TTVH Online

Premier League đang trở nên nhàm chán?

26/09/2019 19:45 GMT+7

Liverpool và Man City đang mạnh lên hay phần còn lại của Premier League đang yếu đi, bóng đá Anh có nguy cơ rơi vào sự nhàm chán như ở La Liga với ưu thế lâu nay của Barcelona và Real Madrid.

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool và Man City đang mạnh lên hay phần còn lại của Premier League đang yếu đi, bóng đá Anh có nguy cơ rơi vào sự nhàm chán như ở La Liga với ưu thế lâu nay của Barcelona và Real Madrid.

Liverpool, MU, Arsenal, Chelsea. Không ai có thể chen chân vào top 4, như họ vẫn nói thế trong nhiều năm. Thế rồi Man City xuất hiện cùng với sự hậu thuẫn từ những ông chủ Arab và Tottenham sau chính sách điều hành hợp lí cùng tài năng của Mauricio Pochettino đã biến Big 4 thành Big 6.

Cuộc đua nước rút của nhóm Big 2

Tuy vậy, Big 4 không thể bị phá vỡ đó tuy đã thành Big 6 thì giờ, Big 6 có lẽ chỉ còn là Big 2. Để thấy rõ hơn, trước mùa giải 2019/20, nhiều người đã dự đoán đây có thể là năm để Leicester trở lại top 6, thậm chí là top 4, trong khi những đội bóng như Everton, West Ham và Wolves sẽ tạo ra được nhiều bất ngờ.

Sự thực thì Leicester và West Ham khởi đầu khá tốt để đứng trong top 6 cùng với… Bournemouth. Ngược lại, Wolves và Everton đều gây thất vọng. Vấn đề có thể là vì Nuno Espirito Santo gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa Premier League và Europa League nhưng giải thích thế nào đây khi Everton của Marco Silva không bị xao lãng vì châu Âu?

Dĩ nhiên, giờ mới là tháng 9 và còn quá sớm để khẳng định chắc chắn một điều gì. Khỏi cần nói thì Silva, Nuno cũng như Ole Gunnar Solskjaer của MU đều hi vọng thế. Đó là chưa kể những mùa giải trước đây, nhiều đội bóng khởi đầu tốt và rồi sa sút. Hay nói cách khác, Premier League là cuộc đua marathon, không phải là cuộc đua nước rút. Trừ khi đó là Liverpool và Man City. Bởi những ứng cử viên được dự đoán sẽ vô địch đều đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Man City hủy diệt Watford 8-0 tại Etihad vào cuối tuần qua, trong lúc Liverpool vượt qua Chelsea ngay ở Stamford Bridge.

Rõ ràng, họ đang là 2 đội bóng mạnh nhất của Premier League vào lúc này và cho dù Premier League mới đi qua 6 vòng đấu, giữa Man City và MU đã là 6 điểm; giữa Liverpool và Chelsea đã là 10 điểm.

Điều đáng nói là ngoài Liverpool và Man City, một thành viên của Big 6 chơi tốt còn lại chỉ có Arsenal.

bong da, truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, lich thi dau bong da, bong da hom nay, Premier League, ngoại hạng Anh, Man City, Liverpool, MU, Arsenal
Đã bắt đầu dấy lên những nghi ngại rằng, cuộc đua vô địch Premier League chỉ còn là cuộc chiến của riêng Liverpool và Man City

Liệu cục diện hiện tại có làm Premier League trở nên buồn chán, người ta cho rằng, những cuộc đua ngoài Liverpool và Man City vẫn sẽ hấp dẫn. Chẳng gì thì La Liga vẫn thành công tại châu Âu dù Barcelona và Real Madrid thống trị. Bundesliga vẫn cống hiến những trận đấu sôi động và nhiều cầu thủ giỏi dù Bayern Munich vô địch liên tiếp gần đây.

Nói ngắn gọn, sự ganh đua quyết liệt giữa Liverpool và Man City, giữa top 2 và phần còn lại sẽ khiến các đội bóng Anh cảm thấy họ cần phải nỗ lực nhiều hơn và thi đấu tốt hơn.

Premier League không phải là La Liga

Trong khoảng 10 năm hoặc hơn thế gần đây, người ta đã so sánh rất nhiều giữa Premier League và La Liga về độ hấp dẫn, sự giàu có và thành công. Một trong những khái niệm cốt lõi và có lẽ là quan trọng nhất để phần đông cho rằng, Premier League hay hơn La Liga là: ưu thế không thể chối cãi của Barcelona và Real Madrid. Trong đó Barcelona và Real Madrid dễ dàng ghi bàn, giành điểm, áp đảo các đối thủ ở La Liga, Premier League quá cạnh tranh, quá khốc liệt, quá tốt để cho phép một hoặc hai đội thống trị hoàn toàn giải đấu.

Thậm chí, họ còn duy trì sức mạnh đó ở châu Âu một cách tuyệt đối. Sức mạnh đó của Barcelona và Real Madrid khiến La Liga chưa mở màn nhưng tất cả đều có thể khẳng định danh hiệu vô địch sẽ khó rời khỏi Nou Camp hoặc Bernabeu. Ở đây, những đội bóng như Getafe hay Osasuna không phải là tệ hơn Wigan hay Fulham tại Anh mà chỉ vì Barcelona và Real Madrid quá mạnh, quá giàu có. Đó là chưa kể họ có trong đội hình những cầu thủ xuất sắc nhất của thế hệ này như Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Nếu Liverpool và Man City có 2 cầu thủ như vậy, họ cũng sẽ thống trị Premier League và châu Âu. Vấn đề là lâu nay, Premier League được đánh giá hấp dẫn vì tính cạnh tranh có chiều sâu từ trên xuống dưới, vì sự đồng đều giữa các đội bóng và khả năng gây bất ngờ từ mọi nơi, mọi lúc. Do vậy mà chỉ cho đến bây giờ, Liverpool và Man City mới cho thấy, họ đã vượt tất cả một cấp độ xa. Đó là một cấp độ mà hiếm khi các đội bóng Anh đạt tới và duy trì ổn định, để họ không chỉ thống trị Premier League mà có lẽ là cả châu Âu.

Liệu xu thế này có kéo dài và làm Premier League trở nên buồn chán hay không, những bất ngờ vẫn xuất hiện vào cuối mỗi tuần và Premier League vẫn là cuộc đua marathon chứ không phải là cuộc đua nước rút.

365 Chính xác là 1 năm kể từ khi có một đội bóng ngoài Liverpool và Man City dẫn đầu Premier League. Chelsea là đội cuối cùng vào ngày 22/9/2018.

6 Liverpool là đội bóng đầu tiên trong lịch sử Premier League thắng 6 trận mở màn ở 2 mùa giải liên tiếp.

44 Liverpool chỉ thua 1 trong 44 trận gần đây tại Premier League (thắng 36, hòa 7, thua 1) và bất bại trong 22 trận gần nhất.

Mạnh Hào

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN