TTVH Online

Trương Mạn Ngọc: Một 'biểu tượng điện ảnh' đã vào dĩ vãng?

25/09/2019 07:56 GMT+7

Trương Mạn Ngọc, ngôi sao phim "Tâm trạng khi yêu" (In The Mood for Love) vừa tròn 55 tuổi. Từng là biểu tượng của nền điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc), nhưng trong suốt 15 năm qua, Trương Mạn Ngọc “vắng bóng” màn bạc sau khi cô đoạt giải với vai chính trong phim "Clean" (2004). Tại sao?

(Thethaovanhoa.vn) - Trương Mạn Ngọc, ngôi sao phim Tâm trạng khi yêu (In The Mood for Love) vừa tròn 55 tuổi. Từng là biểu tượng của nền điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc), nhưng trong suốt 15 năm qua, Trương Mạn Ngọc “vắng bóng” màn bạc sau khi cô đoạt giải với vai chính trong phim Clean (2004). Tại sao?

Trương Mạn Ngọc trở lại giới showbiz

Trương Mạn Ngọc trở lại giới showbiz

Chuyện tình kết thúc, Trương Mạn Ngọc đã trở về Hong Kong và nhận được nhiều lời mời đóng phim, trong đó có dự án điện ảnh "The Assassin" của đạo diễn Đài Loan Hầu Hiếu Hiền.

Mới đây, tờ Guardian của Anh đã công bố danh sách “100 bộ phim hay nhất thế kỷ 21”. Qua danh sách này, điện ảnh châu Á chưa được đánh giá đúng mức, song có một phim lọt vào Top 5. Đó là Tâm trạng khi yêu của đạo diễn Hong Kong Vương Gia Vệ do Lương Triều Vĩ và Trương Mạn Ngọc thủ vai chính.

“Trong nền điện ảnh, đã bao giờ có một cặp đôi đẹp hơn Lương Triều Vĩ và Trương Mạn Ngọc trong câu chuyện tình âm ỉ trong phim Tâm trạng khi yêu của Vương Gia Vệ chưa?” - các nhà phê bình của tờ Guardian đặt câu hỏi.

Câu trả lời là “chưa”. Cả Lương Triều Vĩ và Trương Mạn Ngọc đều đang ở đỉnh cao sự nghiệp khi họ đóng chính trong kiệt tác điện ảnh hồi năm 2000 của đạo diễn Vương Gia Vệ. Trương Mạn Ngọc tuyệt đẹp khi mặc áo xường xám rảo bước trong một con hẻm và cầu thang của thập kỷ 1960.

“Manh nha” phát hành album mới

Nhưng gần 2 thập kỷ sau khi phim phát hành, Trương Mạn Ngọc sống khá thầm lặng. Kể từ năm 2004, sau khi đóng chính trong phim 2046 của Vương Gia Vệ và Clean, tác phẩm điện ảnh đã mang về cho Trương Mạn Ngọc giải thưởng cuối cùng trong số 11 giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất, tại LHP Cannes, cô mới chỉ đóng một vai phụ trong phim hài Hot Summer Days (2010).

Lần xuất hiện cuối cùng của Trương Mạn Ngọc trên màn bạc là trong một tác phẩm nghệ thuật chứ không phải là phim. Cụ thể, Trương Mạn Ngọc hóa thân thành một nữ thần trong tác phẩm sắp đặt Playtime (2013) của nghệ sĩ Isaac Julien.

Chú thích ảnh
Trương Mạn Ngọc

Thời gian sau đó, Trương Mạn Ngọc bắt đầu theo đuổi ước mơ mới của mình: âm nhạc.

Cô đã ra mắt làng nhạc với màn trình diễn tại Liên hoan Âm nhạc Strawberry ở Thượng Hải hồi năm 2014, nhưng đã bị chỉ trích vì hát quá phô. Kể từ đó, Trương Mạn Ngọc sống gần như ở ẩn.

Nhưng Trương Mạn Ngọc vẫn chưa từ bỏ những ước mơ âm nhạc của mình và được phát hiện là đang thu âm một album mới. Mới đây, người ta đã chụp được ảnh Trương Mạn Ngọc tới một studio nhạc ở Sài Loan, vùng lân cận của Hong Kong.

Theo tin của tờ báo tiếng Hoa Oriental Daily News, nữ diễn viên được phát hiện là đến studio này hàng ngày. Cô mang theo món súp riêng của mình (một món súp của người Hoa giúp làm dịu cổ họng).

“Tỉnh ngộ” sau cú đập lớn đầu tiên

Trương Mạn Ngọc chưa hề đưa ra bất cứ thông báo nào về việc cô nối lại các hoạt động âm nhạc của mình, nhưng sự xuất hiện của cô trên chương trình truyền hình thực tế của Đài truyền hình Hồ Nam (Trung Quốc), Master in the House, là một sự ám chỉ cho cuộc tái xuất làng nhạc của cô.

Chương trình này kể về việc nhóm nhạc nam C-pop NEX7 tìm kiếm một “bậc thầy”. Hồi tháng 6, nhóm nhạc nam gồm 7 thành viên của Yuehua Entertainment đã tìm đến Trương Mạn Ngọc để xin tư vấn cho sự nghiệp của họ. Trương Mạn Ngọc đã chia sẻ những trải nghiệm của mình với 7 chàng trai, trong đó cô tiết lộ rằng, màn diễn bị chỉ trích nhiều hồi năm 2014 là thất bại nặng nề đầu tiên trong sự nghiệp kinh doanh giải trí của cô, bắt đầu từ khi cô đoạt giải Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong năm 1983, năm cô 18 tuổi.

Chú thích ảnh
Trương Mạn Ngọc và Lương Triều Vĩ trong phim “Tâm trạng khi yêu”

“Tôi từng được đối xử như một công chúa. Trong sự nghiệp của tôi, với tất cả những dự án điện ảnh mà tôi đã tham gia diễn xuất, đều rất suôn sẻ. Đó là cú đập đầu tiên của tôi” - Trương Mạn Ngọc chia sẻ. “Tôi đã mất rất nhiều bạn bè vì theo đuổi sự nghiệp ca hát. Các bạn bè của tôi trong làng điện ảnh đã bỏ tôi và mắng tôi. Thời điểm đó, ngày nào tôi cũng khóc. Phải mất một năm tôi mới lấy lại được cân bằng”.

Trương Mạn Ngọc nói rằng giờ cô đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. “Tại sao tôi lại bị loại khỏi cuộc chơi này chỉ vì câu nói của vài người?”.

Tuyên bố của Trương Mạn Ngọc gợi người ta nhớ đến bài phát biểu của cô năm 1993 khi cô giành giải Kim Tượng Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Điện ảnh Hong Kong với chân dung Nguyễn Linh Ngọc, ngôi sao phim câm Trung Quốc trong thập kỷ 1930 đã chết thương tâm ở tuổi 24, trong phim tiểu sử Nguyễn Linh Ngọc (Centre Stage). Nguyễn Linh Ngọc đã tự sát vì không thể chịu đựng được những lời bàn tán của mọi người về mình.

Lần đó, trên sân khấu nhận giải, Trương Mạn Ngọc nói bất cứ khi nào cô bị chỉ trích là không xứng đáng với giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất mà cô nhận được hồi năm 1990 với vai diễn trong phim A Fishy Story, cô đều cảm thấy không vui.

“Tôi đúc kết được rằng, bây giờ giải thưởng đã ở trong tay, tôi chẳng quan tâm tới những gì mọi người nói nữa. Những gì người khác nghĩ không phải là việc của tôi” - Trương Mạn Ngọc nói.

Cũng kể từ đó, điều này đã trở thành phương châm sống của Trương Mạn Ngọc. Năm 2018, người ta bắt gặp cô tại một sự kiện công cộng ở Thượng Hải và bị chỉ trích vì mái tóc ngắn rối bù, nhuộm nâu và ngoại hình khiến nhiều người nghi ngờ cô đã phẫu thuật thẩm mỹ.

Đạt được mục tiêu trước khi ngừng đóng phim

Tuy nhiên, những sự dèm pha ấy chẳng hề khiến Trương Mạn Ngọc bận tâm và trong lần xuất hiện tại Master in the House, cô vẫn ăn mặc giản dị, không trang điểm nhiều. Một trong những thành viên ban nhạc NEX7 nói trong chương trình rằng, Trương Mạn Ngọc là nữ thần của chúng tôi và bên trong cô là một công chúa nhỏ.

Trương Mạn Ngọc đã giải thích với các chàng trai của nhóm nhạc NEX7 tại sao cô ngừng đóng phim. Trương Mạn Ngọc đã tự hứa với bản thân, cô sẽ mua cho mẹ một ngôi nhà và làm mọi việc cho cha và chị gái mình.

“Khi tôi đã đặt mục tiêu, tôi phải đạt được nó. Tôi muốn đạt được những mục tiêu này trước khi tôi ngừng đóng phim. Và khi tôi bắt đầu đạt được những mục tiêu này, tôi bắt đầu đóng ít phim hơn” - Trương Mạn Ngọc giải thích.

Theo đuổi âm nhạc dường như là mục tiêu tiếp theo của biểu tượng điện ảnh này. Có lẽ một ngày nào đó, sự kiên trì của Trương Mạn Ngọc sẽ được đền đáp.

5 phim điển hình nhất của Trương Mạn Ngọc

1. Câu chuyện cảnh sát (Police Story, đạo diễn Thành Long, 1985)

Không có nhiều đất diễn trong phim hành động bom tấn này song vai diễn của Trương Mạn Ngọc, là bạn gái của Thành Long, đã góp phần đưa cô trở thành ngôi sao.

2. Nguyễn Ngọc Linh (Center Stage, đạo diễn Quan Cẩm Bằng, 1991)

Cách lột tả chân dung huyền thoại màn bạc Trung Quốc Nguyễn Ngọc Linh của Trương Mạn Ngọc trong bộ phim tiểu sử này đã đem về cho cô giải Gấu Bạc Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

3. Điềm Mật Mật (Comrades: Almost a Love Story, đạo diễn Trần Khả Trân, 1996)

Một trong những màn diễn được yêu thích nhất của Trương Mạn Ngọc là vai diễn trong phim Điềm Mật Mật, được đánh giá là một trong những bộ phim lãng mạn hay nhất của nền điện ảnh Hong Kong.

4. Tâm trạng khi yêu (In the Mood for Love, đạo diễn Vương Gia Vệ, 2000)

Trương Mạn Ngọc có lối diễn xuất cực kỳ ấn tượng bên cạnh Lương Triều Vĩ trong câu chuyện tình lãng mạn có bối cảnh trong những năm 1960 này, được coi là một trong những phim hay nhất của thế kỷ mới.

5. Clean (đạo diễn Olivier Assayas, 2004)

Đây là vai chính cuối cùng của Trương Mạn Ngọc đồng thời cũng là một trong những màn diễn tuyệt vời nhất của cô.

Trong phim, Trương Mạn Ngọc là một góa phụ nghiện ma túy. Vai diễn này đã đem về cho cô giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Cannes năm đó.

Việt Lâm (tổng hợp)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN