TTVH Online

Đèo Mã Pì Lèng - Đệ nhất hùng quan

07/10/2019 11:11 GMT+7

Đèo Mã Pì Lèng, nằm trên con đường Hạnh Phúc là đoạn đường hiểm trở nhất trên Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, với nhiều đoạn cua tay áo, một bên là vách núi đá vôi hiểm trở, bên kia là vực sông Nho Quế.

(Thethaovanhoa.vn) - Đèo Mã Pì Lèng, nằm trên con đường Hạnh Phúc là đoạn đường hiểm trở nhất trên Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, với nhiều đoạn cua tay áo, một bên là vách núi đá vôi hiểm trở, bên kia là vực sông Nho Quế.

Huyện Mèo Vạc nhận trách nhiệm về công trình trên đèo Mã Pì Lèng

Huyện Mèo Vạc nhận trách nhiệm về công trình trên đèo Mã Pì Lèng

Khi để xảy ra việc công trình được xây dựng trái phép trên đèo Mã Pì Lèng, bà Mua Hồng Sinh - Phó chủ tịch huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang nói "có trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền".

Chú thích ảnh

  TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN