TTVH Online

Khởi tố vụ án đốt pháo sáng tại sân Hàng Đẫy khiến nữ CĐV nhập viện

14/09/2019 14:50 GMT+7

Sáng nay 14/9, Chỉ huy Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã ký Quyết định khởi tố điều tra vụ đốt pháo sáng tại sân vận động Hàng Đẫy xảy ra trong trận bóng đá giữa CLB Hà Nội gặp CLB DNH Nam Định tối 11/9.

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay 14/9, Chỉ huy Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã ký Quyết định khởi tố điều tra vụ đốt pháo sáng tại sân vận động Hàng Đẫy xảy ra trong trận bóng đá giữa CLB Hà Nội gặp CLB DNH Nam Định tối 11/9.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/9. Trực tiếp U16 Việt Nam vs U16 Timor Leste

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/9. Trực tiếp U16 Việt Nam vs U16 Timor Leste

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng loại U16 châu Á. Trực tiếp V League vòng 23. Trực tiếp Ngoại hạng Anh vòng 5. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha v. Trực tiếp bóng đá Ý vòng 4. Trực tiếp bóng đá Đức vòng 4. Trực tiếp bóng đá Pháp vòng 6. Bóng đá Hà Lan, bóng đá Bỉ. Lịch bóng đá ngày 14/9, rạng sáng 15/9.

Cùng với Quyết định khởi tố vụ án để điều tra về các hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ trong vụ đốt pháo sáng ở sân vận động Hàng Đẫy khiến một cổ động viên nữ và một chiến sỹ cảnh sát cơ động bị thương, Cơ quan CSĐT Công an Quận Đống Đa đã triệu tập một số đối tượng ở Nam Định để đấu tranh, làm rõ vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an Quận Đống Đa yêu cầu các đối tượng liên quan đến vụ án sớm trình diện để được pháp luật xem xét khoan hồng, nếu cố tình trốn tránh, sẽ bị pháp luật nghiêm trị.

Được biết, ngay sau khi sự cố nghiêm trọng xảy ra trên sân Hàng Đẫy tối 11/9 khiến nữ CĐV Tô Huyền Anh, hiện công tác tại báo Nhi đồng trúng pháo bay cả mảng da ở đùi và một chiến sỹ cảnh sát cơ động bị thương lãnh đạo Công an Quận Đống Đa đã chỉ đạo Đội cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường tiến hành rà soát, thu thập tài liệu, chứng cứ và tổ chức lấy lời khai của các nhân chứng, nhân viên bảo vệ, những người bị hại, các cá nhân liên quan để điều tra làm rõ vụ việc.

Chú thích ảnh
Công an vào cuộc vụ đốt, bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy tối 11/9. Ảnh: Hoàng Linh

Ngày 12/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có công văn gửi giám đốc Công an thành phố đề nghị điều tra, làm rõ việc cổ động viên đội Nam Định bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy gây thương tích cho người khác.

UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo giao công an thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến công tác bảo vệ.

Bộ VH,TT&DL cũng đã yêu cầu VFF và VPF nhanh chóng xử lý và có biện pháp ngăn chặn tình trạng đốt pháo sáng tại các giải bóng đá chuyên nghiệp VĐQG 2019.

Ngày 13/9, Ban kỷ luật VFF sau khi nhóm họp đã quyết định BTC sân Hàng Đẫy phải tổ chức hai trận đấu tiếp theo của CLB Hà Nội ở mùa giải 2019 không có khán giả. Đây là hai trận đấu của Hà Nội với Viettel (vòng 23) và Quảng Nam (vòng 25).

CLB Hà Nội FC đồng thời bị nhận án phạt 85 triệu đồng, gồm 70 triệu đồng do để CĐV đốt pháo sáng và 15 triệu đồng do hành vi của CĐV, chửi bới quan chức, ném đồ vật xuống sân. Cùng với lỗi để CĐV đốt pháo sáng, ném đồ vật và chửi bới trên sân, CLB Nam Định bị phạt 85 triệu đồng. VFF đồng thời cấm CĐV Nam Định tới sân khách hai trận kế tiếp của đội bóng.

Đó là những trận đấu DNH Nam Định gặp S.Khánh Hòa (vòng 24) và gặp Sài Gòn FC (vòng 26).

Lâm Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN