TTVH Online

Sai phạm trong Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 tại Hà Giang: Khai trừ Đảng hai nguyên cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo

16/09/2019 21:24 GMT+7

Chiều 16/9, tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang đã công bố Quyết định khai trừ Đảng đối với hai bị can: Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương.

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 16/9, tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang đã công bố Quyết định khai trừ Đảng đối với hai bị can: Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương.

Hoãn phiên tòa xét xử Vụ án gian lận điểm thi tại Sơn La

Hoãn phiên tòa xét xử Vụ án gian lận điểm thi tại Sơn La

Sáng 16/9, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đã ra quyết định hoãn Phiên tòa xét xử sơ thẩm 8 bị cáo về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” trong vụ án gian lận điểm thi tại Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2018.

Theo các Quyết định số 620 và 621-QĐ/ĐUK do ông Nguyễn Trung Tài, Trưởng ban Tổ chức - Nội vụ, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang, ký ngày 16/9, bị cáo Nguyễn Thanh Hoài, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ II trực thuộc Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang (nguyên Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục); và bị cáo Vũ Trọng Lương, đảng viên Chi bộ II trực thuộc Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang (nguyên Phó Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục), bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng. 

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa

Cũng theo hai quyết định nói trên, bị can Nguyễn Thanh Hoài đã lập danh sách và chuyển cho bị cáo Vũ Trọng Lương xử lý bài thi trắc nghiệm tại Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 ở Hà Giang nhằm nâng điểm cho 93 thí sinh. Bị can Vũ Trọng Lương đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao, trực tiếp nâng điểm cho 107 thí sinh với tổng số 309 bài thi.

Sai phạm của hai bị can Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm vào Điểm a, Khoản 3, Điều 22, Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; vi phạm Điều 356 Bộ luật Hình sự nên ngày 20/7 và 23/7/2018, Cơ quan An ninh Điều tra (Công an tỉnh Hà Giang) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356, Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, như Thông tấn xã Việt Nam đã đưa tin, ngày 8/4/2019, Cơ quan An ninh Điều tra (Công an tỉnh Hà Giang) đã ra Quyết định khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng hình thức cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba bị can: Triệu Thị Chính (Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang), Phạm Văn Khuông (Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) và Lê Thị Dung (Phó Đội trưởng thuộc Phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Giang) về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, quy định tại Khoản 1, Điều 366, Bộ luật Hình sự.

Dự kiến ngày 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi và tội "Lợi dụng sự ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi" đối với năm bị cáo: Nguyễn Thanh Hoài, Vũ Trọng Lương, Triệu Thị Chính, Phạm Văn Khuông và Lê Thị Dung.

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN