TTVH Online

TP.HCM 1 có 4 Cúp vô địch sau 5 năm

30/09/2019 20:32 GMT+7

Với chiến thắng trước đối thủ yếu Sơn La chiều 30/9 trong khuôn khổ vòng 13 giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2019, cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi đã tiếp tục thống lĩnh ngôi Hậu ở làng bóng đá nữ nước nhà.

(Thethaovanhoa.vn)- Với chiến thắng trước đối thủ yếu Sơn La chiều 30/9 trong khuôn khổ vòng 13 giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2019, cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi đã tiếp tục thống lĩnh ngôi Hậu ở làng bóng đá nữ nước nhà.

Giải BĐ nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2019: Huỳnh Như trở lại giúp TP.HCM 1 đại thắng

Giải BĐ nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2019: Huỳnh Như trở lại giúp TP.HCM 1 đại thắng

Vòng 12 của giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc chứng kiến trận thắng huỷ diệt của cô trò HLV Kim Chi trước TNG Thái Nguyên và bất ngờ khi Phong Phú Hà Nam gặp khó trước TP.HCM 2.

Do chỉ cần giành một chiến thắng nữa là TP.HCM 1 sẽ trở lại ngôi Hậu sau mùa giải 2018 bị Phong Phú Hà Nam vượt mặt, các học trò của HLV Đoàn Kim Chi đã không bỏ qua cơ hội "vùi dập" đội bóng đang xếp cuối bảng Sơn La.

Đội trưởng Huỳnh Như mang về niềm vui đầu tiên cho đội nhà trên chấm phạt đền ở phút thứ 6. Chỉ 5 phút sau, tỉ số được nâng lên 2-0 khi tiền vệ trung tâm Thuỳ Trang có pha sút xa rất đẳng cấp đánh bại thủ thành Lò Thị Long.

Hiệp 1 khép lại với thêm 1 bàn thắng nữa cho TP.HCM 1 khi Bảo Châu tận dụng tình huống lộn xộn để dứt điểm cận thành.

Đội trưởng Huỳnh Như vẫn là đầu tàu đưa TP.HCM vô địch. Ảnh: PH
Đội trưởng Huỳnh Như vẫn là đầu tàu đưa TP.HCM vô địch. Ảnh: PH

Sang hiệp 2, TP.HCM 1 vẫn làm chủ hoàn toàn cuộc chơi nhưng họ chủ động chơi chậm để bảo toàn chiến thắng 3-0. Đây là kết quả đủ để TP.HCM 1 vô địch sớm trước một vòng đấu 29 điểm, họ hơn 6 điểm so với Phong Phú Hà Nam.

Như vậy, sau 5 năm, TP.HCM 1 dưới tài cầm quân của HLV Kim Chi đã vô địch QG 4 lần. Đây là chiến tích chưa từng có tiền lệ trong lịch sử tồn tại của đội bóng đá nữ TP.HCM. Và thành tích này cũng giúp HLV Kim Chi không có đối thủ trong sự nghiệp thi đấu lẫn cầm quân.

HLV Kim Chi đã hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu cá nhân đồ sộ cho riêng mình. TP.HCM 1 đã vô địch giải bóng đá nữ VĐQG 8 lần, vẫn còn kém CLB giàu truyền thống nhất là Hà Nội 2 lần.

Tuy nhiên, khi Hà Nội đang tụt dốc, Phong Phú Hà Nam thất thường về phong độ, Than khoáng sản Việt Nam chưa đủ độ chín thì TP.HCM 1 sẽ còn thống trị bóng đá nữ nước nhà nhiều năm sau.

Các học trò của HLV Kim Chi đã có chức vô địch lần thứ 8 trong lịch sử CLB. Ảnh: PH
Các học trò của HLV Kim Chi đã có chức vô địch lần thứ 8 trong lịch sử CLB. Ảnh: PH

Ở trận đấu còn lại trong ngày, Than khoáng sản Việt Nam vượt qua TP.HCM 2 đến 7 bàn không gỡ. Đội bóng vùng Mỏ tiếp tục nuôi hy vọng có được vị trí Á quân. Họ đang có 22 điểm sau 11 trận đã đấu, bằng với Hà Nội nhưng xếp thứ 4 do thua chỉ số phụ. Hà Nội và Than khoáng sản Việt Nam đang có 22 điểm và chỉ kém Phong Phú Hà Nam 1 điểm.

Hà Nội sẽ lấy được vị trí Á quân của chính Phong Phú Hà Nam nếu vượt qua TNG Thái Nguyên ở lượt trận 13 diễn ra chiều 1/10.

Than khoáng sản Việt Nam đánh bại TP.HCM 2 đến 7-0 và khiến giải đấu căng thẳng trong việc cạnh tranh ngôi Á quân ở thời gian còn lại. Ảnh: PH
Than khoáng sản Việt Nam đánh bại TP.HCM 2 đến 7-0 và khiến giải đấu căng thẳng trong việc cạnh tranh ngôi Á quân ở thời gian còn lại. Ảnh: PH

Kết quả vòng 13 giải bóng đá nữ VĐQG 2019:

Sơn La – TP.HCM 1: 0-3

TP.HCM 2 – Than khoáng sản Việt Nam: 0-7

Lịch thi đấu ngày 1/10:

16h30: Hà Nội – TNG Thái Nguyên

Bảng xếp hạng tạm thời:

Bảng xếp hạng tạm thời
Bảng xếp hạng tạm thời

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN