TTVH Online

Ông Park lại gây bất ngờ

05/10/2019 12:32 GMT+7

Chiều qua (4/10/2019), đội tuyển Việt Nam được nghỉ tập. Đó cũng là thời điểm mà ông Park công bố chính thức 25 cầu thủ cho 2 trận đấu cùng Malaysia và Indonesia sắp tới. Vẫn như những lần trước đó, ông Park để lại những ngạc nhiên và cả bất ngờ khi chọn lựa nhân sự.

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều qua (4/10/2019), đội tuyển Việt Nam được nghỉ tập. Đó cũng là thời điểm mà ông Park công bố chính thức 25 cầu thủ cho 2 trận đấu cùng Malaysia và Indonesia sắp tới. Vẫn như những lần trước đó, ông Park để lại những ngạc nhiên và cả bất ngờ khi chọn lựa nhân sự.

VIDEO Bóng đá: Đây là lý do trận Việt Nam vs Indonesia phải dời địa điểm thi đấu

VIDEO Bóng đá: Đây là lý do trận Việt Nam vs Indonesia phải dời địa điểm thi đấu

Trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam vào ngày 15/10 tại vòng loại World Cup 2022 có thể phải đổi địa điểm vì lý do an ninh.

Thủ môn Trần Nguyên Mạnh bị loại cũng dễ hiểu khi anh vừa dính chấn thương khuỷu tay và tập riêng cùng bác sĩ Choi Ju Young. Rõ ràng với những gì đang thể hiện ở giải Thái Lan, Đặng Văn Lâm vẫn là cái tên sáng giá nhất để được bắt chính.

Hậu vệ A Hoàng trong đợt tập trung này được xem là một trong những phương án thay thế cho vị trí trung vệ khi Đình Trọng vẫn chưa kịp bình phục. Nhưng một khi những Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng vẫn đáp ứng yêu cầu thì cơ hội của A Hoàng là không nhiều. Bên cạnh đó, ông Park vẫn còn Nguyễn Thành Chung hay Nguyễn Hữu Tuấn để dự phòng.

Hậu vệ trái Nguyễn Công Thành là nhân tố mới ở lần tập trung này. Anh thi đấu rất nhiệt huyết và nỗ lực trong màu áo của CLB TP.HCM. Song hành lang cánh trái đang khá chật chội với sự góp mặt của Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Phong Hồng Duy và Vũ Văn Thanh vừa trở lại. Khả năng của Công Thành là có nhưng có lẽ cầu thủ này đành chờ những lần tập trung trong tương lai.

Khi thiếu cả Lương Xuân Trường lẫn Ngô Hoàng Thịnh, nhiều người nghĩ tân binh Đặng Anh Tuấn sẽ được trao cơ hội. Tuy thế, khu trung tuyến vẫn còn những cái tên kỳ cựu và chất lượng như Tuấn Anh, Hùng Dũng, Huy Hùng hay Đức Huy.

Mạc Hồng Quân là cái tên được kỳ vọng rất nhiều trong lần tập trung này khi anh được HLV Park Hang Seo xếp vào vị trí trung phong. Mùa giải 2019 tiền đạo này thường xuyên chơi ở vị trí hộ công hay tiền vệ nên khi lên ĐTQG Hồng Quân vẫn chưa thể hiện được nhiều để lọt vào danh sách cuối cùng của ông Park.

Trên hàng công, niềm tin của ông Park vẫn đặt vào những con người cùng ông thành công trong thời gian qua như Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải hay Anh Đức. Bên cạnh đó là 2 cầu thủ đôn lên từ đội tuyển U22 Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Trọng Hùng cùng cái tên mới toanh Nguyễn Việt Phong.

Lương Xuân Trường đứt dây chằng, còn Võ Huy Toàn bị rách cơ đùi. Do đó việc họ chia tay đội tuyển là nằm trong dự tính, không quá bất ngờ. Các cầu thủ này sẽ tiếp tục được giữ lại đội tuyển để các bác sỹ theo dõi, hỗ trợ điều trị hồi phục.

Đây không phải là lần đầu tiên HLV Park Hang Seo đối mặt với các câu hỏi tương tự về chuyện có sự ưu ái dành cho các học trò cũ dù không có phong độ cao, đặc biệt là trường hợp của Công Phượng. Thực tế trong suốt thời gian qua, Công Phượng gần như không được đá chính ở các CLB mà anh đầu quân, từ Incheon tới Sint Truidense.

Không chỉ Công Phượng, Văn Hậu cũng đang để lại dấu hỏi khi cũng chưa có một trận ra sân đá chính nào ở Heerenveen SC nhưng vẫn được triệu tập. HLV Park Hang Seo tất nhiên chưa bao giờ nhắc nhiều tới các thắc mắc của người hâm mộ và báo chí về việc ông có ưu ái hay không một số học trò cưng của mình, ông thường lựa chọn trả lời bằng chính kết quả thi đấu của đội tuyển và các cầu thủ trên sân.

Với đội tuyển, với ông Park thì bất ngờ hay hợp lý, tranh cãi hay đồng thuận thì quyết định cuối cùng về chuyên môn vẫn ở ông. HLV người Hàn Quốc luôn có cái lý của mình và luôn có những thành công từ những lựa chọn đó. Hy vọng 2 trận đấu sau đây cùng Malaysia và Indonesia cũng như thế.

Trần Tuấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN