TTVH Online

Hà Nội tự tin trước chung kết lượt về liên khu vực AFC Cup 2019

01/10/2019 06:02 GMT+7

Dù Hà Nội FC gặp khó khăn về lực lượng nhưng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vẫn rất tự tin trước cuộc chạm trán với CLB 4.25 SC trên đất CHDCND Triều Tiền.

(Thethaovanhoa.vn) - Dù Hà Nội FC gặp khó khăn về lực lượng nhưng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vẫn rất tự tin trước cuộc chạm trán với CLB 4.25 SC trên đất CHDCND Triều Tiền.

Lịch thi đấu chung kết liên khu vực AFC Cup: Trực tiếp Hà Nội vs 4.25 SC

Lịch thi đấu chung kết liên khu vực AFC Cup: Trực tiếp Hà Nội vs 4.25 SC

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp chung kết liên khu vực AFC Cup lượt đi. Trực tiếp Hà Nội FC vs April 25. Lịch bóng đá ngày 25/9, rạng sáng 26/9.

Vào ngày 2/10, CLB Hà Nội FC sẽ có trận đấu trong khuôn khổ chung kết liên khu vực lượt về với CLB 4.25 SC trên sân vận động Kim Nhật Thành (Bình Nhưỡng). Để chuẩn bị cho trận đấu này thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã tới Bình Những từ cuối tuần trước để tiến hành công tác chuẩn bị.

Được biết, điều kiện tập luyện tại đây khá tốt và thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm khá hài lòng. Giám đốc điều hành CLB Hà Nội FC Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: "Điều kiện ăn ở của đội tại Bình Nhưỡng là chấp nhận được. Đội cũng được Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên hỗ trợ nhiệt tình các vấn đề hậu cần. Các cầu thủ của chúng ta tâm trạng thoải mái, rất thích thú khi được sang Triều Tiên thi đấu, quyết tâm cao trước trận đấu lượt về".

Kết quả hòa 2-2 sau trận lượt đi trên sân Hàng Đẫy khiến CLB Hà Nội FC gặp không ít khó khăn. Muốn giành vé đi tiếp, Hà Nội FC phải có được chiến thắng hoặc trận hòa với tỷ số 3-3 trở lên. Chia sẻ trên trang chủ LĐBĐ châu Á (AFC) trước trận đấu, trung vệ Đỗ Duy Mạnh khẳng định đại diện của Việt Nam sẽ cần phải tập trung 100% nếu muốn giành chiến thắng bởi đây sẽ là trận cầu đầy thử thách đối với đội bóng Thủ đô.

Chú thích ảnh
Hà Nội FC sẽ tiếp tục cậy nhờ vào những khoảnh khắc loé sáng của Quang Hải. Ảnh: Hoàng Linh

Ngoài việc phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo, thời tiết cùng các yếu tố khác cũng gây ảnh hưởng tới thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. “CLB 4.25 SC là một đội mạnh bởi họ rất kỷ luật. Họ có thể lực tốt. Nhưng chúng tôi phải vượt qua tất cả để có được kết quả tốt. Chúng tôi sẽ cần phải cố gắng hơn nữa ở trận lượt về. Sau trận lượt đi, toàn đội đã rút ra những bài học từ sai lầm để cải thiện cho trận đấu tiếp theo tại Bình Nhưỡng. Trong bóng đá, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

Vì vậy, toàn đội phải tập trung ở trận lượt về. Sức mạnh của chúng tôi là sự đoàn kết. Tôi hy vọng Hà Nội FC sẽ giành chiến thắng để đi tiếp" - Duy Mạnh nhận định.

Ngoài ra, Hà Nội FC cũng không có được lực lượng mạnh nhất khi chốt chặn cuối cùng nơi hàng thủ là Văn Công không thể góp mặt. Với chấn thương ở trận chung kết lượt đi, theo chẩn đoán của các bác sĩ, thủ môn số 1 của Hà Nội FC đã bị rách cơ và cần ít nhất 1 tháng để có thể hoàn toàn bình phục.

Như vậy Văn Công sẽ không thể góp mặt trong trận đấu lượt về. Như vậy, HLV Chu Đình Nghiêm chỉ còn trong tay 2 sự lựa chọn là thủ môn Bùi Tiến Dũng và Phí Minh Long. Có thể nói, cả Minh Long và Tiến Dũng đều chưa mang lại sự an tâm cho người hâm mộ bóng đá Thủ đô khi cả 2 thủ thành này không đạt được trạng thái phong độ tốt bởi họ không thường xuyên được thi đấu.

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN