TTVH Online

Khu du lịch sinh thái Tràng An, Ninh Bình tháo dỡ phim trường 'Kong: Skull Island'

20/09/2019 21:50 GMT+7

Ngày 20/9, Khu du lịch sinh thái Tràng An phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành tháo dỡ Phim trường "Kong" (Kong: Skull Island) tại Khu du lịch Tràng An, tỉnh Ninh Bình. Phim trường gồm khoảng 40 túp lều kiểu thổ dân và các công trình liên quan khác. Theo kế hoạch, dự kiến hết ngày 20/9, việc tháo dỡ về cơ bản sẽ hoàn thành.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 20/9, Khu du lịch sinh thái Tràng An phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành tháo dỡ Phim trường "Kong" (Kong: Skull Island) tại Khu du lịch Tràng An, tỉnh Ninh Bình. Phim trường gồm khoảng 40 túp lều kiểu thổ dân và các công trình liên quan khác. Theo kế hoạch, dự kiến hết ngày 20/9, việc tháo dỡ về cơ bản sẽ hoàn thành.

Ninh Bình khẩn trương dập cháy rừng đặc dụng trong Quần thể danh thắng Tràng An

Ninh Bình khẩn trương dập cháy rừng đặc dụng trong Quần thể danh thắng Tràng An

Khoảng 18 giờ ngày 28/6, người dân địa phương phát hiện đám cháy bùng phát tại rừng đặc dụng trên núi Vụng Quao, thôn Tràng An, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, khu vực này nằm trong Quần thể Danh thắng Tràng An.

Chú thích ảnh
Phim trường "Kong" (Kong: Skull Island) tại Khu du lịch Tràng An, tỉnh Ninh Bình   Ảnh: TTXVN

Trước đó, ngày 18/9, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thương mại dịch vụ Tràng An, tỉnh Ninh Bình đã có thông báo số 38 về việc tháo dỡ phim trường "Kong" tại Khu du lịch sinh thái Tràng An với lý do "để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của khu du lịch sinh thái Tràng An nói riêng cũng như Quần thể danh thắng Tràng An nói chung" theo như khuyến nghị của UNESCO. Sau khi việc tháo dỡ hoàn thành, tuyến tham quan số 2 và số 3 của khu du lịch sẽ không còn điểm tham quan Phim trường "Kong".

Phim trường "Kong" nằm trong Khu du lịch Tràng An thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình mở cửa cho du khách đến tham quan miễn phí từ tháng 4/2017, mỗi năm thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách tới tham quan.

Phim trường được phục dựng nguyên mẫu theo bộ phim nổi tiếng Kong - Skull Island (Kong: Đảo đầu lâu) do Mỹ sản xuất năm 2016 lấy bối cảnh chủ yếu tại Khu du lịch sinh thái Tràng An.

Thùy Dung/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN