TTVH Online

Bóng đá Việt Nam ngày 7/9: HLV World Cup dẫn dắt U18 Việt Nam, Thái Lan' trả giá đắt' sau trận hòa Việt Nam

08/09/2019 08:29 GMT+7

Bóng đá Việt Nam ngày 7/9: HLV từng dự World Cup dẫn dắt U18 Việt Nam, Thái Lan' trả giá đắt' sau trận hòa Việt Nam.

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam ngày 7/9: HLV từng dự World Cup dẫn dắt U18 Việt Nam, Thái Lan' trả giá đắt' sau trận hòa Việt Nam.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Brazil vs Colombia. Lịch bóng đá ngày 7/9

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Brazil vs Colombia. Lịch bóng đá ngày 7/9

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Kết quả Đức vs Hà Lan. Trực tiếp Brazil vs Colombia. Trực tiếp vòng loại EURO 2020. Trực tiếp giao hữu ĐTQG. Lịch bóng đá ngày 7/9, rạng sáng 8/9.

HLV từng dự World Cup dẫn dắt U18 Việt Nam

Sau khi HLV Hoàng Anh Tuấn xin từ chức cách đây không lâu, vị trí thuyền trưởng của đội tuyển trẻ U18 & U19 Việt Nam đã tìm được người thay thế, đó là chiến lược gia lừng danh Philippe Troussier.

VFF, PVF và cá nhân HLV người Pháp đã đạt được thỏa thuận để ông Troussier sẽ là người dẫn dắt các cầu thủ U19 Việt Nam dự vòng loại U19 châu Á vào tháng 11 tới. Mục tiêu xa hơn của VFF với HLV Philippe Troussier là vòng loại World Cup 2030.

Ông Troussier, năm nay 64 tuổi, nổi tiếng với biệt danh “phù thủy trắng” từng dẫn dắt 7 đội tuyển quốc gia, dẫn dắt Nam Phi giành vé dự World Cup 1998 và giúp “các chiến binh samurai” vào đến vòng 16 đội tại World Cup 2002 được tổ chức tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
HLV Philippe Troussier (áo đen)

HLV Philippe Troussier sẽ triệu tập khoảng 30 cầu thủ vào ngày 12/9. Sau quá trình chọn lọc, ông sẽ cùng các học trò chinh chiến tại vòng loại giải U19 châu Á diễn ra tại Vũng Tàu.

Thái Lan' trả giá đắt' sau trận hòa Việt Nam

Tiền vệ Thitipan Puangchan không cùng tuyển Thái Lan tham dự trận đấu với Indonesia sau một chấn thương trong trận đấu với Việt Nam. Bác sĩ của đội tuyển Thái Lan xác nhận tiền vệ Thitipan Puangchan sẽ không cùng tuyển Thái Lan tham dự trận đấu tiếp theo với Indonesia sau một chấn thương gặp phải trong trận đấu với Việt Nam diễn ra vào tối 5/9 vừa qua.

Trên tờ Siam Sports, bác sĩ cho hay: "Cậu ấy gặp vấn đề với cơ đùi. Cậu ấy có một vết rách ở đó nhưng không chảy máu nhiều. Thitipan sẽ phải nghỉ thi đấu từ 2-3 tuần". Một cầu thủ Thái Lan khác cũng chấn thương trong trận đấu với Việt Nam là Peeradon Chamratsamee. Anh và Thitipan đã không di chuyển về khách sạn cùng đồng đội mà được chở tới bệnh viện bằng xe cứu thương.

Peeradon sẽ phải nghỉ thi đấu từ 4 đến 5 tuần. Dựa trên tình trạng sức khỏe của hai tuyển thủ này, ban huấn luyện tuyển Thái Lan đã quyết định loại họ khỏi danh sách tham dự trận gặp Indonesia.

SC Heerenveen mở bán áo Văn Hậu

Áo đấu của tân binh Đoàn Văn Hậu ở SC Heerenveen đã được bán rộng khắp cho các fan.Theo thông báo mới nhất trên trang chủ SC Heerenveen, CLB này đã có áo của tân binh Đoàn Văn Hậu tại cửa hàng lưu niệm và mời CĐV Việt Nam tới để sở hữu. Tại đội bóng Hà Lan, Hậu mặc áo số 15. Thông báo của SC Heerenveen ngay lập tức nhận hàng chục ngàn lượt "like" cùng hàng ngàn lượt "bình luận".

Phần CĐV Việt Nam và câu hỏi nhiều nhất là "Tôi có thể mua áo như thế nào?". Việc SC Heerenveen sớm phát hành áo Văn Hậu cho thấy họ thực sự coi trọng hậu vệ đa năng tới từ Việt Nam. Người hâm mộ từ đó cũng có thể yên tâm phần nào về tương lai của Văn Hậu tại Hà Lan.

Tuấn Anh thừa nhận không phải là cầu thủ xuất sắc nhất trận Thái Lan vs Việt Nam

Chia sẻ với truyền thông sau khi có mặt tại Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh cho hay: “Tôi nghĩ cả đội đã có màn trình diễn tốt về mặt tinh thần nhưng vẫn cần phấn đấu tốt hơn nữa, cải thiện hơn nữa. Thực ra, đội đã có những cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng, nhưng đến thời điểm này mọi thứ xong xuôi rồi.

Thái Lan chơi kiểm soát bóng tốt khiến Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong hiệp 1, buộc các cầu thủ phải chủ động phòng ngự để hạn chế những đợt tấn công trực diện vào trung lộ và hai cánh. Thực sự đây là một trận đấu căng thẳng, toàn đội đã vượt qua để có 1 điểm quý giá trên sân đối phương”.

Bên cạnh đó, Tuấn Anh thừa nhận, anh không phải là cầu thủ xuất sắc nhất trận: "Tôi không phải cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, Supachok mới là người xuất sắc nhất. Tôi nghĩ việc nhận được danh hiệu một phần là nhờ sự ưu ái của mọi người dành cho tôi. Thực ra tôi nghĩ bản thân mình hay các cầu thủ khác thì mọi người đều cố gắng hết sức giúp đội mang vinh quang về cho Tổ Quốc”.

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN