TTVH Online

Trung vệ Duy Mạnh: ‘Bằng mọi cách ngăn chặn tiền đạo 4.25 SC’

30/09/2019 17:36 GMT+7

Nếu muốn vượt qua đối thủ 4.25 SC của CHDCND Triều Tiên trong trận chung kết lượt về AFC Cup liên khu vực chiều 2/10, Hà Nội FC sẽ phải đủ bản lĩnh để vượt qua nhiều khó khăn, đó là khẳng định của trung vệ Đỗ Duy Mạnh.

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu muốn vượt qua đối thủ 4.25 SC của CHDCND Triều Tiên trong trận chung kết lượt về AFC Cup liên khu vực chiều 2/10, Hà Nội FC sẽ phải đủ bản lĩnh để vượt qua nhiều khó khăn, đó là khẳng định của trung vệ Đỗ Duy Mạnh.

Lịch thi đấu chung kết liên khu vực AFC Cup: Trực tiếp Hà Nội vs 4.25 SC

Lịch thi đấu chung kết liên khu vực AFC Cup: Trực tiếp Hà Nội vs 4.25 SC

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp chung kết liên khu vực AFC Cup lượt đi. Trực tiếp Hà Nội FC vs April 25. Lịch bóng đá ngày 25/9, rạng sáng 26/9.

Hồi tuần trước, Hà Nội FC đã hòa 4.25 SC 2-2 trong trận chung kết lượt đi tại Hàng Đẫy nhưng với lợi thế ghi được 2 bàn thắng trên sân khách, đội bóng của Triều Tiên ít nhiều đang chiếm những ưu thế nhất định.

Để giành quyền lọt vào trận chung kết AFC Cup 2019, Hà Nội FC buộc phải giành chiến thắng ngay tại Bình Nhưỡng hay ít nhất cũng phải có tỷ số hòa cao hơn 2-2.

“Chúng tôi phải tập trung hơn 100% sức lực vì đây là trận đấu rất khó khăn, đội phải đi làm khách, thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo, thời tiết và một số yếu tố khách quan khác không ủng hộ”, Duy Mạnh, người vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 23 chia sẻ trên trang chủ của AFC.

Đánh giá về đối thủ 4/25 SC, Duy Mạnh nói tiếp: “Là một hậu vệ, sẽ là một thử thách khi phải đối đầu những tiền đạo cao to có nền tảng thể lực mạnh mẽ nhưng chúng tôi sẽ phải làm mọi cách ngăn chặn họ trong trận lượt về.

Tôi nghĩ 4.25 SC là một đội bóng mạnh, họ chơi bóng rất kỷ luật và thể lực tốt. Chúng tôi sẽ phải vượt qua những khó khăn này để giành kết quả tốt”.

Nhắc lại trận lượt đi hòa 2-2 với 4.25 SC, Duy Mạnh nói: “Đó là một trận đấu khó khăn cho cả hai đội. Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình để mang về chiến thắng dành tặng cho các CĐV nhưng cuối cùng chỉ có được kết quả hòa.

Tôi nghĩ 2-2 là kết quả công bằng cho cả hai đội và chúng tôi sẽ phải cố gắng hơn nữa trong trận lượt về.

Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm từ những gì đã xảy ra trong trận lượt đi để cải thiện bản thân và làm tốt hơn ở trận lượt về. Trong bóng đá, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra vì vậy, toàn đội sẽ phải hết sức tập trung trong trận lượt về này.

Sức mạnh của chúng tôi là sự đoàn kết. Tôi hy vọng Hà Nội FC sẽ có được kết quả cần thiết trong trận lượt về với 4.25 SC để đi tiếp”.

Kể từ khi tham dự sân chơi AFC Cup từ năm 2017, CLB 4.25 SC đã trải qua 14 trận bất bại trên sân nhà và ba lần liên tiếp tiến đến vòng đấu loại trực tiếp của giải.

Nhưng Hà Nội FC sau khi bảo vệ thành công danh hiệu vô địch tại V League đang hướng tới cú ăn ba ở mùa giải 2019.

Trận chung kết lượt về AFC Cup liên khu vực giữa 4.25 SC và Hà Nội FC sẽ diễn ra lúc 17h00 ngày 2/10.

Lâm Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN