đề nghị mọi công dân cần cẩn trọng, cân nhắc, kiểm chứng khi đưa tin trên mạng xã hội, tránh lan truyền thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận và tạo ra những hiểu lầm không đáng có.

Công an thành phố Hà Nội cũng nhắc lại rằng bất kỳ công dân nào đưa thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế - xã hội thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hoàng/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN