TTVH Online

Ngô Kiến Huy muốn được khán giả ghi nhận là một nghệ sĩ đa năng

10/09/2019 07:00 GMT+7

Hoạt động sôi nổi ở cả ba lĩnh vực ca nhạc, phim ảnh và MC, Ngô Kiến Huy bảo hiện giờ anh hơi tham nên muốn được khán giả ghi nhận ở cả ba lĩnh vực, muốn trở thành một nghệ sĩ đa năng.

(Thethaovanhoa.vn) - Hoạt động sôi nổi ở cả ba lĩnh vực ca nhạc, phim ảnh và MC, Ngô Kiến Huy bảo hiện giờ anh "hơi tham" nên muốn được khán giả ghi nhận ở cả ba lĩnh vực, muốn trở thành một nghệ sĩ đa năng.

Trao giải Mai Vàng lần thứ 2018: ‘Gạo nếp gạo tẻ’ thắng lớn, MC Ngô Kiến Huy lần đầu được xướng tên

Trao giải Mai Vàng lần thứ 2018: ‘Gạo nếp gạo tẻ’ thắng lớn, MC Ngô Kiến Huy lần đầu được xướng tên

Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 24 năm 2018 diễn ra tối qua (12/1), tại Nhà hát TP.HCM và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 - Đài Truyền hình Việt Nam. Phim Gạo nếp gạo tẻ nhận “cơn mưa” giải thưởng.

Ca sĩ Ngô Kiến Huy mới ra mắt MV Truyền thái y, đánh dấu sự trở lại của anh ở lĩnh vực ca hát sau hơn một năm vắng bóng. MV kể về nhóm bạn đi cắm trại, rủ nhau khám phá căn nhà hoang. Ngô Kiến Huy vào vai nam sinh nhút nhát bị bỏ lại một mình. Tại đây anh có những giấc mơ kỳ lạ cùng hình ảnh cô gái xinh đẹp.

Ca sĩ có nhiều cảnh quay hài hước, tinh nghịch như đúng sở trường diễn xuất. Dàn khách mời trong MV gồm: BB Trần, Jun Phạm, Trương Thế Vinh... đều là đồng nghiệp thân thiết của Ngô Kiến Huy.

MV "Truyền thái y" - Ngô Kiến Huy

Sau gần 2 tuần ra mắt, Truyền thái y đạt thành tích tốt với gần 22 triệu view và trụ vững vị trí #2 trending Youtube Việt Nam (#1 là trận bóng đá Việt Nam - Thái Lan cách đây 2 ngày).

Ngô Kiến Huy chia sẻ cảm xúc của mình khi có bản “hit” mới và cuộc sống bận rộn thời điểm hiện tại.

Có thêm hit mới sau gần 10 năm

* Vì sao Ngô Kiến Huy lại chọn thời điểm này để ra mắt MV “Truyền thái y”?

- Thời điểm này tôi có khá nhiều điều thuận lợi, đó là những người bạn hỗ trợ mình và quan trọng nhất là bài hát đến với tôi như một cơ duyên. Nghe bài Truyền thái y, tôi cảm thấy đây chính là bài hát mình đã chờ đợi suốt thời gian vừa qua. Bài hát đúng với con người của tôi và đúng thời điểm tôi cần phá cách một chút.

Mọi người nghĩ Ngô Kiến Huy chỉ hợp với những bản ballad buồn. Truyền thái y thuộc thể loại EDM nhưng được pha trộn với nhạc cụ dân tộc. Đây là sáng tác của Nam Nam, được hòa âm phối khí bởi DJ Masew. Tôi nghĩ đây là thử thách và cũng là cơ hội mình phải nắm bắt.

Chú thích ảnh
Ca sĩ - MC Ngô Kiến Huy

* Đây có phải con đường âm nhạc Ngô Kiến Huy sẽ theo đuổi thời gian tới?

­- Tôi không có sự định hình con đường âm nhạc nhất định. Tôi sẽ tiếp tục ra mắt những sản phẩm âm nhạc mới và mỗi ca khúc sẽ là một màu sắc âm nhạc khác nhau.

* Sau khoảng thời gian hoạt động MC và diễn viên nổi bật, Ngô Kiến Huy có gặp khó khăn gì khi trở lại với âm nhạc?

- Khó khăn nhất với tôi có lẽ là phải bắt kịp với xu hướng âm nhạc hiện đại. Nhưng cũng may mắn là tôi được làm quen với nhiều bạn trẻ, tài năng khiến tôi nghĩ mình cần thay đổi, không nên mãi đi theo lối mòn.

* Sản phẩm mới của Ngô Kiến Huy được đánh giá là khá lạ và độc đáo, không biết ý tưởng của MV đến từ đâu?

- Tôi và đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư có duyên ngồi với nhau và có tâm huyết làm một MV "cộp mác" Ngô Kiến Huy, tạo một màu sắc riêng trong dòng chảy các MV Vpop hiện nay.

Dự án được chuẩn bị từ cuối 2018, mất 3 tháng để chọn lựa ca khúc, thêm 3 tháng để hòa âm phối khí và chờ thêm 3 tháng lịch của đạo diễn Uyên Thư. Sau đó là 1 tháng hậu kỳ mới có thể ra mắt ca khúc.

MV ngốn kinh phí khá lớn bởi chúng tôi không có bất kỳ nhãn hàng nào tài trợ, nhưng bù lại đạo diễn có thể thỏa sức sáng tạo theo ý mình mà không gặp bất cứ một trở ngại nào.

Chú thích ảnh

* Ra mắt cùng thời điểm với nhiều MV đình đám khác nhưng “Truyền thái y” vươn đến Top 1 trending Youtube Việt Nam 3 lần, cảm giác của anh thế nào?

- Tôi cảm thấy rất tự hào về điều này, đó là thành tích mà bất cứ ca sĩ nào cũng mong muốn. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người bạn, những đồng nghiệp và đặc biệt là khán giả theo dõi và ủng hộ ca khúc Truyền thái y.

Khi được vào Top, tôi có theo dõi các MV Top 10, không phải để cạnh tranh hay dùng chiêu trò gì leo Top, mà tôi nghe để xem hiện tại khán giả thích điều gì, dòng nhạc mình theo đuổi có đúng hay không. Tôi cũng thấy vui và tự tin hơn khi có thêm một bản hit mới kể từ sau Giả vờ yêu.

* Anh nghĩ sao về Top trending, đó có phải là thước đo duy nhất để đánh giá sự thành công của 1 sản phẩm âm nhạc?

- Top Trending là thước đo sự thành công của một bài hát, nhưng chỉ một phần thôi. Theo tôi hiểu, một bài hát được nghe đi nghe lại nhiều lần, trở nên phổ biến thì sẽ nằm trong top thịnh hành vì được khán giả tìm kiếm nhiều trên Youtube.

Nhưng đó chưa phải là tất cả, yếu tố quan trọng là khán giả có thực sự đón nhận sản phẩm đó hay không. Bài hát của mình nằm trong Top trending rồi mang bài hát đó đến với khán giả lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Chẳng hạn, khi tôi biểu diễn Truyền thái y trên sân khấu, khán giả hào hứng đón nhận, đó mới là thành công thực sự.

Chú thích ảnh
Hình ảnh Ngô Kiến Huy trong MV

Muốn là một nghệ sĩ đa năng

* Vừa rồi Ngô Kiến Huy lọt Top 5 Người dẫn chương trình ấn tượng tại VTV Awards 2019, anh có tiếc nuối khi mình không dành được giải thưởng? Anh đánh giá như thế nào về người nhận cúp – MC Thành Trung?

­- Được lọt Top 5 là tôi cảm thấy vinh dự lắm rồi, vị trí nhất nhì ba không quá quan trọng. Từ trước tới giờ tôi không đặt nặng vấn đề mình làm để lấy giải gì, quan trọng là mình làm tốt công việc của mình và được khán giả đón nhận.

Huy vốn không được đào tạo nghề MC mà được các anh chỉ dạy và tôi làm theo. Nên khi tôi dẫn mà mọi người biết và yêu thích chương trình thì đó là điều tôi mong muốn nhất.

Anh Thành Trung tài năng và thông minh, đối nội và đối ngoại tốt. Anh ấy có thể dẫn chương trình gameshow, thời sự, giải trí và cả chương trình thể thao anh cũng dẫn được luôn. Anh xứng đáng giành cúp VTV.

Chú thích ảnh

* Ngô Kiến Huy muốn được khán giả công nhận mình ở vai trò nào nhất: MC, ca sĩ, hay diễn viên?

- Có lẽ là ca sĩ vì đó là ước mơ từ nhỏ của tôi nhưng tôi lại có duyên với hai lĩnh vực khác. Hiện giờ tôi hơi tham một chút, muốn khán giả công nhận mình là một nghệ sĩ đa năng, lĩnh vực nào cũng có sự đóng góp.

* Anh và Khổng Tú Quỳnh hiện giờ thế nào, cô ấy có hỗ trợ gì anh khi ra sản phẩm mới?

- Chúng tôi là bạn bè và ủng hộ nhau trong các công việc khi nào có thể.

* Dường như Ngô Kiến Huy vẫn khá lận đận về đường tình duyên nhỉ?

- Mỗi người mỗi số, cứ làm và sống hết mình thôi. Tôi cũng không quá bận tâm chuyện tình cảm bởi tôi hài lòng với cuộc sống có bố mẹ, anh chị, bạn bè thân bên cạnh.

Tôi vẫn sống chung với bố mẹ vì họ xem việc có mặt của tôi trong nhà là một niềm vui. Ngoài thời gian chạy show, có dịp thì tôi thích cùng bố mẹ đi du lịch.

Chú thích ảnh

* Thời điểm hiện tại điều anh mong muốn nhất là gì?

- Hiện tại 3 lĩnh vực MC, diễn viên và ca sĩ, tôi đều được khán giả ghi nhận. Điều tôi mong muốn nhất là có quỹ thời gian cân bằng được 3 lĩnh vực đó để khán giả không hối thúc Ngô Kiến Huy ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, phim mới hay chương trình mới. Điều đó khá là áp lực và tôi phải giải quyết được thời gian tới, mỗi thứ tôi sẽ cố gắng thêm một chút xíu.

* Cảm ơn Ngô Kiến Huy chia sẻ!

Ngô Kiến Huy tên thật Lê Thành Dương, sinh năm 1988 tại TP HCM. Anh tham gia làng nhạc từ năm 2009 và được yêu thích qua các bài hát: Sao băng, Giả vờ yêu...

Anh từng tham gia rất nhiều phim như: Thần tượng (2013), Chàng trai năm ấy (2014), Siêu nhân X (2015), Em là bà nội của anh (2016), 49 ngày - phần 1,2 (2017), Cô gái đến từ hôm qua (2017), Yêu đi đừng sợ (2017)...

Hiện anh đảm nhận nhiều vai trò: ca sĩ, MC, diễn viên. Ngô Kiến Huy từng có mối tình 8 năm với ca sĩ Khổng Tú Quỳnh, họ chia tay năm 2018.

Tiểu Phong (thực hiện)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN