TTVH Online

Napoli 2-0 Liverpool: Đến 'siêu hậu vệ' Van Dijk cũng mắc sai lầm

18/09/2019 21:28 GMT+7

Nguyên nhân khiến Liverpool nhận thất bại 0-2 trong chuyến làm khách trước Napoli, ở trận mở màn bảng E Champions League 2019/20, đến từ những sai lầm cá nhân của Andy Robertson và Virgil van Dijk.

(Thethaovanhoa.vn) - Nguyên nhân khiến Liverpool nhận thất bại 0-2 trong chuyến làm khách trước Napoli, trong trận mở màn bảng E Champions League 2019/20, đến từ những sai lầm cá nhân đáng trách của Andy Robertson và Virgil van Dijk.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 18/9: Trực tiếp U16 Việt Nam đấu với U16 Mông Cổ

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 18/9: Trực tiếp U16 Việt Nam đấu với U16 Mông Cổ

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng loại U16 châu Á. Trực tiếp U16 Việt Nam vs U16 Mông Cổ. Trực tiếp vòng bảng Cúp C1 châu Âu. Lịch bóng đá ngày 18/9, rạng sáng 19/9.

Chú thích ảnh
Thầy trò HLV Juergen Klopp đã bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch theo cách không thể tệ hơn. Trong chuyến làm khách trước Napoli ở trận mở màn bảng E, Liverpool đã nhận thất bại 0-2 vì sai lầm của Robertson cùng Van Dijk.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Phút 81, Robertson lúng túng phạm lỗi với Jose Callejon trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Dries Mertens dễ dàng hạ gục Adrian để mở tỉ số cho Napoli.
Chú thích ảnh
Đến phút 90+1, Van Dijk lừa bóng ngay trước vòng cấm địa và bị Dries Mertens cản phá.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
 Ngay lập tức, Fernando Llorente đã tận dụng cơ hội để ghi bàn ấn định tỉ số 2-0 cho đội chủ sân San Paolo.
Chú thích ảnh
Theo thống kê, Van Dijk đã mắc 3 sai lầm dẫn đến bàn thua của Liverpool kể từ khi gia nhập vào tháng Giêng 2018
Chú thích ảnh
Dù chiến thắng 2-0 trước Liverpool nhưng Napoli vẫn tạm xếp thứ 2 bảng E bởi ở trận đấu còn lại, Salzburg đã vùi dập Genk với tỷ số 6-2.
Chú thích ảnh
Trong sóng truyền hình BBC, cựu hậu vệ Stephen Warnock nhận định: "Một lần nữa, đó là màn trình diễn dưới sức của Liverpool. Chúng ta không quen nói về điều này, nhưng đó là lối chơi uể oải đến từ vị trí của Virgil Van Dijk. Cậu ta chuyền nhầm cho Andy Robertson và bị Llorente bắt được. Trận đấu kết thúc rồi".
Chú thích ảnh
Trên mạng xã hội, các CĐV Liverpool lại lên tiếng rằng: "Đó không hẳn là lỗi của Van Dijk, anh ấy bị bao vây và quyết định chuyền về cho Robertson. Sau đó là sự không dứt khoát giữa Adrian và Robertson. Tôi khóc khi mọi người bắt đầu chỉ trích Van Dijk vì anh ấy phạm một lỗi sau nhiều năm".

Thành Đạt

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN