TTVH Online

Tiền đạo nhập tịch tuyển Malaysia: 'Chúng tôi mạnh hơn tuyển Việt Nam'

30/09/2019 09:51 GMT+7

Tiền đạo nhập tịch Mohamadou Sumareh tự tin rằng Malaysia sẽ có được kết quả khả quan ở cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra vào ngày 10/10 tới.

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền đạo nhập tịch Mohamadou Sumareh tự tin rằng Malaysia sẽ có được kết quả khả quan ở cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra vào ngày 10/10 tới.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 29/9: Trực tiếp Milan vs Fiorentina. Trực tiếp bóng đá Ý

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 29/9: Trực tiếp Milan vs Fiorentina. Trực tiếp bóng đá Ý

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Ngoại hạng Anh vòng 7. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha vòng 7. Trực tiếp bóng đá Ý vòng 6. Trực tiếp bóng đá Đức vòng 6. Trực tiếp bóng đá Pháp vòng 7. Lịch bóng đá ngày 29/9, rạng sáng 30/9.

Hiện tại, HLV Tan Cheng Hoe đã công bố danh sách 25 tuyển thủ Malaysia chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra vào ngày 10/10 tới trên sân Mỹ Đình.

Theo đó, Malaysia sẽ tập trung từ ngày 3/10 để thi đấu giao hữu với Sri Lanka ( vào ngày 5/10) trước khi HLV Cheng Hoe chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức và đáp chuyến bay tới Hà Nội.

Chú thích ảnh
Mohamadou Sumareh đang cảm thấy thoải mái trước cuộc đối đầu tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình

AFF Cup 2018, Malaysia đã lần lượt nhận thất bại 0-2 tại vòng bảng và 0-1 trong trận chung kết lượt về trước tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

Dù vậy, tiền đạo nhập tịch Mohamadou Sumareh tự tin rằng Malaysia sẽ có được kết quả khả quan ở cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam tới đây.

Mohamadou Sumareh khẳng định: “Tôi đã từng đối đầu với đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup năm ngoái. Họ là một đội bóng phòng thủ tốt nhưng bây giờ chúng tôi có một hàng công mạnh hơn nhiều. Với những sự bổ sung nhân sự cũng như không khí đoàn kết trong đội tuyển, Malaysia đang tạo ra một sự khác biệt lớn và giờ trở thành một đội mạnh hơn Việt Nam.

Hiện tại Malaysia đang sở hữu một đội hình chất lượng vì luôn có sự cạnh tranh cao. HLV Cheng Hoe rất nghiêm túc và thậm chí vị trí của tôi cũng không an toàn nếu tôi không làm tốt. Chúng tôi không có cảm giác tiêu cực về nhau vì toàn đội biết mình phải làm việc chăm chỉ để có được vị trí của mình.

Nếu cầu thủ cảm thấy thoải mái do thiếu sự cạnh tranh trong đội hình, mọi người sẽ rất dễ tự mãn. Điều này giúp tất cả chúng tôi luôn cố gắng hết sức, vì từ thủ môn cho đến tiền đạo, không có vị trí nào được đảm bảo”.

Chú thích ảnh
Không có đài truyền hình nào ở Malaysia phát sóng trận đấu với đội tuyển Việt Nam

Ở một diễn biến khác, nguồn tin The Star tiết lộ không có đài truyền hình nào ở Malaysia phát sóng trận đấu với đội tuyển Việt Nam vì họ không đáp ứng được tiền bản quyền truyền hình. Cụ thể, các đơn vị truyền thông của Malaysia chỉ chấp nhận giá bằng 1/10 giá bản hình truyền hình mà đối tác ở Việt Nam chào bán. Trong khi đó việc đẩy giá bản quyền truyền hình lên cao đang là xu hướng của các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Cách đây không lâu, đối tác từ Việt Nam đã chấp nhận chi tới 320.000 USD để mua bản quyền trận đấu với Thái Lan (hòa 0-0) tại sân Thammasat.

Mới đây, họ cũng buộc phải chấp nhận mức chào giá 400.000 USD (hơn 9,4 tỉ đồng) để phát sóng trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Indonesia trên sân Bung Karno vào ngày 15/10.

Thành Đạt

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN