TTVH Online

Tỉnh Bắc Giang xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh

17/09/2019 20:19 GMT+7

Tại hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Công Hàm - Phó Tư lệnh Quân khu 1 đánh giá cao kết quả tỉnh Bắc Giang đạt được trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân thời gian qua.

(Thethaovanhoa.vn) - Tại hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Công Hàm - Phó Tư lệnh Quân khu 1 đánh giá cao kết quả tỉnh Bắc Giang đạt được trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân thời gian qua.

Khai mạc trại viết văn về đề tài chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang

Khai mạc trại viết văn về đề tài chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang

Chiều 25/3 tại TP Đà Nẵng, Tạp chí Văn nghệ Quân đội đã cùng với Quân khu 5 tổ chức Lễ khai mạc Trại viết văn về đề tài “Chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang” năm 2016.

Thiếu tướng Hoàng Công Hàm nhấn mạnh, tỉnh Bắc Giang là đơn vị làm điểm của Quân khu 1 về xây dựng khu vực phòng thủ. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân trong tỉnh cần tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng khu vực phòng thủ, củng cố quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, để thực hiện tốt nội dung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh vào tháng 11/2019, lực lượng vũ trang tỉnh cần tập trung cao cho công tác chuẩn bị, sẵn sàng mọi điều kiện để việc diễn tập an toàn tuyệt đối và đạt kết quả cao nhất.

Dự báo tình hình trong thời gian tới, Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ vững mạnh; tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có sức mạnh tổng hợp, sức chiến đấu ngày càng cao. Các cơ quan, đơn vị quan tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quốc phòng, an ninh cho đội ngũ cán bộ các cấp, coi trọng giáo dục lịch sử, truyền thống cho thế hệ trẻ...

Chú thích ảnh
Toàn cảnh hội nghị

Những năm tới, tỉnh Bắc Giang cần tập trung phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh theo hướng toàn dân, toàn diện, ngày càng hiện đại vì mục đích hòa bình, tự vệ, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc ngay trong thời bình, sẵn sàng chuyển thành thế trận chiến tranh nhân dân khi đất nước chuyển sang thời chiến.

Tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan quân sự địa phương trong nắm tình hình, chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xử trí tốt các tình huống xảy ra trên địa bàn. Bắc Giang tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống; thường xuyên bổ sung kế hoạch, phương án tác chiến phòng thủ; nâng cấp, quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu cần - kỹ thuật; thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện của lực lượng vũ trang theo phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc"...

Những năm qua, tỉnh Bắc Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận chiến tranh nhân dân ngày càng vững chắc, đạt nhiều kết quả. Nhiều công trình hạ tầng giao thông, cơ quan doanh trại, công trình quốc phòng trong căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, hệ thống trường bắn, thao trường bãi tập, trận địa phòng không... trên địa bàn tỉnh đã được nâng cấp. Tỉnh đã tập trung xây dựng lực lượng vũ trang có cơ cấu, thành phần hợp lý, bảo đảm “tinh, gọn, mạnh”, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng lực lượng và điều kiện, đặc điểm địa bàn.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Hoàng Công Hàm - Phó Tư lệnh Quân khu 1 đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh Bắc Giang trong 10 năm xây dựng nền QPTD

Cơ quan quân sự địa phương đã đẩy mạnh công tác huấn luyện, diễn tập, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng khu vực phòng thủ và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Với những thành tích đó, từ năm 2009 đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì; 4 lần được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 5 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác.

    Việt Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN