TTVH Online

Hàn Quốc cắt giảm gần 100.000 lính lục quân đến 2022

11/10/2019 16:39 GMT+7

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Lục quân Hàn Quốc ngày 11/10 đã báo cáo về tình hình thực hiện chính sách "Cải cách quốc phòng 2.0" lên Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Lục quân Hàn Quốc ngày 11/10 đã báo cáo về tình hình thực hiện chính sách "Cải cách quốc phòng 2.0" lên Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội.   

Quân đội Hàn Quốc dính tai nạn hi hữu: Lật pháo tự hành làm chết binh sĩ

Quân đội Hàn Quốc dính tai nạn hi hữu: Lật pháo tự hành làm chết binh sĩ

Đài truyền hình YTN của Hàn Quốc đưa tin sáng 25/4 đã xảy ra vụ lật pháo tự hành ở khu vực miền Đông Nam nước này, làm một binh sĩ thiệt mạng và một người khác bị thương nặng.

Báo cáo cho biết trong bối cảnh dân số giảm, Lục quân sẽ cắt giảm binh lực, tinh gọn bộ máy các đơn vị trực thuộc. Cụ thể, số quân nhân sẽ bị cắt giảm 99.000 người, từ 464.000 người trong năm nay xuống còn 365.000 người trong năm 2022.

Cũng trong giai đoạn này, Lục quân sẽ cắt giảm từ 8 quân đoàn xuống 2 quân đoàn. Tới năm 2025 cắt giảm từ 38 sư đoàn xuống 33 sư đoàn. 

Binh chủng này đã hoàn tất việc cải tổ 602 trên tổng số 2.053 đơn vị, dự kiến hoàn tất cải tổ 1.451 đơn vị còn lại cho tới năm 2025. 

Chú thích ảnh
Lục quân Hàn Quốc. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc

Để đảm bảo sức chiến đấu, Lục quân Hàn Quốc sẽ bố trí lại nhiệm vụ trọng tâm cho đối tượng quân nhân và dân sự, đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển hệ thống vũ khí thế hệ mới, triển khai vũ khí quân sự tối tân vào đúng thời điểm, đẩy mạnh huấn luyện chiến đấu, nâng cao năng lực tác chiến.

Trần Phương/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN