TTVH Online

Trực tiếp bóng đá: Indonesia vs Thái Lan (19h30), Malaysia vs UAE (19h45 hôm nay)

10/09/2019 21:44 GMT+7

Trực tiếp bóng đá: Indonesia đấu với Thái Lan (19h30), Malaysia vs UAE (19h45). Trực tiếp Thailand vs Indonesia, vòng loại World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á. Xem bóng đá trực tuyến VTV6, VTC1, VTC3, VTV5.

(Thethaovanhoa.vn) - Trực tiếp bóng đá: Indonesia đấu với Thái Lan (19h30), Malaysia vs UAE (19h45). Trực tiếp Thailand vs Indonesia, vòng loại World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, ngày 10/9: Trực tiếp Indonesia vs Thái Lan, Malaysia vs UAE

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, ngày 10/9: Trực tiếp Indonesia vs Thái Lan, Malaysia vs UAE

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng loại EURO 2020. Trực tiếp vòng loại World Cup 2022. Trực tiếp Indonesia vs Thái Lan, Malaysia vs UAE, Trực tiếp giao hữu ĐTQG. Lịch bóng đá ngày 10/9, rạng sáng 11/9.

* Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá vòng loại World Cup 2022 bảng G:

* 19h30 ngày 10/9: Indonesia vs Thái Lan

https://www.facebook.com/115817093133059/videos/2364174503910587/

https://live.90m.tv/5d76d973a6651b0ccd72dd72.html

https://mupmip.tv/truc-tiep/indonesia-vs-thailand-djmQLO944.html

* 19h45 ngày 10/9: Malaysia vs UAE

https://mupmip.tv/truc-tiep/malaysia-vs-uae-jgjFZA472.html

https://live.90m.tv/5d76d973a6651b0ccd72dd73.html

(Link xem trực tiếp sẽ được cập nhật tại đây)

* Tiếp tục cập nhật:

93'. Chung cuộc UAE giành chiến thắng 2-1 trên sân đối thủ Malaysia

94'.Thái Lan giành chiến thắng chung cuộc 3-0 trước Indonesia

90'. Thái Lan đang nắm hoàn toàn thế trận và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm

80'. KHÔNG VÀO! Thái Lan có pha uy hiếp khung thành Indonesia. Thiếu chút may mắn nữa là Thái Lan có bàn thắng thứ 4

73'. VÀO! Thái Lan có pha phối hợp rất hay và Supachok là người  nâng tỷ số lên 3-0.

66'. VÀO! Thủ môn Andritany phạm lỗi trong vòng cấm, trên chấm 11m Theerathon nâng tỷ số lên 2-0 trên chấm 11m

56. VÀO! Supachok cứa lòng vào góc xa, tung lưới Indonesia mở tỷ số 

Hiệp 1 kết thúc

42'. KHÔNG VÀO! Supachai đánh đầu căng nhưng thủ môn Indonesia vẫn cản phá thành công

37'. NGUY HIỂM! Thủ thành Siwarak cứu thua sau cú sút ở cự ly gần của một cầu thủ Indonesia

27. NGUY HIỂM! Thủ môn Andritany bay người cản phá cú sút góc hẹp của Supachok.

20' Evan Dimas dứt điểm căng đưa bóng đi vọt xà Thái Lan. Indonesia đang phản công khá tốt

15' KHÔNG VÀO! Supachok chuyền bổng vào vòng cấm, Ekina dứt điểm hụt khá đáng tiếc

1.đấu Malaysia vs UAE bắt đầu

5' Dù là đội khách nhưng Thái Lan đang nắm thế chủ động trên sân của Indonesia

1' Trận Indonesia vs Thái Lan bắt đầu

HLV UAE quyết tâm giành 3 điểm

"Chúng tôi đã phân tích Malaysia rất kỹ. Họ rất tự tin, chơi với nguồn năng lượng dồi dào và có nhiều cầu thủ kỹ thuật. UAE phải rất bình tĩnh và kỷ luật. Đây là điều không đơn giản", Van Marwijk chia sẻ.

"UAE có chuyến tập huấn ở Áo vào tháng Bảy vừa qua với hầu hết các cầu thủ được tập trung hôm nay, nhưng họ đã khác rất nhiều. Mọi thứ đều mới mẻ. Khi bạn dẫn dắt ĐTQG, vấn đề lớn nhất là HLV không có nhiều thời gian làm việc với các cầu thủ".

HLV Akira Nishino khẳng định ĐT Thái Lan đã sẵn sàng giành chiến thắng trước Indonesia

"Sau trận hoà Việt Nam, tuyển Thái Lan có đủ thời gian để chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia. Chúng tôi đã rất sẵn sàng. Tôi vừa rút hai cầu thủ trụ cột vì chấn thương nhưng kịp bổ sung hai nhân tố trẻ chất lượng cho trận tới. Mọi cầu thủ đều đã chuẩn bị sẵn sàng với tinh thần cao. Không khí toàn đội tuyển là rất tốt và không còn vướng bận nào", ông Nishino nói.

Đội hình xuất phát trận Indonesia vs Thái Lan

Indonesia: Andritany Ardhiyasa, Yustinus Paew, Manahati Lestusen, Ricky Fajin Saputra, Hansamu Yama, Zulfiandi, Saddil Ramdani, Evan Dimas, Stefano Lilipaly, Andik Vermansyah, Beto

Thái Lan: Siwarak Tedsungnoen, Theerathon Bunmathan, Pansa Hemviboon, Manuel Tom Bihr, Tristan Do, Tanaboon Kesarat, Phitiwat Sookjithummakul, Sarach Yooyen, Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachart, Supachai Jaided

Messi Thái nói gì đá trên sân Malaysia?

“Luôn có những khó khăn khi thi đấu trên sân của Indonesia. Nhưng đây không phải vấn đề. Chúng tôi luôn cố gắng để giành 3 điểm. Tôi vô cùng hạnh phúc khi được thi đấu trước nhiều CĐV. Tôi muốn các đồng đội tin rằng, những người hâm mộ tới sân là để theo dõi đội tuyển Thái Lan thi đấu. Bởi vì sẽ chẳng có gì thú vị nếu trận đấu không có khán giả. Tôi nghĩ điều đó vô cùng thú vị”, chanathip cho biết.

Malaysia đề cao đối thủ

"UAE chuẩn bị đá trận đầu ở vòng loại, nhưng tôi biết họ đã chuẩn bị từ tháng Bảy. Họ theo dõi chúng tôi đá với Indonesia và đã có chiến lược cụ thể. Là HLV, tôi rất tự tin có thể tạo nên điều gì đó, nhưng chúng tôi phải nâng cấp màn trình diễn của mình. Điều quan trọng nhất là cầu thủ tin vào năng lực của họ", HLV Tan Cheng Hoe phân tích.

Đội hình xuất phát: 

Malaysia: Marlias, Corbin-Ong, Saad, Davies, Nor Azlin, Azman, Abdul Azih, Sumareh, Talaha, Ahmad, Rasid

UAE: Essa, Abdulrahman, Ghanim Juma, Saleh, Abdualla, Al Ahbabi, Barman, Al Shamsi, Ali Ahmed, Nasir, Al Noobi

Trong 11 năm qua, SVĐ Bung Karno trở thành cái "dớp" của ĐT Thái Lan khi họ chưa bao giờ tận hưởng hương vị chiến thắng tại đây.

Tính trong 10 lần đối đầu gần nhất, Indonesia chỉ thắng được 2 còn lại thua 8. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là ở vòng bảng AFF Cup 2018 diễn ra trên SVĐ Rajamangala (Thái Lan) và kết thúc với tỉ số 4-2 nghiêng về phía đội chủ nhà. So với gần một năm trước, ĐT Thái Lan hiện tại thậm chí còn mạnh hơn với sự góp mặt của ngôi sao Chanathip Songkrasin và HLV người Nhật Bản, Akira Nishin

Phát biểu trước trận với tuyển Indonesia thuộc lượt đấu thứ hai bảng G vòng loại hai World Cup 2022 - khu vực châu Á, HLV Akira Nishino khẳng định tuyển Thái Lan đã sẵn sàng giành chiến thắng. Ông nói: "Sau trận hoà Việt Nam, tuyển Thái Lan có đủ thời gian để chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia. Chúng tôi đã rất sẵn sàng. Tôi vừa rút hai cầu thủ trụ cột vì chấn thương nhưng kịp bổ sung hai nhân tố trẻ chất lượng cho trận tới. Mọi cầu thủ đều đã chuẩn bị sẵn sàng với tinh thần cao. Không khí toàn đội tuyển là rất tốt và không còn vướng bận nào.

Tôi cố gắng đưa ra nhiều điều chỉnh hợp lý để đảm bảo thể lực cho các cầu thủ để họ tập trung tối đa cho mục tiêu chiến thắng trước Indonesia. Tuyển Thái Lan cần có ít nhất 1 bàn thắng để đạt mục tiêu. Tôi sẽ có thay đổi ở hàng tiền vệ để tạo ra được nhiều cơ hội hơn. Từ trận đấu với Việt Nam, tôi đánh giá khâu dứt điểm là vô cùng quan trọng. Tôi sẽ giúp các cầu thủ hoàn thiện tốt việc này để mang về thắng lợi", HLV Nhật Bản tự tin cho biết.

truc tiep bong da hôm nay, Indonesia đấu với Thái Lan, trực tiếp bóng đá, Malaysia vs UAE, xem bóng đá trực tuyến, VTV6, VTC1, VTV5, vòng loại World Cup 2022 bảng G
Thái Lan hành quân tới sân của Indonesia

Trong khi đó, HLV Indonesia cho McMenemy: “Chúng tôi nắm được tương đối về lối chơi của đối thủ. Dù vậy, sự có mặt của HLV Nishino có thể làm thay đổi lối chơi Thái Lan, so với các thông tin chúng tôi nhận được. Về cơ bản, chúng tôi đang cố gắng phân tích tất cả các mặt để tìm cách đối phó. Chúng tôi biết Thái Lan có rất nhiều cầu thủ đẳng cấp, đặc biệt là Chanathip hay Supachok. Họ đã chơi rất nổi bật trong trận hòa Việt Nam 0-0. Chúng tôi đang cố gắng tìm cách ứng phó với Thái Lan từ trận họ hòa Việt Nam 0-0".

Một trận đấu khác cũng nhận được sự quan tâm lớn là cuộc so tài giữa Malaysia vs UAE. UAE được xem đội bóng mạnh của khu vực Châu Á, họ cũng từng vào đến bán kết Asian Cup đầu năm 2019. Chưa kể, 6 lần chạm trán nhau gần nhất giữa Malaysia vs UAE, UAE chiếm ưu thế với việc toàn thắng cả 6 trận. Đặc biệt, 2 đội cùng từng gặp nhau ở vòng loại World Cup 2018, UAE cũng toàn thắng trước Malaysia ở cả 2 lượt trận với tổng tỷ số 12-1. Tuyển UAE đến thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) từ giữa tuần này để tập luyện và làm quen khí hậu tại đây.

truc tiep bong da hôm nay, Indonesia đấu với Thái Lan, trực tiếp bóng đá, Malaysia vs UAE, xem bóng đá trực tuyến, VTV6, VTC1, VTV5, vòng loại World Cup 2022 bảng G
Malaysia được thi đấu trên sân nhà tiếp đón UAE

Tuy nhiên, ở chuyến làm khách tới sân của Indonesia, UAE không có được lực lượng mạnh nhất. Ở cuộc tiếp đón UAE, Malaysia sẽ được tiếp sức của hàng vạn khán giả nhà trên sân Bukit Jalil. Dẫu vậy, UAE vẫn là cái tên đầy ám ảnh đối với bóng đá Malaysia. Malaysia từng thảm bại với tỷ số “khủng” 0-10 tại UAE ở vòng loại World Cup 2018 và sau đó thúc thủ 1-2 trên sân nhà vào năm 2015.

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN