TTVH Online

'Người nhện' bị bắt sau khi chinh phục đỉnh tháp Skyper ở Frankfurt Đức

28/09/2019 20:24 GMT+7

Ngày 28/9, cảnh sát Đức đã bắt giữ Alain Robert, công dân Pháp - người được mệnh danh là "Người nhện" ngoài đời thực với vô số các thành tích chinh phục thành công nhiều tòa nhà trọc trời trên khắp thế giới.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 28/9, cảnh sát Đức đã bắt giữ Alain Robert, công dân Pháp - người được mệnh danh là "Người nhện" ngoài đời thực với vô số các thành tích chinh phục thành công nhiều tòa nhà trọc trời trên khắp thế giới.

Bắt giữ và xử nghiêm 63 đối tượng gây cháy rừng Amazon

Bắt giữ và xử nghiêm 63 đối tượng gây cháy rừng Amazon

Các lực lượng chức Brazil đã bắt giữ 63 đối tượng có liên quan tới các vụ cháy rừng Amazon và thông báo tổng số tiền phạt lên tới 8,7 triệu USD.

Vụ bắt giữ diễn ra ngay sau khi "người nhện" leo lên nóc của tòa tháp "Skyper" ở thành phố Frankfurt, Đức.

Alain Robert, người nhện đời thực, bị bắt, tòa tháp Skyper Đức
Alain Robert bị cảnh sát Đức bắt giữ. Ảnh: AFP

"Skyper" là tòa tháp 42 tầng với chiều cao 154m. "Người nhện" Robert, 57 tuổi, đã leo lên đỉnh tòa tháp này chỉ trong 30 phút mà không có thiết bị bảo hộ. Điều đáng nói là hành trình chinh phục "Skyper" của ông Robert không được cấp phép và hành động mạo hiểm của ông đã gây mất trật tự khi thu hút nhiều người đến theo dõi và chụp ảnh.

Alain Robert, người nhện đời thực, bị bắt, tòa tháp Skyper Đức
Tòa tháp "Skyper" tại Frankfurt (Đức). Ảnh: AFP

Ông Robert bắt đầu chinh phục các tòa nhà cao tầng của thế giới từ năm 1994, trong đó có tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa ở Dubai và Tháp Eiffel ở Paris (Pháp).

Lan Phương/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN