TTVH Online

U22 Việt Nam: Những đáp án nhìn từ 'bản nháp'

10/09/2019 05:57 GMT+7

Bóng đá Việt và ông Park đang đi trên cuộc “trường chinh”, không quá lời khi nói như thế. Chỉ vừa dẫn dắt ĐTQG đối đầu cùng người Thái, ông Park đã vội vã sang Trung Quốc để tiếp tục công việc của mình với lứa U22. Nếu ĐTQG đang khát khao vượt ngưỡng với cái đích xa hơn ở vòng loại World Cup thì U22 sẽ phải hoàn tất mục tiêu Vàng vào cuối năm nay.

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt và ông Park đang đi trên cuộc “trường chinh”, không quá lời khi nói như thế. Chỉ vừa dẫn dắt ĐTQG đối đầu cùng người Thái, ông Park đã vội vã sang Trung Quốc để tiếp tục công việc của mình với lứa U22. Nếu ĐTQG đang khát khao vượt ngưỡng với cái đích xa hơn ở vòng loại World Cup thì U22 sẽ phải hoàn tất mục tiêu Vàng vào cuối năm nay.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, ngày 10/9: Trực tiếp Indonesia vs Thái Lan, Malaysia vs UAE

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, ngày 10/9: Trực tiếp Indonesia vs Thái Lan, Malaysia vs UAE

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng loại EURO 2020. Trực tiếp vòng loại World Cup 2022. Trực tiếp Indonesia vs Thái Lan, Malaysia vs UAE, Trực tiếp giao hữu ĐTQG. Lịch bóng đá ngày 10/9, rạng sáng 11/9.

Nhìn từ những tươi mới

Đã không ít hồ nghi về lớp kế cận khi nhìn vào lực lượng mà chúng ta chuẩn bị cho môn đá nam ở SEA Games. Bởi sau lứa của Quang Hải, Đình Trọng vẫn chưa thấy nhiều cái tên nổi bật để chinh phục mục tiêu. Chính vì thế, 7 lần hội quân trải dài trong vài tháng là cái cách mà ông Park muốn huy động tất cả nguồn lực để có được đội quân tinh nhuệ nhất lên đường sang Philippines trong thời gian tới đây.

Sự nhọc công của ông Park đã ít nhiều có hiệu quả. Chiến thắng trước U22 Trung Quốc đã lộ ra nhiều vấn đề được và chưa được để phát huy cũng như cần thời gian căn chỉnh.

Không khác mấy với đội U23 tưng bừng ở Thường Châu đầu năm 2018, đội U22 Việt Nam trong trận giao hữu này đã thể hiện lối chơi gần như là “bản sao” khi không có quá nhiều sự sai biệt so với lứa đàn anh. Ở đó hội đủ và toát lên triết lý xây dựng đội bóng của ông thầy người Hàn Quốc.

Trước đối thủ có thể hình thể lực tốt hơn, được dẫn dắt bởi nhà cầm quân lão luyện như Guus Hiddink, việc cầu thủ U22 Việt Nam chơi bóng với sự tự tin và không hề tỏ ra e dè đã là thành công.

Vẫn những con người được ông Park tìm tòi và khai sáng, họ đã bắt đầu lĩnh hội được tinh thần chơi bóng từ ông thầy của mình. Sơ đồ 3 trung vệ vẫn coi như nét đặc trưng đội hình dưới thời ông Park từ ĐTQG đến các đội trẻ. Lần này không khác khi U22 Việt Nam ra sân với hàng thủ 3 người gồm Tấn Sinh, Tiến Dụng và Đức Chiến.

Nhìn cơ bản, Tiến Dụng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình khi hóa giải được tiền đạo U22 Trung Quốc. Với Tiến Dụng đá được như vậy và còn thời gian để hoàn thiện mình, rõ ràng việc thiếu vắng Đình Trọng sẽ “dịu êm” hơn với U22 Việt Nam.

2 hậu vệ biên của U22 Việt Nam đã có một trận đấu ấn tượng khi không chỉ hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự mà họ còn hỗ trợ rất tốt cho hàng công. Điểm sáng nhất thuộc về Hồ Tấn Tài, khi hậu vệ của B.Bình Dương đã có những đường chuyền cho đồng đội Tiến Linh lập công.

“Không phải mọi thứ đã là hoàn hảo nhưng nhìn một cách cơ bản thì lối chơi và những thể hiện của U22 Việt Nam như thế là đạt yêu cầu. Thêm yếu tố nữa là không biết U22 Trung Quốc có đưa ra những gì tốt nhất của mình hay chưa, để chúng ta có cái nhìn toàn diện hơn.

Chúng ta đã vận hành khá tốt sơ đồ 3-4-3 khi tấn công và chuyển đổi trạng thái sang 5-4-1 khi phòng ngự. Đây là lối chơi quen thuộc được HLV Park Hang Seo xây dựng và đã chứng minh được sự phù hợp với các đội tuyển Việt Nam” - HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá về chiến thắng của đội U22 Việt Nam.

Chú thích ảnh
Những nhân tố mới như Trọng Hùng (11) sẽ có vai trò quan trọng ở SEA Games sắp tới.
Ảnh: VFF

"Tuyến giữa của U22 Việt Nam khá ổn với những cái tên như Triệu Việt Hưng, Hoàng Đức, Trọng Hùng... Đặc biệt, tôi đánh giá 2 bên cánh với Hồ Tấn Tài, Thanh Thịnh công thủ khá toàn diện.

2 bàn thắng đều cho thấy khả năng phối hợp tốt với điểm nhấn là sự ăn ý giữa Tấn Tài và Tiến Linh. Đến SEA Games, khi có thêm Đoàn Văn Hậu tôi nghĩ sẽ còn tốt hơn, thực sự vững ở bên cánh.

Đó là nét tích cực nhưng phải nhận thấy rằng với tính chất giao hữu nên U22 Trung Quốc cũng tỏ ra thiếu quyết liệt, họ không chơi áp sát và như thế chúng ta dễ đá, dễ thể hiện hơn”.

HLV Hoàng Văn Phúc nhận xét: “Về cơ bản, chúng ta có thể mừng khi U22 Việt Nam càng đá càng cho thấy sự gắn kết, hiểu nhau, tinh thần thi đấu rất tốt. Nhưng phía trước chúng ta vẫn cần có 1 trung vệ có khả năng phán đoán, đọc tình huống và bọc lót tốt như Đình Trọng bên cạnh 2 trung vệ có thể hình tốt là Tấn Sinh, Đức Chiến. Tôi vẫn mong Đình Trọng có thể kịp hồi phục cho SEA Games 2019 thì quá tốt".

Ông Park cần nhiều hơn những “bản nháp”

Không phải không có những tranh cãi thời gian qua, khi ông Park cho tập trung đội U22 theo kiểu “xen canh gối vụ”. Đó là những lần hội quân ngắn ngày lên đá tập, đá giao hữu rồi giải tán.

Cho đến lúc này, cách làm hơi dị biệt này đã mang đến những tươi mới và hứa hẹn. Tất cả các cầu thủ U22 được gọi đều ở xuất phát điểm công bằng như nhau, không ai chắc chỗ và cũng không ai mất đi cơ hội. Điều này giúp cầu thủ cứng cáp, cũng như nắm bắt được ý tưởng chơi bóng mà ông Park muốn.

Với 7 lần tập trung như thế, U22 Việt Nam sẽ có được quá trình chuẩn bị dài hơi để hướng tới SEA Games. Xây dựng bộ khung chiến thuật, chọn được các cá nhân chủ chốt và tiếp tục theo dõi, đánh giá những cầu thủ mới để dần hoàn thiện đội hình.

Tất cả cho đến lúc này đang đi đúng hướng trên hành trình rất dài đó. Hẳn nhiên, không phải vì trận thắng này mà chúng ta sớm nghĩ rằng mọi thứ đã là trơn tru. 1 trận thắng và lối đá coi được, chỉ là bước đi cơ bản của ông Park mà thôi. Bước đi để cho chúng ta thấy rằng lộ trình đó đang được tiến hành bài bản, lớp lang và có tín hiệu sáng sủa.

Mọi thứ phải thật sự bình tâm như chính lời chia sẻ của ông Park: "Tôi rất vui vì đội hôm nay chơi tốt hơn kỳ vọng. Nhưng chiến thắng này chưa nói được nhiều điều. Trung Quốc còn thiếu nhiều cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài, chưa tập hợp hết đội hình mạnh nhất".

Những mảng tối sáng đều có để cùng đan xen qua trận giao hữu hôm nay. Từ đó sẽ thấy, đội quân này sẽ còn được va đập, nhào nặn cật lực nữa cho SEA Games 30.

2 Tại SEA Games 30, U22 Việt Nam sẽ được phép bổ sung 2 cầu thủ quá tuổi.

3 U22 Việt Nam đã toàn thắng trong cả 3 trận giao hữu quốc tế gần đây, lần lượt trước U22 Myanmar, CLB Kitchee SC (Hong Kong Trung Quốc) và mới nhất là U22 Trung Quốc.

7 HLV Park Hang Seo đã có 7 đợt tập trung trong năm nay để tuyển chọn và sàng lọc lực lượng cho U22 Việt Nam.

Trần Tuấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN