TTVH Online

Chủ tịch Big Hit Entertainment tiết lộ lý do chọn các thành viên của BTS

10/10/2019 07:36 GMT+7

BTS: Trong cuộc phỏng vấn mới với tạp chí TIME, chủ tịch công ty giải trí Big Hit Ent. Bang Si Hyuk đã chia sẻ quan điểm của mình về việc tạo nên BTS.

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc phỏng vấn mới với tạp chí TIME, chủ tịch Công ty Giải trí Big Hit Entertainment Bang Si Hyuk đã chia sẻ quan điểm của mình về việc tạo nên BTS.

Run BTS! tập 86: RM bất ngờ mang 'Dance Monster' trở lại

Run BTS! tập 86: RM bất ngờ mang 'Dance Monster' trở lại

Trong tập 86 của Run BTS!, trưởng nhóm RM đã vô tình mang "Dance Monster" trở lại.

BTS, Chủ tịch Big Hit Entertainment tiết lộ lý do chọn các thành viên BTS, bts, Bts
Chủ tịch Bang Si Hyuk cùng nhóm nhạc của mình BTS

BTS được bắt đầu chỉ với 1 thành viên và đã phát triển dần đến 7 thành viên hoàn hảo. Người đặt nền móng đầu tiên chính là trưởng nhóm RM.

BTS, Chủ tịch Big Hit Entertainment tiết lộ lý do chọn các thành viên BTS, bts, Bts
Tài năng của RM 15 tuổi đã đặt nền móng cho sự thành lập BTS. Ảnh: The Hollywood Repoter

“Một trong những nhà sản xuất của chúng tôi, Pdogg, đã mang bản demo ca khúc của RM đến cho tôi và nói, đây là những gì mà một đứa trẻ đã làm ra. Khi ấy, RM mới 15 tuổi. Tôi đã ký hợp đồng với cậu ấy ngay lập tức”- Bang Si Hyuk.

Tôi đã cân nhắc việc thành lập một nhóm hip-hop chứ không phải một nhóm nhạc thần tượng, chủ tịch Bang Si Hyuk nói. Nhưng khi tôi xem xét bối cảnh kinh doanh, tôi nghĩ rằng một mô hình thần tượng Kpop sẽ có khả năng thành công hơn.

BTS, Chủ tịch Big Hit Entertainment tiết lộ lý do chọn các thành viên BTS, bts, Bts
Dàn rapper ở lại, làm trụ cột âm nhạc của BTS sau này

Nhiều thành viên BTS tiềm năng đã rời đi vì họ muốn ra mắt với tư cách là nghệ sĩ hip-hop chứ không phải thần tượng. Chỉ còn dàn Rapper RM, Suga và J-Hope ở lại với công ty.

Jin, Jimin, V và Jungkook sau đó đã được thêm vào nhóm vì hình tượng “giống như thần tượng” của họ.

BTS, Chủ tịch Big Hit Entertainment tiết lộ lý do chọn các thành viên BTS, bts, Bts
V, Jin, Jimin, và Jungkook đã được thêm vào nhóm sau các vòng tuyển chọn

Quyết định biến BTS thành một nhóm nhạc thần tượng chứ không phải là một nhóm hip-hop xuất phát từ nhu cầu kinh doanh. Theo Bang Si Hyuk, các nhóm nhạc thần tượng có doanh số cao hơn, lượng người hâm mộ lớn hơn và có nhiều lựa chọn hơn.

BTS, Chủ tịch Big Hit Entertainment tiết lộ lý do chọn các thành viên BTS, bts, Bts
BTS thành công ở hiện tại nhờ quyết định sáng suốt của chủ tịch Bang Si Hyuk

“Vào thời điểm tôi bắt đầu công ty của mình, doanh số album cứng đột ngột đi xuống và doanh thu kỹ thuật số không thể bù đắp. Nhưng các nhóm nhạc thần tượng K-Pop có một lợi thế, họ có nhiều cơ hội để đa dạng hóa nguồn thu nhập và người hâm mộ của họ cực kỳ đam mê” - Bang Si Hyuk

Cuối cùng, sự hiểu biết và tầm nhìn kinh doanh của Bang Si Hyuk đã được đền đáp một cách tuyệt vời. BTS không chỉ phát triển ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc, họ còn đưa K-Pop trở thành xu hướng âm nhạc toàn cầu.

Quỳnh Trang (Theo Koreaboo)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN