TTVH Online

Vùi dập Campuchia tới 14-0, Iran tạo ra trận đấu khủng khiếp nhất trong lịch sử

11/10/2019 09:59 GMT+7

Iran đã có trận đấu đáng nhớ trên sân Azadi Stadium ở vòng loại World Cup 2020, thắng Campuchia tới 14-0 trước sự chứng kiến của hàng ngàn cổ động viên nữ trên khán đài.

(Thethaovanhoa.vn)- Iran đã có trận đấu đáng nhớ trên sân Azadi Stadium ở vòng loại World Cup 2020, thắng Campuchia tới 14-0 trước sự chứng kiến của hàng ngàn cổ động viên nữ trên khán đài.

Kết quả bóng đá UAE 5-0 Indonesia. Lịch thi đấu bóng đá vòng loại World Cup 2022 bảng G

Kết quả bóng đá UAE 5-0 Indonesia. Lịch thi đấu bóng đá vòng loại World Cup 2022 bảng G

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G. Kết quả bóng đá UAE vs Indonesia, Việt Nam đấu với Malaysia. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam. Xem bóng đá trực tuyến VTC1, VTC3, VTV5, VTV6.

Kết quả bóng đá vòng loại World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á:

* 23h00 ngày 10/10: UAE 5-0 Indonesia 

* Việt Nam 1-0 Malaysia

* Xem bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á TẠI ĐÂY

https://www.soccerstand.com/soccer/world/world-cup/standings/

Campuchia đã hứng chịu thất bại đậm nhất lịch sử khi tới làm khách tới sân Azadi Stadium của Iran ở loạt trận thứ 2 vòng loại World Cup 2020. Ngay ở phút thứ 5, Ahmed Nourollahi đã mở tỷ số cho đội chủ nhà Iran bằng một cú sút xa uy lực. Sức mạnh vượt trội của Iran so với Campuchia thể hiện ngay sau đó. Họ dẫn đội khách tới 7 bàn khi hiệp một kết thúc.

Thua tới 0-7 chỉ sau 1 hiệp, Campuchia mất hết tinh thần chiến đấu. Sang hiệp 2, thủ môn của họ phải vào lưới nhặt bóng thêm 7 lần nữa. Iran thắng tới 14-0 trong đó có poker của tiền đạo Karim Ansarifard và hat-trick của Sardar Azmoun- cầu thủ được mệnh danh là “Messi của Iran”.

 

Chú thích ảnh
Iran vùi dập Campuchia 14-0

  

Không chỉ giành trọn 3 điểm để duy trì vị thế đầu bảng sau 2 lượt trận, trận đấu còn đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong lịch sử bóng đá Iran. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1979, khán giả nữ tại Iran được phép tới sân vận động mua vé xem các trận đấu bóng đá nam. Trên khán đài sân Azadi đêm qua, ước tính có tới 3.500 cổ động viên nữ đã tới để ủng hộ đội tuyển.

 

Chú thích ảnh
Khoảng 3.500 CĐV nữ đã tới sân cổ vũ ĐT Iran

  

Quyết định gỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ tới sân của Iran được đưa ra sau sức ép của FIFA. Liên đoàn bóng đá thế giới đã dọa sẽ loại Iran khỏi các liên đoàn thành viên nếu không mở cửa sân vận động cho nữ giới. Họ yêu cầu Iran phải cho phép phụ nữ vào sân mà không giới hạn số lượng vé, tùy theo nhu cầu của họ. FIFA còn cử cả đại diện tới Iran để giám sát quá trình này.

Yêu cầu của FIFA được đưa ra sau khi cô gái Iran Sahar Khodayari- được gọi với biệt danh “Cô gái màu xanh” tự thiêu hôm 10/9 sau khi bị phát hiện và đe dọa bỏ tù vì cải trang thành nam giới đi xem bóng đá và bị phát hiện.

 

Chú thích ảnh
BXH bảng C vòng loại World Cup 2022

  

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN