TTVH Online

Giấc mơ của Keisuke Honda: World Cup, không phải MU

01/10/2019 07:13 GMT+7

Ngày 28/9, Keisuke Honda bất ngờ thổ lộ trên trang cá nhân Twitter “nguyện vọng” được khoác áo CLB MU. “Hãy cho tôi một lời mời. Tôi không cần tiền, chỉ muốn chơi bóng ở một CLB tuyệt vời với những đồng đội tuyệt vời”.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 28/9, Keisuke Honda bất ngờ thổ lộ trên trang cá nhân Twitter “nguyện vọng” được khoác áo CLB MU. “Hãy cho tôi một lời mời. Tôi không cần tiền, chỉ muốn chơi bóng ở một CLB tuyệt vời với những đồng đội tuyệt vời”.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 1/10: Trực tiếp Real Madrid vs Club Brugge, Tottenham vs Bayern Munich. Trực tiếp trên K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 1/10: Trực tiếp Real Madrid vs Club Brugge, Tottenham vs Bayern Munich. Trực tiếp trên K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá cúp C1 châu Âu. Trực tiếp Real Madrid vs Club Brugge, Tottenham vs Bayern Munich. Lịch bóng đá ngày 1/10, rạng sáng 2/10.

Chẳng khó nhận ra đó là dòng trạng thái hài hước của danh thủ Nhật Bản. Qua 15 năm chinh chiến cho 6 CLB trong sự nghiệp, Honda không còn khát vọng đầu quân cho một CLB lớn, kể cả đó là MU. Như đã thổ lộ trong cuộc trò chuyện với phóng viên của tờ Herald Sun (Australia) hồi đầu tháng 9, giấc mơ của Honda luôn là World Cup.

Giấc mơ World Cup

Từ khi còn là một cậu bé 6 tuổi, Honda đã mơ về World Cup. Giấc mơ ấy được thai nghén từ những lần xem Pele cùng tuyển Brazil thi đấu bằng chiếc tivi đen trắng cũ kỹ. Honda bắt đầu tìm hiểu về Pele và xây dựng con đường của riêng mình theo bước chân thần tượng. “Lúc đó, tôi dặn mình phải nỗ lực hết sức để có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, được chơi bóng ở World Cup. Không chỉ có thế, tôi muốn vô địch World Cup”.

“Chơi bóng ở World Cup”, Honda đã làm được hơn thế rất nhiều. Anh đã cùng ĐTQG Nhật Bản chinh chiến ở 3 kỳ World Cup 2010, 2014 và 2018. Trên đất Nga năm 2018, Honda trở thành cầu thủ Nhật Bản đầu tiên ghi bàn ở cả 3 kỳ World Cup. Duy chỉ có giấc mơ vô địch thế giới, Honda chưa thực hiện được, nhưng chỉ trong vai trò cầu thủ mà thôi.

Rời ĐTQG năm 2018 và kết thúc chơi bóng trong màu áo CLB cùng Melbourne Victory, ở tuổi 33, Honda cảm thấy mọi thứ chỉ là khởi đầu. “Tôi vẫn chưa từ bỏ giấc mơ trở thành nhà vô địch World Cup”, Honda nói. “Tôi có thể theo đuổi nó theo cách khác, bằng cách đóng góp cho nền bóng đá Nhật Bản”.

Khi được hỏi liệu có phải đang ám chỉ đến vai trò HLV Nhật Bản trong tương lai, Honda nói: “Công việc của tôi là HLV đội tuyển Campuchia. Hiện tại tôi chưa nghĩ về điều đó nhưng trong tương lai ai biết được. Tôi luôn muốn thay đổi”.

bong da, truc tiep bong da hom nay, trực tiếp bóng đá, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, Honda, Keisuke Honda, MU, Nhật Bản, Campuchia
Keisuke Honda giờ là HLV, doanh nhân thành đạt

Honda Inc.

Trong suy nghĩ của mình, Honda cảm thấy anh chưa chạm tới thành công lớn nhất trong sự nghiệp. Sự nghiệp mà Honda nói đến không chỉ có bóng đá mà cả cuộc sống bên ngoài sân cỏ. Anh muốn tạo ra sự ảnh hưởng lớn hơn so với khi còn là một cầu thủ với bóng đá là phương tiện.

Tại Tokyo, Honda đã xây trụ sở công ty của riêng mình, Honda Inc. Bên cạnh anh có HLV Taichi Oshita, trợ lý HLV người Campuchia Felix Agustin Gonzalez Dalmas, chuyên gia truyền thông kỹ thuật số Kazuaki Ono và đầu bếp cá nhân Yuta- người được gắn sao Michelin. Họ là những người hỗ trợ cho Honda ở cả 2 mảng công việc, trong và ngoài bóng đá.

Bên ngoài sân cỏ, Honda đang có 2 dự án lớn. Một dự án hợp tác cùng nam diễn viên Hollywood, Will Smith. Cùng nhau, họ đang quyên góp được 100 triệu USD cho Quỹ “Dreamers Fund” để hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp. Một dự án khác lấy cảm hứng từ Jaden Smith, con trai Will. Trong một lần chơi lướt sóng, Jaden thấy nhiều chai nhựa trôi dạt trên bãi biển. Jaden kể câu chuyện với Honda và không lâu sau dự án sản xuất chai lọ làm bằng nguyên liệu tự nhiên hình thành.

Trước đó, tiền bạc đã được Honda huy động đầu tư vào 18 công ty tại Mỹ thuộc nhiều lĩnh vực. Ngoài ra, anh còn điều hành Yume Foundation, tổ chức đang xây dựng các Học viện bóng đá trên toàn thế giới, thu hút hơn 15.000 trẻ em tham gia…

“Tôi có một ít tiền trong tài khoản ngân hàng nhờ chơi bóng nên tôi nghĩ nên đầu tư”, Honda nói giản đơn về cách anh bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh. “Tôi không chọn thị trường chứng khoán hay các công ty lớn. Tôi chọn những công ty nhỏ với các doanh nhân có tham vọng thay đổi thế giới. Điều đó hay hơn vì khi họ kiếm được tiền, họ sẽ biết ơn tôi”.

Và Honda sẽ không dừng lại. Một năm thi đấu ở Australia, con mắt doanh nhân của Honda đã nhìn ra được một kênh đầu tư mới. “Tôi có thể đầu tư tại Australia trong tương lai. Tôi có cảm nhận mạnh mẽ về sự phát triển của đồng tiền kỹ thuật số tại quốc gia này”.

Khánh Đan

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN