TTVH Online

Sếp bóng đá Malaysia thừa nhận muốn hạ UAE ở vòng loại World Cup 2022

09/09/2019 20:51 GMT+7

Chủ tịch LĐBĐ Malaysia, Hamidin Amin tin rằng đội tuyển quốc gia nước này có thể đánh bại UAE ở trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 vào hôm thứ Ba tuần này.

(Thethaovanhoa.vn) – Chủ tịch LĐBĐ Malaysia, Hamidin Amin tin rằng đội tuyển quốc gia nước này có thể đánh bại UAE ở trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 vào hôm thứ Ba tuần này.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Đức vs Bắc Ireland, Hà Lan vs Estonia. Lịch bóng đá ngày 9/9, rạng sáng 10/9

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Đức vs Bắc Ireland, Hà Lan vs Estonia. Lịch bóng đá ngày 9/9, rạng sáng 10/9

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng loại EURO 2020. Trực tiếp Đức vs Bắc Ireland, Hà Lan vs Estonia. Trực tiếp giao hữu ĐTQG. Lịch bóng đá ngày 9/9, rạng sáng 10/9.

Malaysia sẽ đối mặt với thử thách cực đại là gặp tuyển UAE ở sân vận động quốc gia Bukit Jalil tại Kuala Lumpur sau khi họ đánh bại Indonesia với tỉ số 3-2 ở trận ra quân tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

UAE được đánh giá là đội bóng mạnh bất ở bảng G. Cách đây 4 năm, UAE đã thắng Malaysia với tỉ số 10-0 khi hai đội gặp nhau ở vòng loại World Cup 2018.

truc tiep bong da hôm nay, Indonesia vs Thái Lan, trực tiếp bóng đá, Malaysia vs UAE, VTC1, VTC3, VTV6, VTV5, xem bóng đá trực tuyến, bóng đá Việt Nam, World Cup 2022
Ông Hamidin Amin muốn các cầu thủ Malaysia giành chiến thắng trước UAE

“Chúng tôi đối đầu với đội tuyển xếp thứ 65 thế giới ở sân nhà, vì vậy Malaysia chẳng có lí do gì để sợ hãi. Mỗi cầu thủ Malaysia, từ thủ môn tới tiền đạo, đều phải thi đấu tận tâm và tuân thủ chiến thuật. Tôi hy vọng các CĐV sẽ lấp hết chỗ trống trên khán đài sân vận động để cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ”, ông Hamidin Amin phát biểu trước báo chí.

“Tôi đã thấy trước tuyển Malaysia có thể gây khó khăn cho UAE. Tôi không nói điều này để thổi phồng về trận đấu. Tôi có niềm tin vào đội tuyển Malaysia, rằng họ có khả năng làm nên chuyện. Trình độ của các đội tuyển trong bảng này là gần như nhau. Mọi đội tuyển đều có cơ hội chiến thắng 50-50. Nếu như Malaysia giành thắng lợi thứ 2 vào hôm thứ Ba tới, chúng tôi sẽ gặp thuận lợi trong cuộc đua giành vé đi tiếp”, vị chủ tịch LĐBĐ Malaysia tuyên bố.

Người đứng đầu LĐBĐ Malaysia cũng xác nhận rằng họ sẽ gửi đơn khiếu nại lên FIFA về vụ tấn công của các CĐV Indonesia với CĐV Malaysia tại sân Gelora Bung Karno vào cuối tuần trước. Ông Hamidin Amin cho rằng FIFA nên cấm Indonesia thi đấu tại sân vận động này.

“Vụ tấn công đó chỉ xảy ra khi Malaysia đá với Indonesia. Nếu bạn hỏi tôi, tôi nghĩ rằng sẽ rất tốt nếu FIFA không cho phép Indonesia thi đấu các trận ở sân Gelora Bung Karno”, ông Hamidin Amin cho biết.

Sơn Tùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN