TTVH Online

Real Madrid náo loạn vì trộm cướp hoành hành

02/10/2019 05:51 GMT+7

Trộm viếng thăm nhà của các danh thủ, câu chuyện nghe có vẻ chẳng mới. Nhưng nếu điều đó xảy ra với tần suất ngày một thường xuyên hơn, mức độ táo bạo của tội phạm ngày càng tăng và thường nhắm vào lúc cầu thủ đang thi đấu xa nhà, để lại vợ con và người thân bên trong, liệu họ có thể an tâm mà thi đấu?

(Thethaovanhoa.vn) - Trộm viếng thăm nhà của các danh thủ, câu chuyện nghe có vẻ chẳng mới. Nhưng nếu điều đó xảy ra với tần suất ngày một thường xuyên hơn, mức độ táo bạo của tội phạm ngày càng tăng và thường nhắm vào lúc cầu thủ đang thi đấu xa nhà, để lại vợ con và người thân bên trong, liệu họ có thể an tâm mà thi đấu?

Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 châu Âu: Barcelona đấu với Inter Milan, Liverpool vs Salzburg

Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 châu Âu: Barcelona đấu với Inter Milan, Liverpool vs Salzburg

Lịch thi đấu C1: Trực tiếp Barcelona vs Inter Milan, Liverpool vs Salzburg, Lịch trực tiếp bóng đá Champions League 2019-20. Xem bóng đá trực tuyến K+, K+PM, K+PC​​​, K+NS, K+1.

Real Madrid hành động

Real Madrid là CLB mới nhất đang đối mặt với vấn nạn này.

Đêm 29/9, ở phòng thay đồ sân Wanda Metropolitano sau trận hòa 0-0 với Atletico Madrid, ngôi sao Casemiro của Real Madrid tá hỏa khi mở điện thoại và được báo tin tư dinh của anh bị trộm đột nhập. Casemiro tức tốc trở về nhà. Cảnh sát lúc đó đã có mặt, còn vợ và con gái của anh đang trong tâm trạng vô cùng hoảng loạn. Họ may mắn an toàn tính mạng nhờ trốn trong hốc tủ đặt dưới chân cầu thang.

Sự việc gây náo động làng bóng đá Tây Ban Nha bởi Casemiro không phải là nạn nhân đầu tiên. Thống kê của tờ Marca cho biết trong vài ba năm gần đây, đã có tới hơn 15 cầu thủ chơi bóng ở Liga bị trộm “viếng thăm” nhà. Hầu như năm nào cũng có những báo cáo về việc trộm đến cạy cửa các biệt thự, đôi khi là ngay trong thời điểm có người thân của các cầu thủ ở nhà. Đó là điều khiến họ bất an nhất.

Lucas Vasquez, Isco, Karim Benzema bị trộm viếng thăm khi không có ai ở nhà nhưng Casemiro và cầu thủ đang chơi cho Atletico Madrid, Alvaro Morata thì không được may mắn như vậy. Giống Casemiro, tư dinh Morata bị trộm cạy cửa khi vợ và 2 con trai sinh đôi ở nhà còn anh đang làm nhiệm vụ cùng ĐTQG Tây Ban Nha tận Faroe Islands. Morata cho biết vợ anh đã mất thời gian dài mới thoát khỏi tình trạng bị ảnh hưởng tâm lý vì sự việc.

Chú thích ảnh
Real Madrid đã cử vệ sĩ tới nhà riêng của các cầu thủ để đảm bảo an toàn cho họ và người thân

Bức xúc vì tình trạng trên, bà xã Lucas Vasquez đã chia sẻ đầy giận dữ trên mạng xã hội: “Hết người này đến người khác trở thành nạn nhân của trộm cướp. Liệu đến khi nào chúng tôi mới có thể sống trong yên bình ngay chính căn nhà của mình. Cho đến khi nào chúng tôi mới có thể yên tâm làm việc”.

Cuộc họp báo trước trận đấu giữa Real Madrid và Club Brugge ở vòng bảng Champions League, sau phần hỏi về chuyên môn, các phóng viên đồng loạt đề nghị HLV Zinedine Zidane nêu ý kiến về vấn đề này. Là một trong số các nạn nhân, Zidane thấu hiểu: “Chuyện này thực sự rất tệ không chỉ đối với cầu thủ của tôi. Tôi hy vọng rằng nó sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa. Điều tôi có thể làm là trò chuyện với các cầu thủ và yêu cầu sự hỗ trợ từ CLB”.

Nghi ngờ băng nhóm có tổ chức

Real Madrid đã đáp ứng nguyện vọng của HLV Zidane. El Chiringuito TV (Tây Ban Nha) cho biết Real Madrid đã cử vệ sĩ tới từng nhà của các cầu thủ để bảo đảm an toàn cho họ và gia đình.

Nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời. Bởi vấn nạn không chỉ có ở thủ đô Madrid và đang có hoài nghi rằng đó không phải là những vụ trộm vặt mà được hoạch định từ những băng nhóm có tổ chức.

Đầu năm nay, nhà chức trách Tây Ban Nha đã bắt giữ một nhóm người Albani hoạt động như một tổ chức mafia tại Tây Ban Nha. Thành viên nhóm này được xác định là chủ mưu các vụ đột nhập vào nhà các cầu thủ Jordi Alba, Arthur, Gerard Pique và Kevin Prince-Boateng. Ở vụ đột nhập nhà Jordi Alba, những tên trộm còn dùng dao nhọn đe dọa tấn công em trai của cầu thủ này.

Hiện các nhà chức trách đang nghi ngờ những tên trộm đột nhập nhà các ngôi sao Real Madrid đến từ Đông Âu. Họ đang tiến hành điều tra để tìm hiểu liệu chúng có liên quan tới băng nhóm mafia ở Barcelona hay không.

Trước khi cuộc điều tra có kết quả, nhà chức trách đã cảnh báo các cầu thủ nên cẩn trọng. Ngay cả những cầu thủ mà nhà riêng của họ nằm trong những khu an ninh cao cấp tại Tây Ban Nha, cảnh giác cũng không thừa. Một trong những mánh khóe của bọn trộm cướp là tiếp cận xe ô tô của các thành viên trong gia đình cầu thủ từ bên ngoài căn nhà.

Khánh Đan

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN