TTVH Online

Solskjaer sợ bị sa thải nếu MU thua tiếp Liverpool, như Mourinho đã từng

08/10/2019 11:59 GMT+7

Ole Gunnar Solskjaer lo lắng ông có thể bị sa thải nếu MU thua Liverpool ở vòng 9 Ngoại hạng Anh vào ngày 20/10 tới.

(Thethaovanhoa.vn) - Ole Gunnar Solskjaer lo lắng ông có thể bị sa thải nếu MU thua Liverpool ở vòng 9 Ngoại hạng Anh vào ngày 20/10 tới.

5 ứng viên thay Solskjaer ở MU: Pochettino, Allegri và cả... Wenger

5 ứng viên thay Solskjaer ở MU: Pochettino, Allegri và cả... Wenger

Mauricio Pochettino và Brendan Rodgers nằm trong nhóm những ứng cử viên tiềm năng có thể thay Solskjaer tiếp quản chiếc ghế nóng ở sân Old Trafford.

HLV người Na Uy mô tả cuộc chiến với The Kop là trận đấu hoàn hảo với MU sau khởi đầu tệ nhất mùa giải của Quỷ Đỏ trong 30 năm qua. Tuy nhiên ông lo ngại Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward có thể phải chịu nhiều áp lực hơn đòi sa thải ông nếu MU thua đậm Liverpool trong trận đấu sắp tới.

Thất bại trước Newcastle khiến MU tụt xuống giữa BXH và chỉ hơn vị trí xuống hạng đúng 2 điểm trong khi Liverpool đang dẫn đầu giải Ngoại hạng và đã thắng 17 trận liên tiếp.

Còn nhớ hồi tháng 12/2018 chính thất bại 1-3 của MU trước Liverpool đã khiến Jose Mourinho mất việc. Bây giờ Ole thấy mình đối diện với viễn cảnh tương tự và một lần nữa đối thủ của MU vẫn là Liverpool.

MU, tin tức MU, bong da, bóng đá, truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, Solskjaer, Solskjaer bị sa thải, Mourinho
MU đá mãi vẫn không thắng

Chính Ole thay Mourinho dẫn dắt MU và được bổ nhiệm làm HLV chính thức của đội bóng này hồi tháng 3 năm nay nhưng ông chỉ giúp Quỷ Đỏ chiến thắng 5/21 trận đấu kể từ đó. MU đã để thua 9 trận từ khi Ole được bổ nhiệm làm HLV chính thức và từ sau chiến thắng 4-0 trước Chelsea hồi tháng 8 năm nay thì họ không còn ghi quá 1 bàn thắng/trận.

Sau thất bại trước Newcastle, ban lãnh đạo MU khẳng định vẫn ủng hộ dự án tái thiết dài hạn của Ole, cam kết tương lai của ông không bị đe dọa và thừa nhận MU cần thời gian để xây dựng lại đội bóng. Ban lãnh đạo Quỷ Đỏ cũng thông cảm với Ole vì ông không có sự phục vụ của 8 cầu thủ đội 1 trong chuyến hành quân tới Newcastle mới rồi.

HLV người Na Uy đã xin lỗi CĐV sau khi MU để thua trận thứ 3 ở giải Ngoại hạng từ đầu mùa trong khi Marcus Rashford và David de Gea mô tả tình hình hiện nay là không thể chấp nhận được.

“Trong bóng đá bạn không thể che giấu sự thật. Đúng là mấy tuần qua chúng tôi chơi không tốt. Với fan MU thực tế đó thật đau lòng. Họ xứng đáng nhận được nhiều hơn. Chúng tôi hiểu mình cần phải đá tốt hơn”, Rashford viết trên Twitter.

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN