TTVH Online

Võ Huy Toàn hạnh phúc nghẹn ngào khi trở lại tuyển Việt Nam

21/09/2019 11:36 GMT+7

“Cảm xúc bây giờ vui lắm anh ơi và cũng không dám tin mình được gọi lên ĐTQG nữa. Như vậy sau gần 3 năm phải vật lộn với chấn thương, cố gắng tập luyện để trở lại thi đấu thì hôm nay đã được mọi người và HLV Park Hang Seo ghi nhận dành cho vinh dự này”, giọng của tiền vệ Võ Huy Toàn đầy xúc động khi biết mình có tên trong danh sách triệu tập ĐTQG chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia vào ngày 10/10 sắp tới.

(Thethaovanhoa.vn) - “Cảm xúc bây giờ vui lắm anh ơi và cũng không dám tin mình được gọi lên ĐTQG nữa. Như vậy sau gần 3 năm phải vật lộn với chấn thương, cố gắng tập luyện để trở lại thi đấu thì hôm nay đã được mọi người và HLV Park Hang Seo ghi nhận dành cho vinh dự này”, giọng của tiền vệ Võ Huy Toàn đầy xúc động khi biết mình có tên trong danh sách triệu tập ĐTQG chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia vào ngày 10/10 sắp tới.

HLV Lê Thụy Hải đồng tình với bầu Đức, Huy Toàn khóc nghẹn trong ngày trở lại

HLV Lê Thụy Hải đồng tình với bầu Đức, Huy Toàn khóc nghẹn trong ngày trở lại

HLV Lê Thụy Hải đồng tình với bầu Đức, Huy Toàn khóc nghẹn trong ngày trở lại là những thông tin chính bóng đá Việt 16/10.

Danh sách đội tuyển Việt Nam công bố ngày 20/9 có vài nhân tố mới mà cũ như Trần Nguyên Mạnh, Phạm Xuân Mạnh, Mạc Hồng Quân, Ngô Hoàng Thịnh. Đáng chú ý là Võ Huy Toàn, tiền vệ sinh năm 1993, người gốc Lâm Đồng, đang khoác áo SHB Đà Nẵng từng là cái tên đình đám trên ĐTQG dưới thời ông Miura rồi HLV Hữu Thắng trong những năm trước đây.

Một thời Huy Toàn từng ăn cơm ĐTQG, từng để lại những dấu ấn đậm nét ở ASIAD 2014, giải đấu AFF Cup cùng năm đó và cả SEA Games 2015 nữa. Cho đến bây giờ, hẳn rất nhiều người hâm mộ bóng đá nước nhà vẫn nhớ pha ra chân đầy dũng cảm để có được bàn thắng trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 trước chủ nhà Malaysia ngay trên sân Shah Alam với sự cuồng nhiệt của 80.000 khán giả.

Ở vào thời điểm chín mùi nhất của đời cầu thủ, Huy Toàn đã bị một loạt chấn thương ập đến khiến sự nghiệp của tiền vệ này vô cùng lận đận. Trở về sau SEA Games 2015, chứng thoát vị đĩa đệm hành hạ tưởng chừng Huy Toàn phải chia tay với bóng đá. Hơn 8 tháng trời đi khắp nơi chữa trị, Huy Toàn mới dần hồi phục và quay lại thi đấu trong màu áo SHB Đà Nẵng ở giai đoạn 2 của V-League 2016.

Nhưng rồi vận đen vẫn cứ đeo đuổi Huy Toàn ngay sau đó. Trước mùa giải 2017, trong buổi đá tập cuối cùng với Than Quảng Ninh trước khi nghỉ Tết Nguyên đán, Huy Toàn gãy tay sau một pha tranh chấp bóng. Chấn thương đó đã khiến anh phải “ngồi chơi xơi nước” mất hơn nửa năm.

Vừa kịp trở lại ở giai đoạn lượt về V-League 2017, thì thêm chấn thương cổ chân hành hạ, cho nên anh không thể hiện được gì nhiều. Cứ tưởng V-League 2018 sẽ là mùa giải ấn tượng của Võ Huy Toàn bởi anh đã có sự thể hiện rất tốt ở giai đoạn khởi đầu, nhưng niềm vui lại ngắn chẳng tày gang, thêm một chấn thương theo kiểu từ trên trời rơi xuống lại ập đến với Huy Toàn.

Sân Hòa Xuân, trong một buổi tập trước vòng 17 V-League 2018, Huy Toàn vấp một mô cỏ nhấp nhô và bị chấn thương dây chằng hành hạ thời gian khá lâu sau đó. Lúc đó, Huy Toàn từng trải lòng cùng người viết: “Số của em răng cứ lận đận, hết chấn thương này đến chấn thương khác, chẳng hạn như hôm nay, không va chạm với ai, mà cũng bị dây chằng. Có người nói với em hay là em để kiểu tóc khác và cạo bộ râu ấy đi sẽ gặp may mắn. Và em cạo bộ râu đang để ấy thật, để mong có được may mắn, tìm lại niềm vui cho hành trình trở lại”.

Cuối cùng rồi Võ Huy Toàn cũng đã trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương ở Trung tâm PVF. Ngày 28/7, trận đấu ở vòng 18 V-League 2019 giữa SHB Đà Nẵng và Sài Gòn đã đánh dấu màn trở lại ngọt ngào của tiền vệ Võ Huy Toàn khi anh chơi trọn vẹn 90 phút kể từ sau 1 năm dưỡng thương.

“Lần gần nhất mà em được khoác áo đội tuyển là dưới thời HLV Hữu Thắng năm 2016. Em cũng từng được thầy Park đưa vào danh sách chuẩn bị cho AFF Cup 2018 nhưng cơ hội đã quay lưng vì dính chấn thương.

Em còn phải nghỉ suốt cả lượt đi V-League 2019 và chỉ mới trở lại thời gian gần đây. Có những lúc tưởng như tuyệt vọng nhưng rồi tình yêu cùng trái bóng mách bảo em rằng không được bỏ cuộc. Để hôm nay, thật sự hạnh phúc khi những cố gắng của mình đã được mọi người ghi nhận với vinh dự lên khoác áo ĐTQG”.

“Em thấy thầy Park cùng các trợ lý đã vào sân Hòa Xuân nhiều lần để quan sát. Em nghĩ chắc thầy cũng nhìn nhận được những khả năng và nỗ lực của mình. Đã theo đuổi bóng đá là cần cả đam mê và tình yêu.

Sẽ có lúc này lúc khác, chẳng biết điều gì sẽ chờ đợi mình nữa. Em chỉ biết cố gắng, nỗ lực tột cùng và không bao giờ chán nản, từ bỏ ước mơ. Để hôm nay, có được niềm vui không ngờ như thế này”, Võ Huy Toàn tâm sự.

Võ Huy Toàn đã có 6 bàn thắng vào lưới các cấp độ đội tuyển Indonesia và Malaysia tại các trận đấu giao hữu và giải đấu chính thức. Hôm nay, khi trở lại đội tuyển cũng là trận đối đầu cùng người Mã, hy vọng cái duyên trước Malaysia, sẽ lại có bàn thắng cho Huy Toàn.

Trong danh sách triệu tập lần này, SHB Đà Nẵng còn góp mặt tiền vệ Đặng Anh Tuấn. Tuấn “Xavi” như cách người hâm mộ gọi cầu thủ này ở Đà Nẵng là nhân tố quan trọng trong đội hình và lối chơi của HLV Lê Huỳnh Đức ở V-League 2019.

Tiền vệ Đặng Anh Tuấn cho đến lúc này đã ra sân 22 trận và đóng góp 5 bàn thắng tại V-League. Mùa giải 2019, tiền vệ này được coi như “nhạc trưởng" của SHB Đà Nẵng.

Đây cũng là gương mặt từng được HLV Lê Huỳnh Đức giới thiệu lên đội tuyển Việt Nam: "Đối với tôi thì thời điểm này phong độ của Đặng Anh Tuấn hoàn toàn có thể chơi ở ĐTQG. Anh ta chơi rất tư duy cũng không thua gì Tuấn Anh hoặc Xuân Trường.

Anh ta biết công, biết thủ và đọc trận đấu rất là nhanh. Từ đầu giải tới giờ, nếu chấm điểm, tôi chấm cậu ấy từ 8 đến 10 chứ ít trận chấm từ 6, 7 điểm.

Theo tôi, Đặng Anh Tuấn lên thời điểm này cũng rất phù hợp. Lối chơi kiểm soát bóng, tư duy của tiền vệ này có thể đáp ứng các yêu cầu nếu ông Park trao cho Tuấn cơ hội.”

Trần Tuấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN