TTVH Online

HLV Park Hang Seo giải những bài toán khó

21/09/2019 06:16 GMT+7

Triệu tập đến 32 cầu thủ chuẩn bị cho hai trận đấu phía trước với Malaysia và Indonesia ở vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang Seo khiến dư luận bất ngờ khi tưởng chừng ông đã “đóng khung” với những cái tên đã quen thuộc với mình.

(Thethaovanhoa.vn)- Triệu tập đến 32 cầu thủ chuẩn bị cho hai trận đấu phía trước với Malaysia và Indonesia ở vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang Seo khiến dư luận bất ngờ khi tưởng chừng ông đã “đóng khung” với những cái tên đã quen thuộc với mình.

Chủ tịch Trần Anh Tú:  'VPF sẽ đổi lịch thi đấu nếu VFF và HLV Park Hang Seo yêu cầu'

Chủ tịch Trần Anh Tú: 'VPF sẽ đổi lịch thi đấu nếu VFF và HLV Park Hang Seo yêu cầu'

Chủ tịch HĐQT VPF Trần Anh Tú sau buổi họp với Ban điều hành giải đấu chiều 16/9 đã tuyên bố như thế với quan điểm tạo điều kiện tối đa cho thầy trò HLV Park Hang Seo có thể chơi tốt nhất tại vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào tháng 10 tới.

HLV Park Hang Seo gọi quá nhiều cái tên lên tuyển lần này đồng nghĩa với tỷ lệ chọi để được ở lại ĐTQG rất cao. So với 27 cầu thủ ở lần tập trung đấu Thái Lan hồi tháng 8, lần này nhiều tuyển thủ phải mướt mồ hôi để ghi điểm với thầy Hàn.

Chiến lược gia người Hàn Quốc gọi đến 9 cầu thủ chơi hậu vệ và 13 tiền vệ, tổng cộng 22 người. Trong khi HLV Park Hang Seo chỉ có thể đưa vào đội hình xuất phát 7 cái tên và hơn 1/3 trong số đó có thể bị loại trước giờ thi đấu chính thức.

HLV Park Hang Seo gọi rất nhiều tân binh ở hàng hậu vệ và tiền vệ. Ảnh: Hoàng Linh
HLV Park Hang Seo gọi rất nhiều tân binh ở hàng hậu vệ và tiền vệ. Ảnh: Hoàng Linh

Không kể vị trí thủ môn, những tân binh lần này cũng gây ra những câu hỏi trái chiều. Trường hợp A Hoàng của HAGL, đây có thể xem là bất ngờ lớn nhất khi A Hoàng chỉ dừng ở mức bình thường của V-League. Hậu vệ biên HAGL bị đánh giá kém xa những Văn Thanh, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Văn Kiên, Công Thành, Thành Chung hay Tấn Tài ở U22 Việt Nam. Tuy nhiên, A Hoàng vẫn có trong tên trong danh sách.

Ở hàng tiền vệ, Tô Văn Vũ sau phản ứng nóng nảy do không được triệu tập trước đây có thể cũng bất ngờ vì lần này được gọi. Văn Vũ không có phong độ tốt từ khi B.Bình Dương vào đến chung kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á với Hà Nội và có vẻ đang đuối dần lúc V-League hạ màn.

Tuy nhiên, cầu thủ B.Bình Dương lại đón nhận niềm vui vào thời điểm khó tin nhất. Có vẻ HLV Park Hang Seo muốn thử sức Văn Vũ khi lần tập trung này diễn ra lâu hơn những lần trước đó.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc có nhiều toan tính ở hai trận đấu quan trọng tháng 10 tới. Ảnh: Hoàng Linh
Nhà cầm quân người Hàn Quốc có nhiều toan tính ở hai trận đấu quan trọng tháng 10 tới. Ảnh: Hoàng Linh

Một cầu thủ khác của B.Bình Dương là Anh Đức cũng đang gặp vấn đề với chấn thương và sa sút. Đội trưởng đội bóng đất Thủ không thi đấu thời gian qua và đến Thái Lan hồi đầu tháng cũng không được sử dụng vì ông Park nhận thấy vấn đề của học trò. Tiền đạo sinh năm 1985 có thể đã đến giới hạn của bản thân.

Người quan sát có thể hiểu HLV Park Hang Seo đánh giá cao tài năng của trung phong cắm như Anh Đức, vốn là của hiếm của bóng đá Việt Nam nhưng có lẽ ông Park đã không còn nhiều kiên nhẫn với đội trưởng B.Bình Dương. Việc trao cơ hội lại cho Minh Tuấn và Hồng Quân chính là lời lý giải của thầy Park. Minh Tuấn vì chấn thương đã lỡ hẹn trận gặp Thái Lan nhưng có thể lần này sẽ khác. Còn Hồng Quân, cũng từng là tiền đạo cắm số 1 dưới thời HLV tiền nhiệm Toshiya Miura. Bộ đôi này có thể hình tốt và sẵn sàng tỳ đè, làm tường cho đồng đội.

Chút lăn tăn ở những cái tên vừa đề cập nhưng có lẽ dư luận cũng hoan nghênh về cách HLV Park Hang Seo trao niềm tin cho các tân binh dưới thời ông như Hoàng Thịnh, Huy Toàn, Công Thành, Hồng Quân, Anh Tuấn...

Họ đều là những cầu thủ đang duy trì được phong độ tốt trong màu áo CLB và có thừa nhiệt huyết cống hiến cho ĐTQG. HLV Park Hang Seo cần thêm những luồng sinh khí mới mẻ như thế để thúc đẩy đội tuyển đi đúng hướng ở vòng loại World Cup đầy rẫy gian nan này.

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN